Cà Mau: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà MauVới phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chăm lo, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19.

Năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống, việc làm của hầu hết đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã đến gần, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đủ đầy, trong đó ưu tiên hướng đến những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng chí Huỳnh Út Mười - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến thăm, trao quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.
Đồng chí Huỳnh Út Mười - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến thăm, trao quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Theo đó, từ ngày 12.1 đến ngày 18.1, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đã thành lập 4 đoàn do các lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng 650 suất quà mỗi suất 800.000 đồng (bao gồm 300.000 đồng quà gồm các nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau với tổng số tiền 520 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực được LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức thường niên, nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, qua đó, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, đón Tết Cổ truyền ấm áp, bình an.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.
Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng chủ động tham gia với cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết, nhằm có giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tham gia kiểm tra, giám sát, kiến nghị người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, điều kiện làm việc, làm thêm giờ; tuyệt đối không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian quy định.

Đồng thời, các cấp công đoàn chủ động phối hợp, tham gia đề xuất với người sử dụng lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết, các khoản phúc lợi khác và sớm công khai để người lao động được biết và giám sát việc thực hiện, để đảm bảo mỗi đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Đồng chí Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động  tại Công ty Cổ phần Môi tường Đô thị Cà Mau
Đồng chí Lưu Thị Trúc Ly - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Môi tường Đô thị Cà Mau
Đồng chí Trần Việt Hóa - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động thuộc LĐLĐ huyện Cái Nước.
Đồng chí Trần Việt Hóa - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân lao động thuộc LĐLĐ huyện Cái Nước.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây tổn thất, mất mát nặng nề về mọi mặt, nhưng cũng chính những lúc khó khăn này, sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, sự đồng hành, sẻ chia đối với những khó khăn của doanh nghiệp càng trở nên ấm áp, nghĩa tình. Điều đó, không chỉ khẳng định vai trò đồng hành, sát cánh của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động mà còn bồi đắp thêm sự tin yêu của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Thiệu Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Tặng 650 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Chiều ngày 17.1, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười đã đến trao quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau. Đây là hoạt động trong chương trình tặng 650 phần quà cho cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“Tết Sum Vầy” đến với người lao động thành phố Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 13.1, Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau tổ chức trao quà “Tết Sum vầy” 2022 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cà Mau: Tất cả gia đình chính sách, người nghèo đều có Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Với tinh thần tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Cà Mau quy định  cụ thể mức chi quà Tết Nhâm Dần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Cà Mau: Doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cao nhất 50 triệu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 8.1, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022. Mức thưởng dự kiến cao nhất gần 50 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cà Mau: Tặng 650 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn

Thiệu Vũ |

Cà Mau - Chiều ngày 17.1, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Huỳnh Út Mười đã đến trao quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Cà Mau. Đây là hoạt động trong chương trình tặng 650 phần quà cho cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“Tết Sum Vầy” đến với người lao động thành phố Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 13.1, Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau tổ chức trao quà “Tết Sum vầy” 2022 cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cà Mau: Tất cả gia đình chính sách, người nghèo đều có Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Với tinh thần tất cả mọi người đều có Tết, tỉnh Cà Mau quy định  cụ thể mức chi quà Tết Nhâm Dần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội.

Cà Mau: Doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết cao nhất 50 triệu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 8.1, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022. Mức thưởng dự kiến cao nhất gần 50 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.