Thí sinh hoa hậu eo bánh mì, nụ cười răng sứ

Minh Thi |

Có hai cuộc thi nhan sắc đang diễn ra song song tại thời điểm này là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, nhiều người e ngại tình trạng người đẹp chạy show quá nhiều cuộc thi khiến nhan sắc gần như… bão hòa, và qua chỉnh sửa nhiều, nếu không nói là khan hiếm gương mặt mới đạt chuẩn.

Từ nụ cười răng sứ

Cư dân mạng soi khá kỹ 20 thí sinh đầu tiên lọt vào vòng Bán kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, và chỉ ra rằng, hầu hết các thí sinh này đều sở hữu hàm răng trắng sứ khiến nhiều người cho rằng họ đã qua thẩm mỹ nha khoa.

Dường như các cô gái top 20 đều có nụ cười tươi sáng, hàm răng trắng lóa nhưng…thiếu tự nhiên. Chỉ cần nhìn vào nụ cười "trắng lốp" của thí sinh Bùi Lý Thiên Hương, hay Lê Thanh Tú, người ngoài cũng có thể khẳng định cô đã dùng các biện pháp thẩm mỹ, cụ thể là bọc răng sứ. Tương tự, Lê Thị Ngọc Út đến từ Kiên Giang là gương mặt quen thuộc bởi cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nhiều năm, đồng thời từng tham gia chương trình The Face năm 2016. Thí sinh sinh năm 1994 sở hữu đường nét đậm chất Á Đông. Tuy nhiên, nhận xét về Ngọc Út, nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ về việc cô chỉnh sửa răng.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa Kinh tế, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, được cho là có vẻ đẹp khá nổi bật. Từ trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Nữ đã gây sốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hàm răng trắng muốt của cô không thật… bình thường.

Ngay từ khi mới khởi động, đại diện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã công bố tuân thủ quy chế cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia tại Việt Nam. Cụ thể, các thí sinh đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không được tham gia cuộc thi. Ngay cả các cuộc thi khác như Hoa hậu Việt Nam cũng rất khắt khe trong việc thẩm định hồ sơ thí sinh có phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa răng hay không.

Tại cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017, Nguyễn Thị Thành đã phải trả lại danh hiệu Á khôi 1 vì can thiệp thẩm mỹ để có hàm răng trắng sáng, cũng như trước đó bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vì làm hồ sơ giả ngụy tạo cho việc làm răng. Bởi vậy, việc hầu hết thí sinh trong danh sách 10 gương mặt đầu tiên lọt top 70 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đều sở hữu hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp khiến dư luận không khỏi thắc mắc.

Thực ra, ai cũng hiểu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới không cấm thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ hay chỉnh răng. Tuy nhiên, cứ theo quy định tại Việt Nam, nếu là cuộc thi phạm vi quốc tế thì không sao, còn nếu là cuộc thi trong nước thì không chấp nhận thí sinh chỉnh sửa. Dĩ nhiên, sẽ còn quá trình rà soát lại sau khi thí sinh vào bán kết, tuy nhiên, có một thực tế là hầu như đa phần thí sinh đều ít nhiều chỉnh sửa răng, chưa nói đến chỉnh sửa những nơi khác. Thế cho nên, nếu cứ chiểu theo quy định thì Ban tổ chức (BTC) phải lựa chọn công bằng, còn nếu hội nhập với xu thế của thế giới thì có thể tiến tới xem xét việc cho phép căn chỉnh nha khoa để các thí sinh Việt bớt thiệt thòi.

Và còn một thực tế nữa là hầu như các hoa hậu đã đăng quang sau cuộc thi đều tân trang nhan sắc, trong đó có cả làm răng, bọc sứ. Nếu như vậy thì liệu họ có phá lệ với tiêu chuẩn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên không, hay coi như là “chuyện đã rồi”?

Sau chỉnh răng còn là câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ với công nghệ mới, mà nói như đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam, phải soi rất kỹ mà có khi vẫn bị bỏ qua. Và thời nay, đa số các người đẹp nổi tiếng trên mạng đều ít nhiều chỉnh sửa, nên nếu đội ngũ nhan sắc này đi thi thì sẽ bị loại gần hết. Chính vì thế, mâu thuẫn giữa quy định và thực tế nếu không thay đổi, thì có thể ngày càng hiếm thí sinh đạt chuẩn tự nhiên.

Thí sinh Ngọc Nữ thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: BTC
Thí sinh Ngọc Nữ thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: BTC

Đến vòng eo bánh mì

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã bước vào vòng bán kết toàn quốc từ ngày 28.9. Bên cạnh một số thí sinh có vòng eo "con kiến", vẫn còn khá nhiều cô gái có vòng eo bánh mì, thiếu đường cong gợi cảm.

Ở phần thi áo tắm, một số thí sinh bị lộ nhược điểm hình thể, như thí sinh Trần Thị Kim Yến, Phan Vũ Bảo Uyên, Vũ Ngọc Dung, Nguyễn Thu Huyền... Có người bảo, vòng eo 67 mà thi hoa hậu thì quả là dũng cảm. Ngoài ra, đùi to, chân thô, thân hình thiếu cân đối cũng là tình trạng nhiều người đẹp khó xoay xở. Rất ít thí sinh Hoa hậu Đại dương sở hữu đường cong quyến rũ hay cơ thể săn chắc.

Ngoài ra, số lượng các thí sinh từng dự thi các cuộc thi khác đổ về hai cuộc thi này khá đông. Nhất là ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, ngoài dàn người mẫu, quán quân Vietnam’s Next Top Model còn có dàn thí sinh The Face và hàng loạt thí sinh từng đoạt giải nhỏ từ các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu khác. Ngay cả cuộc thi Hoa hậu Đại dương cũng gặp phải hiện tượng tương tự. Điển hình, H'ăng Niê là cái tên quá quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Mới đây, cô lại tham gia Hoa hậu Đại dương 2017 và có mặt trong vòng bán kết. Cô gái sinh năm 1992 chia sẻ Hoa hậu Đại dương sẽ là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng cô tham gia. Và đây là lần thứ 6 cô đi thi nhan sắc!

Khan hiếm thí sinh dự thi nhan sắc đã đành, các cuộc thi nối tiếp lại “vét” nốt thí sinh cũ của nhiều năm trước. Thành ra, đấu trường sắc đẹp ngày càng trở nên không cân sức và xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nguyên nhân sâu xa, có thể hiểu là ngày càng nở rộ quá nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, từ cấp quốc gia đến địa phương dưới nhiều hình thức, tên gọi khác nhau. Đó là chưa kể các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi doanh nhân, nữ hoàng trang sức... Nên thế hệ người đẹp mới chưa kịp xuất hiện, và nếu có thì ít nhiều vướng vào chuyện chỉnh sửa nha khoa, giải phẫu thẩm mỹ.

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.