Đừng để mất mạng khi sử dụng bếp gas thiếu an toàn

Huyền Trân |

Vụ nổ bình gas mini mới đây tại tỉnh Đắk Lắk, khiến một nạn nhân nam bị thương nặng, buộc phải cưa bàn tay, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng cháy, nổ liên quan đến việc sử dụng các loại bếp gas trong cuộc sống hằng ngày của người dân.

Sự chủ quan, bất cẩn, thiếu kiến thức trong việc sử dụng bếp gas của người dân cộng với tình trạng những bình gas không đảm bảo an toàn vẫn được sang chiết, bày bán tràn lan bên ngoài thị trường đã khiến không ít gia đình phải trả giá.

Mất tay, mất mạng vì nổ bình gas

Ngày 22.2.2017, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị người thân ký cam kết và tiến hành cắt bỏ bàn tay trái bệnh nhân N. K. T (21 tuổi, xã Ea M’doan, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk), sau vụ nổ bình gas mini. Anh T., nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, với các vết thương vùng mặt có dị vật trong mắt, bàn tay trái bị dập nát hoàn toàn và một số vết thương ở vùng bụng khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Trước đó, anh T cùng vài người bạn đi vào suối bắt cá và mang theo bếp gas mini để sử dụng. Trong khi anh T bật bếp gas để chuẩn bị nấu thức ăn thì bất ngờ bình gas bị xì và phát nổ. Vụ nổ làm anh T bị thương phải đưa đến Bệnh viện huyện M’Đrắk để cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng nên bệnh viện huyện yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng  nổ bếp gas mini tại Đắk Lắk.

Trước đây, vào khoảng 5.2016 cũng xảy ra một vụ nổ bình gas mini tại Trường trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), làm 5 em học sinh bị bỏng nặng.  Thời điểm đó, trường Trần Quốc Tuấn tổ chức thi nấu ăn cho học sinh lớp 5, và trong khi các em đang nấu nướng thì phát nổ bình gas mini. Vụ nổ binh gas mini, làm cho 5 học sinh bị bỏng ở các vùng mặt, tay, ngực, phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Một học sinh bị bỏng nặng cho biết: “Khi bình gas phát nổ, có nhiều bạn đứng gần đó bị lửa bén vào người, em đứng cách xa hơn 2 mét vẫn bị lửa táp trúng vào mặt, cháy tóc”. 

Tình trạng nổ bình gas mini diễn ra cũng khá phổ biến trong cả nước, chứ không riêng gì tỉnh Đắk Lắk. Ngày 18.11.2016 cũng xảy ra một vụ nổ bình gas mini tại phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, làm 10 học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Vị Thanh bị bỏng phải vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc xảy ra, khi một lớp khoảng 30 em học sinh về nhà cô giáo gần đó để tổ chức nấu ăn và trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bình gas trong bếp gas mini bất ngờ xì gas rồi phát nổ. Do vụ nổ xảy ra bất ngờ nên làm cho gần 10 em học sinh không chạy kịp đã bị bỏng.

Không chỉ xảy ra nổ với bình gas mini, mà  thời gian qua, trên địa bàn cả nước cũng thường xảy ra các vụ cháy, nổ liên quan đến các bình gas loại lớn sử dụng cho bếp gas gia đình. Như tại TPHCM, trước đây đã xảy ra vụ  nổ bình gas loại lớn tại một hộ kinh doanh quán ăn nằm trên đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, làm 2 người thiệt mạng. Rồi vụ nổ bình gas tại quán ăn trên đường Lê Duẩn, thành phố Cao Lãnh – Đồng Tháp hồi đầu năm 2016, gây ra hỏa hoạn….


