Tuyển thủ cầu mây Ngọc Yến và cuộc sống phía sau tấm Huy chương Vàng ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Trần Thị Ngọc Yến là một trong những gương mặt của Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành tấm Huy chương Vàng ASIAD 19 và tuyển thủ này đã được đề cử vào danh sách 20 ứng viên để bầu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023.

"Tôi bất ngờ khi biết được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023"

Ngày 20.2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 và Trần Thị Ngọc Yến có tên trong danh sách.

“Tôi bất ngờ khi biết mình được có tên trong danh sách đề cử. Đây là cuộc bầu chọn mà mọi người tại Việt Nam biết tới. Tôi rất vinh dự và không biết nói gì. Mình được có tên là hạnh phúc rồi. Tôi rất mong mọi người biết tới môn thể thao cầu mây nhiều hơn nữa”, Ngọc Yến chia sẻ.

Sau nhiều năm, cầu mây Việt Nam mới có gương mặt được đề cử trong danh sách này và hơn nữa một vận động viên gốc Đồng Tháp như Ngọc Yến góp mặt. Thể thao Đồng Tháp vốn rất thành danh ở môn đá cầu. Vậy nhưng bây giờ, đơn vị này lại có một cầu thủ mà nhiều người biết trong môn cầu mây nữ.

“Môn đá cầu đúng là rất phát triển ở Đồng Tháp quê hương tôi nhưng tôi lại thích môn cầu mây. Tôi vẫn nhớ ngày đầu được các huấn luyện viên đi tuyển chọn năng khiếu đã hướng vào môn này và từ đó mình tập cho tới nay. Tôi đã được tập chuyên môn cầu mây ngay từ cơ bản ban đầu chứ không phải chuyển sang từ môn thể thao khác”, Ngọc Yến chia sẻ.

Ở tuổi 20, Ngọc Yến (sinh năm 2004) đã có khoảng 8 năm chuyên môn với cầu mây và cô bảo rằng, điều mình ấn tượng nhất vẫn là tấm Huy chương Vàng tại ASIAD 19. Ít người biết, năm 2022, trong giai đoạn chuẩn bị SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, Ngọc Yến mới lần đầu được tập trung Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam.

“Lúc đó tôi cũng bất ngờ vì mình được tập trung đội tuyển nhưng mình lại có niềm tin là đã được khoác áo Đội tuyển quốc gia thì phải nỗ lực hết sức”, Ngọc Yến trao đổi thêm. Trong lần thi đấu SEA Games 31 đó, Ngọc Yến đã được tranh tài trong màu áo Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhưng cô bảo tiếc nhất là mình chưa giành được tấm Huy chương Vàng trên sân nhà. Một năm sau, tại SEA Games 32 ở Campuchia, Ngọc Yến tích lũy thêm kinh nghiệm và cô là tuyển thủ trong đội hình đã giành tấm Huy chương Vàng nội dung đôi ở kỳ Đại hội thể thao của Đông Nam Á.

Bây giờ, nhớ lại về những giải đấu trong nước và quốc tế đã tham dự, Ngọc Yến bảo rằng mình thấy thú vị nhất không phải việc được mọi người chú ý mà đó là môn cầu mây được nhiều người cổ vũ hơn. “Với tôi, môn thể thao mình theo đuổi được mọi người cổ vũ đã là thành công nhất”, Ngọc Yến nói thêm.

Cuộc sống của tôi không thay đổi

Vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt thân thiện và giọng nói lanh lảnh, Ngọc Yến luôn tạo được thiện cảm với người tiếp xúc mỗi khi trò chuyện. Thực tế, cầu thủ cầu mây ít khi tiếp xúc với truyền thông nên gần như những câu trả lời đều ngắn gọn, hỏi sao trả lời vậy. Thế nhưng, khi trò chuyện thật lâu và trao đổi gợi mở, cầu thủ này có nhiều tâm sự rất thật lòng và đậm chất con người miền Tây chân thành.

