Xuyên biên giới “Nâng bước em đến trường”

Lục Tùng |

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng biên giới hòa bình - hữu nghị - thân thiện, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã thực hiện nhiều cách làm hay để tiến tới xây dựng cơ sở vững chắc cho biên giới ngay trong lòng người dân ven biên.

Gần đây nhất là việc sáng tạo cách làm mới, đưa thêm chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam. Đây là chương trình chăm lo cho trẻ em trên địa bàn biên giới nội địa, nhưng với nhận thức và quyết tâm xây dựng biên giới hữu nghị, thân thiện, BĐBP Kiên Giang đã làm thêm nhiệm vụ xuyên biên giới nâng bước em đến trường.

Căn nhà của em Sưng Đươm (SN 2010, ấp Tà Hưng, xã Pray Cơ Rớ)- một trong số  20 học sinh nước bạn được BĐBP Kiên Giang nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường“. Ảnh: LỤC TÙNG
Căn nhà của em Sưng Đươm (SN 2010, ấp Tà Hưng, xã Pray Cơ Rớ)- một trong số 20 học sinh nước bạn được BĐBP Kiên Giang nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường“. Ảnh: LỤC TÙNG
Kết hợp với hỗ trợ là tâm tình, trao đổi giữa người dân, cán bộ nước bạn. Ảnh: LỤC TÙNG
Kết hợp với hỗ trợ là tâm tình, trao đổi giữa người dân, cán bộ nước bạn. Ảnh: LỤC TÙNG

Theo đó, ngoài việc huy động toàn lực từ Bộ chỉ huy đến 20 đơn vị cơ sở đóng góp ngày lương để chăm lo, hỗ trợ cho 100 trường hợp trẻ em nghèo vùng biên giới hải đảo có nguy cơ bỏ học, tiếp tục đến trường với định mức 500.000 đồng/em/tháng cho đến khi các em học hết lớp 12, BĐBP Kiên Giang còn là đơn vị đi đầu cả nước trong việc sáng tạo, mở rộng thêm chủ trương để nhận đỡ đầu cho 20 trường hợp học sinh nghèo bên kia biên giới. Bên cạnh tiêu chí chung là hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng cho đến khi các em học xong lớp 12, từ nguồn đóng góp lương hàng tháng của cán bộ sĩ quan toàn đơn vị, hàng tháng cán bộ biên phòng chuyên trách cấp phát tiền tận tay cho từng em, còn lãnh thêm nhiệm vụ trực tiếp thăm hỏi tình hình học tập và sức khỏe để động viên cũng như cấp phát thuốc điều trị các bệnh thông thường từ nguồn thuốc của Bệnh xá quân dân y.

Chính việc làm sáng tạo và đầy nhân văn này, BĐBP Kiên Giang không chỉ mang đến cho người dân niềm vui mà còn kết thêm thâm tình giữa các lực lượng hai bên biên giới. Nói chính xác hơn là xây dựng nền móng vững chắc cho biên giới ngay trong lòng dân.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.