Thiếu kiến thức cơ bản khi sử dụng bếp gas

Hiện nay, nhu cầu sử dụng khí đốt hóa lỏng (thường gọi là gas), trong đời sống khá lớn, ước tính khoảng 80-90% các hộ gia đình sử dụng các loại bếp gas  để nấu nướng. Việc sử dụng gas để đun nấu có nhiều ưu điểm hơn so với các loại chất đốt khác như than, củi, do khi bị đốt cháy, gas tỏa ra nhiệt lượng lớn và ít gây ô nhiễm môi trường, bếp gas lại dễ điều chỉnh độ to, nhỏ của ngọn lửa. Tuy nhiên, do gas là chất rất dễ cháy, nổ nên khi sử dụng, nếu bếp  không đảm bảo an toàn, người sử dụng thiếu kiến thức hoặc lơ đễnh thì rất dễ xảy ra cháy, nổ.

Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, chỉ tính riêng trên địa bàn TPHCM, mỗi năm xảy ra hàng chục vụ cháy, nổ  có liên quan đến sử dụng bếp gas, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Bên cạnh yếu tố chủ quan, thiếu kiến thức, bất cẩn từ người sử dụng, thì ngoài thị trường hiện nay cũng còn tràn lan các loại bình gas  không đảm bảo an toàn (chủ yếu bình gas mini), được tái sử dụng nhiều lần, sang chiết lậu gas vào các bình không đảm bảo an toàn cũng chính là yếu tố đe dọa nguy cơ cháy, nổ cao cho người dân khi mua về sử dụng. Mặc dù, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp buôn bán, sang chiết gas lậu trái phép; tuy nhiên vì hám lợi nên không ít người vẫn thu mua những bình gas trôi nổi đã qua sử dụng nhiều năm, không còn đảm bảo an toàn, đem về rồi tự sang chiết gas không đảm bảo an toàn.

Theo Cảnh sát PCCC TPHCM, để ngăn chặn các vụ cháy nổ do sử dụng bếp gas, thì người dân cần phải nắm vững các tính chất nguy hiểm cháy, nổ của khí gas, nguyên nhân gây cháy nổ và các biện pháp PCCC. Tuy nhiên hiện nay,  không phải tất cả người dân đều biết những điều này. Vì vậy, Cảnh sát PCCC TPHCM cũng đã có hướng dẫn, tuyên truyền để người dân cần lưu ý mua bếp, bình gas, dây dẫn ở những đại lý uy tín, chất lượng. Trong quá trình sử dụng, bình gas nên được lắp đặt trên nền chắc chắn bằng vật liệu không cháy, đặt bình gas cách xa ngọn lửa trần, ổ điện 1-2m và ở vị trí xa bếp hơn 1m, luôn đặt bếp cao hơn bình gas; không đặt bình gas, bếp gas gần các vật dễ cháy nổ (như xăng, rượu, cồn…); dây dẫn không được tiếp xúc với các điểm có nhiệt độ cao (như gần ngọn lửa ở bếp và nguồn nhiệt khác).

“Đặc biệt, khi bộ phận đánh lửa của bếp bị hỏng phải sử dụng ngọn lửa trần để mồi thì phải bật lửa trước rồi mới mở van bình, van bếp gas sau. Một điểm cũng cần chú ý là khi thay bình gas, nhớ tắt hết mọi nguồn nhiệt trong phòng như ngọn lửa trần, bật lửa, tàn thuốc, không gây ma sát làm phát sinh tia lửa tại khu vực thay bình; trong khi đun nấu, phải mở tất cả các cửa gần bếp cho thoáng, để không khí bên ngoài trao đổi vào bên trong, làm cho lượng gas rò rỉ nếu có tồn đọng thì hoà vào không khí thoát ra ngoài” - anh Tín, một cán bộ Phòng Hướng dẫn và chỉ đạo phòng cháy thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM lưu ý.