Ngọc Yến trải lòng rằng, mình là người con được sinh ra và trưởng thành ở thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nhiều người nghĩ rằng chỉ con người của vùng quê mới muốn tập luyện, thi đấu thể thao để thoát nghèo hay thay đổi cuộc sống nhưng các nhìn nhận của Ngọc Yến là khác. Cô chia sẻ mình tới với thể thao đơn thuần vì thích và đam mê.

“Tôi thích môn cầu mây nên vào tập, các thầy hỏi rằng muốn thi đấu vị trí nào thì tôi bảo, mình thích tấn công ghi điểm và thế là được tập vị trí này từ đó. Sau từng giai đoạn tập luyện tôi trưởng thành hơn và đúng là tập luyện thể thao không dễ nhưng tôi được gia đình ủng hộ, động viên nên nỗ lực theo đuổi”, Ngọc Yến nói.

Tuyển thủ Trần Thị Ngọc Yến tại Gala Cúp Chiến thắng 2023. Ảnh: Vietcontent
Tuyển thủ Trần Thị Ngọc Yến tại Gala Cúp Chiến thắng 2023. Ảnh: Vietcontent

Gia đình Ngọc Yến không ai theo thể thao. Tuy nhiên, trước sự yêu thích của con gái, bố mẹ vẫn chấp nhận cho con theo đuổi nhưng không quên dặn rằng, mình phải biết lựa sức để đảm bảo mọi điều cho mình.

Năm 2023, Trần Thị Ngọc Yến đã sưu tập đầy đủ thành tích chuyên môn trong sự nghiệp gồm Huy chương Vàng ASIAD 19, Huy chương Vàng SEA Games 32, ngôi Vô địch thế giới, ngôi Vô địch châu Á. Cô kể khi trở về từ ASIAD 19, nhiều bạn bè và hàng xóm đùa rằng giờ mình đã nổi tiếng nên chắc khó gặp lắm.

“Tôi chỉ cười và bảo rằng, cuộc sống của mình vẫn không thay đổi. Thành tích chỉ là thời điểm thi đấu còn mình vẫn là mình, con người vẫn vậy không thay đổi gì. Cuộc sống của tôi không xáo trộn gì vì trên hết với bản thân vẫn phải là tập luyện, thi đấu để đảm bảo tốt thành tích chuyên môn. Nói vậy thôi chứ vui nhất là môn cầu mây được mọi người cổ vũ là tôi cùng đồng đội thấy hạnh phúc rồi”, Trần Thị Ngọc Yến trao đổi.

Ngày Đội cầu mây nữ Việt Nam trở về từ ASIAD 19, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) chật kín người hâm mộ vây quanh xin chụp hình giao lưu. Chúng tôi vẫn nhớ lúc đó, lãnh đạo Thể thao Đồng Tháp và gia đình Ngọc Yến có mặt trực tiếp ở Hà Nội gặp mặt, chúc mừng tuyển thủ. Những giọt nước mắt xúc động đã rơi trên gương mặt cô gái trẻ này bởi lâu rồi, môn cầu mây mới được sự đón nhận hồ hởi như vậy.

Khởi đầu năm 2024, Ngọc Yến đã có mặt tại Hà Nội sau nghỉ Tết Nguyên đán 2024 để tập luyện cùng Đội tuyển cầu mây Việt Nam. Tuyển thủ người Đồng Tháp bày tỏ cụ thể rằng mình phải nỗ lực hơn về chuyên môn vì bây giờ mới là sự khởi đầu và Thể thao Việt Nam còn tham dự nhiều giải quốc tế tiếp theo.

Mục tiêu là tấm Huy chương Vàng Đại hội thể thao toàn quốc

Năm 2022, Nguyễn Thị Ngọc Yến đã dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 nhưng cô và đồng đội của Thể thao Đồng Tháp chưa có được tấm Huy chương Vàng. Bây giờ, ngoài nhiệm vụ chuyên môn với Đội tuyển cầu mây Việt Nam, mục tiêu cao nhất của Ngọc Yến là hướng tới giành tấm Huy chương Vàng Đại hội thể thao toàn quốc cùng đơn vị Đồng Tháp của mình. Gì thì gì, Ngọc Yến có một mục tiêu là cống hiến giành thành tích cao nhất cho đơn vị, cho màu áo quê hương.

