Bắc Giang ký thêm thỏa thuận với 5 đối tác, mang lại phúc lợi cho đoàn viên

Trịnh Thị Hương |

Bắc Giang - Ngày 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với 5 đối tác.

5 đối tác ký kết gồm: Công ty Công ty TNHH Bell Đức, Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Hogi Group, Công ty TNHH Dược phẩm Minh Phúc ASIA, Hiệp hội Gốm sứ gia dụng Việt Nam và Phòng khám Đa khoa Tre Việt trực thuộc Công ty Cổ phần Y dược Hải Nam.

Thỏa thuận hợp tác ký giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với 5 đối tác được thực hiện trên cơ sở đem lại nhiều phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong tỉnh với các nội dung như: Giảm giá các mặt hàng gia dụng, nước giặt, nước tẩy rửa; đồ gốm sứ, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, gói khám tổng quát, sàng lọc ung thư... với giá ưu đãi giảm giá từ 10% đến 40% so với giá trên thị trường khi bán cho công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, người lao động theo chương trình phúc lợi; đồng thời vẫn được hưởng các chương trình giảm giá khác nếu có của các đối tác.

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền đến công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, người lao động nội dung thoả thuận hợp tác, các chính sách ưu đãi, giảm giá sản phẩm theo chương trình phúc lợi của 5 đối tác; hỗ trợ, tạo điều kiện để các đối tác tiếp cận với công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Ngoài ra, 5 đối tác phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện các hoạt động xã hội, hỗ trợ tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết, đầu năm học mới...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - đề nghị các đối tác tích cực phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang để triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác, nhằm đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động; đồng thời chỉ đạo Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh quan tâm hỗ trợ, giới thiệu các đối tác đến công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn và người lao động để thực hiện chương trình phúc lợi.

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã và đang thực hiện tốt các Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ thiết yếu cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang và các đối tác sẽ tiếp tục phát huy tốt chương trình phúc lợi đem lại nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Trịnh Thị Hương
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao phúc lợi, giải quyết nhu cầu nhà ở cho đoàn viên, người lao động

Quế Chi |

Trong năm 2023, các cấp công đoàn đã tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn ký thỏa thuận hợp tác đem lại phúc lợi cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động năm 2024 được Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất ký kết với 3 đơn vị, doanh nghiệp.

Hơn 384.450 người được hưởng lợi từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

Hà Anh |

Năm 2023, phong trào thi đua trong Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng (Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Nam) năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hàng loạt chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết

KHÁNH AN |

Khi Tết đã cận kề, thời điểm cuối năm âm lịch cũng là thời điểm nở rộ các chiêu lừa đảo với hình thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vừa sửa xong Nghị định 80 về xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng nghị định mới

Anh Tuấn |

Gần 2 tháng sau khi ban hành Nghị định 80 về quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các Sở Công Thương địa phương góp ý để xây dựng nghị định mới.

Đề nghị truy tố người mẫu Ngọc Trinh tội "Gây rối trật tự công cộng"

Anh Tú |

Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4) về tội Gây rối trật tự công cộng

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ đoạn giải quỹ trăm tỉ đồng vay SCB qua hợp đồng hứa

Việt Dũng |

Để "giải quỹ", rút hàng trăm tỉ đồng do SCB giải ngân, dàn nhân viên của bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng thủ đoạn "hợp đồng hứa" mua, chuyển nhượng cổ phần khống.

Nạn nhân bị cháy đen trong ôtô ở Thái Bình từng là cán bộ lái xe cứu hỏa

TRUNG DU |

Thái Bình - Nạn nhân vụ phát hiện thi thể cháy đen trong xe ôtô được xác định là một cán bộ lái xe hiện công tác tại Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và từng có thời gian làm lái xe cứu hỏa.

Nâng cao phúc lợi, giải quyết nhu cầu nhà ở cho đoàn viên, người lao động

Quế Chi |

Trong năm 2023, các cấp công đoàn đã tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn ký thỏa thuận hợp tác đem lại phúc lợi cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động năm 2024 được Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất ký kết với 3 đơn vị, doanh nghiệp.

Hơn 384.450 người được hưởng lợi từ Chương trình phúc lợi đoàn viên

Hà Anh |

Năm 2023, phong trào thi đua trong Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng (Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Nam) năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.