Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao

Quế Chi |

Bắc Giang - Ngày 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – 2023 là năm rất đặc biệt - năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; năm thứ ba triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị.

Đây cũng là năm Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao và sự nỗ lực cố gắng lớn của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh nên đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp: 13/13 chỉ tiêu được Tổng LĐLĐVN giao và 5 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đã hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, được Tổng Liên đoàn Lao động và Tỉnh ủy ghi nhận.

Cụ thể, toàn tỉnh đã thành lập 50/20 công đoàn cơ sở có từ 25 lao động trở lên, đạt 250%; phát triển tăng thêm đoàn viên công đoàn 25.131/22.762 người, đạt 110%; thành lập mới 20/15 Ban Nữ công quần chúng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 133.3%.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp: 17 đơn vị, đạt 100%; kiểm tra tài chính tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước: 8/5 đơn vị, đạt 160%; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại: 1.179/1.179 cơ quan, đơn vị, đạt 100%.

Tổ chức hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước: 14/14 doanh nghiệp, đạt 100% và tại doanh nghiệp ngoài khu vực ngoài nhà nước: 558/420 doanh nghiệp, đạt 132,9%;

Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc: ở doanh nghiệp nhà nước: 14/14 doanh nghiệp, đạt 100%; ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: 637/500 doanh nghiệp đạt 127,4%.

Ký mới thỏa ước lao động tập thể: 31/20 doanh nghiệp, đạt 155%.

Đề xuất, thương lượng người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca: 22/20 doanh nghiệp, đạt 110%; tổ chức Tháng Công nhân ở 499/439 CĐCS, đạt 113,7%;

Thực hiện việc nộp kinh phí qua tài khoản Công đoàn Việt Nam: 20/20 doanh nghiệp, đạt 100%; giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp: 2.291/1.832 người, đạt 125%.

Những kết quả trên có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ riêng cho năm 2023 mà còn góp phần hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

Với những kết quả đạt được trong năm, Liên đoàn Lao động tỉnh được tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023”. Các cấp công đoàn trong tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 10 tập thể, tặng bằng khen cho 19 Tập thể, 42 cá nhân; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 29 tập thể; tặng Bằng khen cho 667 tập thể và cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai nhiệm vụ năm 2024, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 18.

Kết quả, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Văn Minh; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng Lương Thị Ninh; Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Đỗ Văn Trọng; chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Ngọc Hằng được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu đồng ý cùng là 100%.

Hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Quyết Chiến
Hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Quyết Chiến

Như vậy, số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 hiện nay là 11.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động Lâm Đồng không để người lao động tại TP Đà Lạt thiếu Tết

Mai Hương |

"Tết sum vầy" là chương trình quen thuộc của tổ chức Công đoàn, với nhiều hoạt động vui xuân sôi nổi, phần quà thiết thực gửi đến công nhân, người lao động tại Đà Lạt.

2 tập thể tại Quảng Trị nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

HƯNG THƠ |

Với thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 2023, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai dẫn đầu Cụm thi đua khu vực năm 2023

THANH TUẤN |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2023.

Ông Phạm Nhật Vượng làm Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành VinFast

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ VinFast, ngày 6.1, ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast, sẽ chuyển từ vai trò Chủ tịch HĐQT VinFast sang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc VinFast thay cho bà Lê Thị Thu Thủy.

Theo chân Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới ngày cận Tết

Tạ Quang |

An Giang - Trước tình hình chênh lệch giá, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ngày đêm tuần tra, mật phục tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Nhức mắt xe cồng kềnh ngang nhiên tung hoành trên đường phố Hà Nội

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân tăng cao. Chính vì thế mà những chiếc xe chở hàng hóa quá khổ nghênh ngang lưu thông trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lãnh đạo tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại bàn ăn

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng giải đáp ngay tại bàn ăn sáng.

Phong tục lì xì thời công nghệ khiến nhiều người "sợ" Tết

NHÓM PV |

Với người Việt thì lì xì trong dịp Tết là một phong tục lâu đời. Nhưng hiện nay, việc lì xì trong thời đại công nghệ khiến nhiều người cho rằng, nét đẹp truyền thống này đang dần bị mai một, biến tướng và thậm chí là sai lệch về ý nghĩa...

Liên đoàn Lao động Lâm Đồng không để người lao động tại TP Đà Lạt thiếu Tết

Mai Hương |

"Tết sum vầy" là chương trình quen thuộc của tổ chức Công đoàn, với nhiều hoạt động vui xuân sôi nổi, phần quà thiết thực gửi đến công nhân, người lao động tại Đà Lạt.

2 tập thể tại Quảng Trị nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

HƯNG THƠ |

Với thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 2023, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai dẫn đầu Cụm thi đua khu vực năm 2023

THANH TUẤN |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2023.