20 tuổi, chuyên môn của Ngọc Yến còn nhiều phát triển phía trước. Tuyển thủ này cho biết, mình luôn có sự tích lũy học hỏi, trau dồi các kỹ thuật trong tấn công bởi cầu mây như nhiều môn thể thao khác luôn có sự vận động, phát triển để hoàn thiện hơn nữa. Từ một cô bé mảnh khảnh không biết gì về thể thao rồi sau khi được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp tuyển chọn năng khiếu đào tạo huấn luyện, thi đấu thì bây giờ, Ngọc Yến đã là một nhà Vô địch thế giới, nhà Vô địch châu Á và Vô địch ASIAD. Thế nhưng, Ngọc Yến rất khiêm tốn bày tỏ rằng mọi kết quả của cầu mây đạt được là thành tích của tập thể, của sự huấn luyện chuyên môn từ các huấn luyện viên và sự đoàn kết thi đấu của tất cả các cầu thủ.

“Cầu thủ nào cũng có mục tiêu chuyên môn của mình. Tôi chỉ mong muốn một điều là mình duy trì, giữ được thành tích chuyên môn, phát huy hết khả năng cho Thể thao Việt Nam là điều thành công cho chính mình” - Ngọc Yến nói.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Nữ tuyển thủ cầu mây học thiền để duy trì sự tập trung trong thi đấu

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Dù ASIAD 19 đã kết thúc nhưng khi nghĩ về tấm Huy chương Vàng cùng đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Đội tuyển cầu mây về nước cùng tấm huy chương vàng ASIAD 19

MINH PHONG |

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã trở về nước, khép lại một kì ASIAD 19 thành công với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Tuyển cầu mây nữ giành Huy chương Vàng, thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu

HOÀI VIỆT |

Ngày 4.10, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã chiến thắng tại chung kết nội dung đồng đội nữ bốn người, giành tấm Huy chương Vàng tại ASIAD 19.

Kỳ vọng Năm Du lịch quốc gia thúc đẩy du lịch Điện Biên

Trà My |

Điện Biên lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024. Đây được kỳ vọng là sự kiện tạo động lực phát triển cho ngành du lịch của Điện Biên.

Sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Cà Mau bị chia cắt

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhiều tuyến kênh, rạch bị cạn khô, thiếu nước phục vụ sản xuất, hàng trăm điểm sụt lún, sạt lở làm hư hỏng hạ tầng vùng nông thôn của một huyện tại tỉnh Cà Mau.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia làm cộng tác viên online

An Châu |

Các đối tượng thông qua các ứng dụng Zalo, Telegram hoặc gọi điện mời chào tham gia làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng.

Chi 250 tỉ đồng để Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch

Thùy Trang |

Song song với dự án nạo vét Âu thuyền, từ năm 2024 Cảng cá Thọ Quang sẽ được TP Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp với nguồn kinh phí 250 tỉ đồng. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng 2 dự án sẽ giúp xử lý ô nhiễm và xây dựng Cảng cá Thọ Quang thành cảng cá du lịch.

Mối lo ngại đằng sau những diễn viên deepfake trên phim Hàn

An Nhiên |

Gần đây, nhiều nhà sản xuất tại Hàn Quốc gây chú ý về việc sử dụng deepfake (công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI - lấy hình ảnh, giọng nói của một người ghép vào video của người khác) để tăng tính hoàn thiện cho bộ phim.

Nữ tuyển thủ cầu mây học thiền để duy trì sự tập trung trong thi đấu

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Dù ASIAD 19 đã kết thúc nhưng khi nghĩ về tấm Huy chương Vàng cùng đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Huyền vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Đội tuyển cầu mây về nước cùng tấm huy chương vàng ASIAD 19

MINH PHONG |

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã trở về nước, khép lại một kì ASIAD 19 thành công với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Tuyển cầu mây nữ giành Huy chương Vàng, thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu

HOÀI VIỆT |

Ngày 4.10, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã chiến thắng tại chung kết nội dung đồng đội nữ bốn người, giành tấm Huy chương Vàng tại ASIAD 19.