LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh sẽ tặng 3.500 suất quà Tết cho đoàn viên khó khăn

Hà Anh |

Nhằm thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, “Ngày hội công nhân”, "Chợ Tết Công đoàn năm 2023”.

Ngày 21.11, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thông qua các hoạt động giúp đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp và tỉnh Bắc Ninh.

Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức 3 hoạt động chính để chăm lo, tạo sân chơi cho đoàn viên, người lao động.

Trong đó, có Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”. Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh dự kiến tặng 3.500 suất quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai, dịch bệnh; tặng 5.000 vé xe cho đoàn viên công đoàn làm việc xa quê (cách từ 100km trở lên) có nhu cầu về quê đón Tết Nguyên đán; cảm ơn, tri ân các doanh nghiệp có nhiều hoạt động chăm lo vì người lao động; chương trình nghệ thuật; bốc thăm trúng thưởng…

“Ngày hội công nhân” cũng là một hoạt động do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhằm tạo sân chơi cho đoàn viên, người lao động.

Tại ngày hội, sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; trò chơi dân gian; bốc thăm trúng thưởng. Công đoàn tổ chức các hoạt động miễn phí cho đoàn viên, người lao động như tư vấn pháp luật; khám, tư vấn sức khỏe; tư vấn về BHXH, các dịch vụ viễn thông, hướng dẫn lái xe an toàn, thay dầu xe miễn phí, cắt tóc miễn phí…

Cùng với 2 hoạt động trên, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”. Tại Chợ Tết, LĐLĐ tỉnh sẽ phát 1.000 phiếu mua hàng 0 đồng, 2.000 phiếu mua hàng giảm giá cho đoàn viên, CNLĐ.

Dự kiến, LĐLĐ tỉnh sẽ bố trí 70 gian hàng phúc lợi, lợi ích liên quan đến các mặt hàng, dịch vụ phục vụ lợi ích thiết yếu của đoàn viên, người lao động.

Trong đó, có 20 gian hàng 0 đồng/miễn phí với các mặt hàng như quần áo, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, tư vấn sức khoẻ, tư vấn pháp luật, tư vấn về BHXH, dịch vụ viễn thông, thay dầu xe, hướng dẫn lái xe an toàn, cắt tóc miễn phí…

50 gian hàng phúc lợi, lợi ích đoàn viên sẽ có các mặt hàng, dịch vụ, sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường xuyên đông đảo người lao động… với giá ưu đãi dành cho đoàn viên, người lao động từ 10- 50%.

Các hoạt động trên sẽ được LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tại Khu công nghiệp Đại Đồng (Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh); từ ngày 6-8.1.2023 (tức 15-17 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

“Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến công nhân lao động, đoàn viên công đoàn biết và tham gia hoạt động. Công đoàn ưu tiên lựa chọn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do bão lũ, thiên tai; đoàn viên thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán…” - Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

"Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023 của Hà Nội có 1.000 CNLĐ tham gia

Hải Anh |

Hà Nội - Chương trình “Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức dự kiến có khoảng 1.000 công nhân lao động tham gia.

“Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” sẽ tổ chức ở những nơi có đông người lao động

Hà Anh |

Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) qua đó tạo động lực khích lệ, động viên ĐV, NLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thanh toán tiền lương, thưởng Tết cho người lao động trước Tết

Chu Linh |

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ (ĐV&NLĐ) và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

"Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023 của Hà Nội có 1.000 CNLĐ tham gia

Hải Anh |

Hà Nội - Chương trình “Tết sum vầy - xuân gắn kết” năm 2023 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức dự kiến có khoảng 1.000 công nhân lao động tham gia.

“Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” sẽ tổ chức ở những nơi có đông người lao động

Hà Anh |

Ông Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) qua đó tạo động lực khích lệ, động viên ĐV, NLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thanh toán tiền lương, thưởng Tết cho người lao động trước Tết

Chu Linh |

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ (ĐV&NLĐ) và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.