Cần Thơ: 7.000 phần quà được trao tay đến đoàn viên, công nhân lao động

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - LĐLĐ TP.Cần Thơ đã trao tặng hơn 7.000 phần "túi an sinh công đoàn" nhằm hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chiều ngày 9.12, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã tổ chức chương trình trao tặng hơn 7.000 "túi an sinh công đoàn" cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, chương trình triển khai trao tặng 7.000 "túi an sinh công đoàn" với tổng trị giá 1.4 tỉ đồng được trích từ nguồn tài chính tích lũy của LĐLĐ TP. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt. Đối tượng phân bổ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đoàn viên, người lao động trong khu phong tỏa, khu cách ly, khu nhà trọ (chưa được nhận các gói hỗ trợ từ các cấp công đoàn).

 
Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ trao hỗ trợ cho các đơn vị. Ảnh: B.C

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo nhu yếu phẩm được trao tận tay công nhân, người lao động, LĐLĐ thành phố phân bổ quà cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai gửi tặng người lao động tại đơn vị. 

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết: "Với mong muốn hỗ trợ, kip thời động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP gặp khó khăn trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ đó giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 gây ra cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, 7.000 phần "túi an sinh công đoàn" này sẽ góp phần hỗ trợ đối công nhân, người lao động, giúp họ an tâm ổn định đời sống".

 
Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ trao "túi an sinh công đoàn" cho đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: B.C

Theo đó, trong thời gian tới, LĐLĐ TP.Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an”; trao 5.000 phần quà (mỗi phần từ 500.000-1 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đề nghị trùng tu, nâng cấp các lò hỏa táng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sáng ngày 8.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã trả lời chất vấn liên quan đến công tác trùng tu, nâng cấp một số lò hỏa táng trên địa bàn TP.

1.000 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến khó lường. Tuy nhiên khắc phục mọi khó khăn, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa đồng hành cùng thành phố chống dịch, vừa nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cần Thơ: Quan tâm lớn về kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó, nổi bật là vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đặc biệt là kế hoạch, lộ trình cho trẻ mầm non sớm trở lại trường trong thời gian tới.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Cần Thơ: Đề nghị trùng tu, nâng cấp các lò hỏa táng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sáng ngày 8.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã trả lời chất vấn liên quan đến công tác trùng tu, nâng cấp một số lò hỏa táng trên địa bàn TP.

1.000 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến khó lường. Tuy nhiên khắc phục mọi khó khăn, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa đồng hành cùng thành phố chống dịch, vừa nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cần Thơ: Quan tâm lớn về kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó, nổi bật là vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đặc biệt là kế hoạch, lộ trình cho trẻ mầm non sớm trở lại trường trong thời gian tới.