Công đoàn Bắc Ninh chi hơn 82,745 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Hà Anh |

Ngày 7.2, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo báo cáo của các cấp công đoàn đã có 85% công nhân lao động (CNLĐ) trở lại làm việc theo đúng kế hoạch nghỉ Tết 7 ngày (từ ngày 20.1.2023 đến hết ngày 26.1.2023); còn gần 15% số CNLĐ trở lại làm việc vào ngày 30.1.2023 (tức ngày 9.1 tháng Giêng).

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, cơ bản các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc tiền lương và tiền thưởng cho người lao động. Tiền lương trung bình năm 2022 của CNLĐ là 8.570.000 đồng/người/tháng; tiền thưởng Tết trung bình là 5.900.000 đồng/người. 

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy Xuân gắn kết; Ngày hội công nhân - Chợ Tết Công đoàn năm 2023”, tại chương trình LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 3.500 suất quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (tổng số tiền là  4.170.000.000 đồng); hỗ trợ 5.064 vé tàu, xe cho đoàn viên Công đoàn, đang công tác tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có quê ở xa đang phải thuê nhà trọ, có nguyện vọng về quê đón Tết cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 (tổng số tiền là 1.012.800.000 đồng); tặng 3.000 phiếu mua hàng 0 đồng - mỗi phiếu mua hàng trị giá 250.000 đồng (tổng số tiền là: 750.000.000 đồng); tặng 2.500 phiếu mua hàng tại Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” - mỗi phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng (tổng số tiền là: 750.000.000 đồng)…

Gian hàng 0 đồng phục vụ công nhân lao động tại Chương trình Chợ Tết Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: Bảo Hân
Gian hàng 0 đồng phục vụ công nhân lao động tại Chương trình Chợ Tết Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ảnh: Bảo Hân

Các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng số người được thụ hưởng là 251.526 người và tổng kinh phí hỗ trợ là 73.929.170.000 đồng.

Tổng số kinh phí các cấp Công đoàn trong tỉnh hỗ trợ, tặng quà 266.526 đoàn viên, người lao động, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là hơn 82,745 tỉ đồng.

Qua ghi nhận của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, tính đến 15h30 ngày 1.2.2023 hầu hết các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã quay trở lại làm việc; 100% các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động đều đã hoạt động.

Một số doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm đơn hàng mới, khách hàng mới, đa dạng hóa sản phẩm sản xuất để duy trì và vượt qua khó khăn do bị giảm đơn hàng truyền thống. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cơ bản đã ổn định về lao động sau Tết, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tính đến nay, trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có 76 doanh nghiệp báo cáo đang có nhu cầu tuyển dụng lao động mới với hơn 5.200 người…

Về tình hình nợ BHXH, theo báo cáo của cơ quan BHXH tỉnh tính đến hết ngày 31.12.2022 thì nợ BHXH dưới 3 tháng là 1.477 đơn vị, với số tiền là 35,05 tỉ đồng; nợ BHXH từ 3 đến dưới 6 tháng là 322 đơn vị, với số tiền là 14,62 tỉ đồng; nợ BHXH từ 6 đến dưới 12 tháng là 169 đơn vị, với số tiền là 18,23 tỉ đồng; nợ BHXH từ 12 tháng trở lên là 555 đơn vị, với số tiền là 214,83 tỉ đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 8.435.000 lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Hà Anh |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, 100% các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đều trực tiếp tổ chức hoặc giao cho các cấp công đoàn trực thuộc căn cứ quy mô, nguồn lực để tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, qua đó chăm lo thiết thực, kịp thời cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ).

Công đoàn Lạng Sơn hỗ trợ Tết cho hơn 19.230 lượt đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 5.2, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 các cấp công đoàn đã tiếp nhận và phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hơn 19.237 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng trị giá trên 10  tỉ đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật.

93% lao động trong khu công nghiệp ở Bình Dương trở lại làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tình hình lao động tại Bình Dương sau Tết không biến động lớn, có 93% lao động trong các khu công nghiệp đã trở lại nhà máy làm việc. Việc này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức dây chuyền sản xuất.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Hơn 8.435.000 lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Hà Anh |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, 100% các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đều trực tiếp tổ chức hoặc giao cho các cấp công đoàn trực thuộc căn cứ quy mô, nguồn lực để tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, qua đó chăm lo thiết thực, kịp thời cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ).

Công đoàn Lạng Sơn hỗ trợ Tết cho hơn 19.230 lượt đoàn viên

Hà Anh |

Ngày 5.2, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 các cấp công đoàn đã tiếp nhận và phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hơn 19.237 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng trị giá trên 10  tỉ đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật.

93% lao động trong khu công nghiệp ở Bình Dương trở lại làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tình hình lao động tại Bình Dương sau Tết không biến động lớn, có 93% lao động trong các khu công nghiệp đã trở lại nhà máy làm việc. Việc này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức dây chuyền sản xuất.