Bà Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh – cho biết, sau hơn 4 năm thực hiện, chương trình phúc lợi “Vì lợi ích đoàn viên và người lao động”, đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đàm phán, ký kết các thỏa thuận với 36 đối tác (trong đó năm 2022 ký mới 6 bản) là các đơn vị, doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích cho hơn 2 triệu lượt đoàn viên được thụ hưởng với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ trong Ban Chính sách- pháp luật là đầu mối trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp, đơn vị tham gia ký chương trình phúc lợi. Qua đó đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của các đối tác với các chính sách ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp, đơn vị cung cấp, mức ưu đãi giảm giá tối thiểu từ 10% so với giá niêm yết của các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong quá trình triển khai các chương trình phúc lợi tới các cấp công đoàn cũng như tới trực tiếp cho đoàn viên công đoàn và người động đã gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Một trong số đó là số đơn vị ký kết nhiều nhưng một số thoả thuận hiệu quả chưa cao, ký kết xong khó triển khai nên khi hết hạn thoả thuận không tiếp tục ký lại.
Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh COVID -19 kéo dài, diễn biến phức tạp trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã ảnh hưởng lớn đến các chương trình và hoạt động công đoàn, từ đó dẫn tới việc triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công nhân viên chức, người lao động gặp nhiều khó khăn.
Không chỉ vậy, hiện nay các doanh nghiệp đang trong quá trình phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19 gây ra, vì vậy một số công đoàn cơ sở còn chưa quan tâm, chưa triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên khiến số lượng người được tiếp cận các sản phẩm cũng bị hạn chế; một số công đoàn cơ sở cũng như đoàn viên, người lao động chưa tìm hiểu kỹ cũng như chưa nắm rõ về các chương trình phúc lợi, các sản phẩm được cung cấp dẫn tới hiểu lầm về chương trình phúc lợi, chương trình giảm giá, chính sách ưu đãi các sản phẩm được cung cấp; một số sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu của người lao động, do vậy, khi triển khai không nhận được sự hưởng ứng của công đoàn cơ sở cũng như của đoàn viên, người lao động…
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá thực trạng và từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm đáp ứng được với nhu cầu thực tế hiện nay và mang lại những sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất, phù hợp nhất tới các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động.