Làng quất cảnh Hội An rộn ràng vào Tết

Xuân Hậu |

Chỉ còn vài tuần nữa là Tết Mậu Tuất 2018, không khí tại các vườn trồng quất kiểng thuộc phường Cẩm Hà, TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) càng nhộn nhịp. Mặc dù trải qua một năm thời tiết không thuận lơi, nhưng những người nông dân làng quất kiểng Cẩm Hà vẫn cho ra những vườn quất tốt tươi, sẵn sàng đi khắp các tỉnh miền Trung trong mùa Tết này.

Quất cẩm hà sẵn sàng mùa tết Mậu tuất

Quất (hay còn gọi là tắc) là loại cây kiểng được nhiều gia đình ưa chuộng làm cảnh ngày Tết với mong muốn tài lộc và sự sum vầy.

Những ngày này, người trồng quất kiểng ở Cẩm Hà đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối để cây quất đến tay người dân dịp Tết Mậu Tuất sắp đến. Những quả quất căng mọng chỉ đợi đủ nắng, đủ nước để vàng ươm, những cành lá được cắt tỉa tạo kiểu, tạo dáng để làm hài lòng những vị khách. Vậy nhưng, để có được thành quả đó, những người dân nơi đây phải mất thời gian chăm sóc cả năm trời.

“Vào khoảng tháng 11 âm lịch, người trồng đã bắt đầu cho quất giống vào chậu ươm cho mùa vụ sau, công đoạn này tốn công sức cả tháng”, ông Nguyễn Văn Dũng - một người trồng quất ở đây cho hay.

Dọc theo tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, P. Cẩm Hà, TP. Hội An, T. Quảng Nam, những chậu quất chi chít trái chín vàng đang được các hộ trồng chăm sóc cẩn thận. Theo người dân ở đây, quất thời điểm này chỉ còn công đoạn tạo dáng là chính. Bên cạnh đó, vẫn đang là mùa mưa ẩm nên quất dễ sinh nấm gây úng trái, hộ trồng quất Cẩm Hà cũng tích cực phun thuốc phòng bệnh và hái bỏ những quả đã bệnh để tránh lây lan.

Ông Nguyễn Văn Dũng (Thôn Trảng Kèo, P. Cẩm Hà, TP. Hội An, T. Quảng Nam), người chăm quất hơn 30 năm chia sẻ: “Đã chăm quất thì phải chăm cả năm, gần thu hoạch mình càng phải cẩn thận, tỉ mỉ theo dõi cây. Tới thời điểm giờ thì hầu hết các vườn quanh đây đều đã bán sạch quất cho thương lái rồi. Khoảng 2012 âm lịch là ở đây nhộn nhịp đoàn xe tải tới chở quất đi khắp nơi. Quất ở đây bán cho thương buôn mọi vùng miền: Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi,... Thương buôn rất thích quất Cẩm Hà vì cây cho trái đều lại được tạo dáng đẹp mắt”.

Năm rồi, mưa lũ kéo dài, song quất Cẩm Hà vẫn kết trái tốt và không bị ảnh hưởng nhiều. Theo người trồng quất ở đây chia sẻ thì quất có sức chịu đựng tốt, đất trồng lại là loại đất cát thoát nước nhanh nên không bị thiệt hại lớn như người trồng hoa ở địa phương.

Giá quất năm nay có tăng nhẹ so với năm ngoái và dao động từ khoảng 400.000 đến 4.000.000 đồng/chậu. Cây quất phát triển tốt, giá cây lại tăng nên người trồng quất rất phấn khởi. Anh Nguyễn Xuân Cảnh (Thôn Trảng Kèo, P. Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) không giấu được niềm vui: “Giá quất năm nay được mà mùa vụ cũng tốt nên trừ chi phí tôi thấy mừng lắm. Bỏ công chăm cả năm được thế này cũng đỡ phần lo, bản thân lại thêm động lực cho mùa vụ sau”.

Những ngày cận Tết, không khí tại các vườn quất luôn tấp nập người chọn cây. Ảnh: XUÂN HẬU
Những ngày cận Tết, không khí tại các vườn quất luôn tấp nập người chọn cây. Ảnh: XUÂN HẬU

Hơn 30 năm gây dựng thương hiệu quất miền Trung

Không khí rộn ràng của làng quất Cẩm Hà cận Tết đang diễn ra. Toàn xã Cẩm Hà có khoảng 300 hộ gia đình trồng quất lâu năm và hơn 100 hộ mới trồng. Theo anh Cảnh thì các hộ gia đình trồng lâu năm ở Cẩm Hà quy mô trung bình vào khoảng 500 chậu. Nhiều nhà quy mô gấp 3 lần cung ứng cho thương buôn lớn ở các tỉnh.

Quất Cẩm Hà nổi tiếng vì cây kiểng cho say trái đều, cách bắt dáng tự nhiên. Điều đặc biệt làm nên “thương hiệu” quất phải kể đến là đất trồng quất ở đây. Người dân Cẩm Hà cho rằng chỉ duy nhất ở Cẩm Hà mới có được loại đất trồng cây quất kiểng cho năng suất tốt.

Ngoài ra, những người chăm quất đều có kinh nghiệm dày dặn. Ông Dũng (biệt danh Dũng Đinh) là một trong những người tạo dáng cho quất nổi tiếng của vùng. Theo ông Dũng: “Hàng mấy mươi năm, cách chăm quất và tạo dáng cây có ít nhiều thay đổi. Trước người ta hay chuộng kiểu quất như cây tháp, phải đóng cọc vào rồi buộc thép. Làm thế vừa vất vả mà cây lại không tự nhiên. Nay người ta thích cây “có thế”, nhiều trái, nhiều lộc”.

Anh Cảnh là người truyền nối nghề từ người cha của mình không giấu được niềm tự hào với công việc của gia đình: “Tuổi cha tôi đã lớn, không thể tiếp tục sớm hôm với cây quất được. Nhưng bản thân được cha chỉ dạy nên thấy cũng yêu nghề. Trồng cây quất có khi vui buồn mùa vụ với nó, cái tâm huyết mình bỏ ra mang cây quất đi mọi miền nghĩ cũng vui”.

Ngoài những yếu tố về thổ nhưỡng, con người, làng quất Cẩm Hà nằm gần tuyến du lịch phố cổ Hội An có lợi thế cho du khách biết đến cũng như trực tiếp chọn lựa cây kiểng. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp quất kiểng Cẩm Hà nổi tiếng khắp miền Trung, mang đến những giá trị kinh tế lớn cho người dân và địa phương.

Sắp tới đây, Hội An sẽ tổ chức “Ngày hội quất kiểng Hội An 2018” cho các hộ dân trồng quất. Đây là lần thứ 3 hoạt động này được tổ chức và hứa hẹn sẽ là sân chơi hấp dẫn cho những nhà trồng quất kiểng tại đây.

Xuân Hậu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.