Các em học sinh bị bỏng do nổ bình gas, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Trung Kiên


Cách phát hiện gas rò rỉ và xử trí an toàn

Trong quá trình sử dụng bếp gas, thường hay xuất hiện tình trạng rò rỉ khí gas, song người dân lại không biết cách để phát hiện và xử trí kịp thời. Vì vậy, theo hướng dẫn của Cảnh sát PCCC TPHCM, người dân có thể phát hiện rò rỉ, xì khí gas bằng nhiều cách: Đối với cụm van, phát hiện bằng âm thanh, mùi đặc trưng của khí giống hơi xăng hoặc hiện tượng tạo sương tuyết xung quanh điểm rò rỉ (dùng nước xà phòng loãng bôi vào chỗ nghi bị rò rỉ có bong bóng là dễ phát hiện nhất); Đối với ống dẫn khí, dùng giẻ ướt, có tẩm nước xà phòng lau nhẹ ống dẫn khí, khi đó chỗ rò rỉ sẽ xuất hiện bong bóng nhỏ.

Nếu phát hiện khí gas bị rò rỉ cần thực hiện ngay các công việc theo thứ tự sau: Đóng van xả các bình gas; tắt hết lửa ở bếp, không bật công tắc điện, bật lửa và không làm bất cứ việc gì có thể sinh ra lửa; mở hết các cửa trong nhà; ngăn người ngoài vào khu vực bếp. Sau đó, xử lý bằng cách lấy xà phòng bánh trát lên chỗ rò rỉ, rồi lấy giẻ hoặc dây cao su quấn chặt lại và mang bếp hoặc bình, ống dẫn đến nơi bảo hành sửa chữa thay thế. Trường hợp cụm van bị rò rỉ lớn không thể khắc phục được bằng phương pháp trên thì cần khẩn trương mang bình khí hoá lỏng ra nơi thoáng mát, cách xa nguồn nhiệt, nguồn lửa để khi xả bình hết mới mang đi sửa chữa. Quá trình để bình xả phải cảnh giới, tuyệt đối không cho người qua lại gần hoặc gọi điện cho đại lý gas để họ sửa chữa và khắc phục.
Trường hợp khi xảy ra cháy, trước tiên phải nhanh chóng tắt bếp, khóa van xả khí, ngăn không cho gas phun ra gây cháy lớn, nếu có điều kiện thì di chuyển ngay bình gas ra nơi an toàn. Sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị để dập tắt đám cháy, phun nước làm mát các bình gas. Trong khi chữa cháy cần chú ý các biện pháp an toàn đề phòng bình gas bị nổ.  

(Bài viết có sử dụng tài liệu hướng dẫn của Cảnh sát PCCC TPHCM)

Các nguyên nhân cháy nổ thường gặp khi sử dụng bếp gas

Các nguyên nhân cháy nổ thường gặp khi sử dụng bếp gas, gồm: Do đặt bếp gas gần các vật, chất dễ cháy (gỗ, vải, nhựa hoặc các bình cao áp), khi cháy chúng dễ tỏa ra một lượng nhiệt làm đốt nóng không khí vùng xung quanh và bức xạ nhiệt đến các thiết bị xung quanh tạo nên các đám cháy mới hoặc nổ với thiết bị chứa gây cháy lan; do sau khi đun nấu xong khóa van bếp trước và khóa van bình sau, vì thế lượng gas còn đầy trong ống cung cấp khi không còn đun nấu có thể gây rò rỉ hoặc khi đun nấu bật công tắc bếp sẽ gây cháy nổ; do sinh vật gặm nhấm đường ống dẫn gas làm thủng đường ống khiến rò rỉ gas ra ngoài gây cháy nổ; sử dụng các thiết bị liên quan đến bếp gas kém chất lượng hoặc sử dụng lâu ngày làm chất lượng của chúng giảm sút, không đảm bảo gây ra sự cố (như thủng đường ống dẫn gas hoặc vỡ đường ống dẫn gas gặp nguồn nhiệt gây cháy nổ); do đặt bình gas gần ngọn lửa trần và ổ điện hoặc để bếp đun gần bình gas không có ngăn cách ở giữa (dưới tác động của nhiệt bức xạ làm tăng thể tích khí trong bình quá giới hạn cho phép gây nổ hoặc bình gas rò rỉ khí gặp ngọn lửa trần, tia lửa ở ổ điện gây nổ).

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.