Trường học Chuyển động ở Phần Lan

Vân Anh |

Giờ ra chơi của trường tiểu học Lauttasaari ở thủ đô Helsinki thật sinh động và náo nhiệt. Chẳng ngại cái rét -2 độ C và những bông tuyết cuối mùa, bọn trẻ trong những bộ quần áo ấm và đôi má ửng hồng vẫn háo hức chỗ này chơi bóng đá, chỗ kia chơi đuổi bắt, chỗ khác chơi chạy thi, nhảy dây.

Lauttasaari chỉ là 1 trong số 1.968 trường học ở Phần Lan tham gia chương trình Trường học Chuyển động (School on the Move) của chính phủ. Cái tên của chương trình đã nói lên tất cả: Giúp học sinh vận động nhiều hơn, giảm thời gian ngồi thụ động và tăng cường thể chất cùng sự hứng thú của các em.

Mục tiêu của chính phủ là chương trình Trường học Chuyển động được áp dụng ở tất cả 2.600 trường trong cả nước, nhằm đảm bảo mọi học sinh từ 7-18 tuổi hoạt động thể chất ít nhất mỗi ngày từ 1-2 tiếng.

Ông Antti Blom, giám đốc chương trình Trường học Chuyển động, Viện Giáo dục Quốc gia Phần Lan, cho đoàn phóng viên nước ngoài chúng tôi biết, mặc dù đây là dự án quốc gia nhưng các trường của từng tỉnh thành được tự chủ kế hoạch riêng để tăng cường vận động cho học sinh.

"Các em có nhiều cách hoạt động khác nhau, tuỳ thuộc vào từng độ tuổi. Mục tiêu chung của chúng tôi là ngăn ngừa việc ngồi một chỗ liên tục 2 tiếng" - ông Blom nói.

Học sinh ngồi ngay dưới sàn để làm bài tập. (Ảnh: Vân Anh)

 

Kể từ năm 2010, khi chương trình Trường học Chuyển động bắt đầu được triển khai, đến nay các trường ở Phần Lan đã đạt được những con số ấn tượng. Ở điểm khởi đầu, một ngày học điển hình của học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 có đến 47% thời gian là ngồi một chỗ. Đến nay, cứ mỗi một giờ ở trường được chia thành 45 phút học và 15 phút chơi.

"Chúng cháu rất thích chơi bóng đá giữa giờ. Đá mãi thì chân cũng dẻo, cháu sút vào gôn được nhiều hơn. Cháu chả thấy lạnh gì cả" - cậu bé Mikko, học sinh trường Lauttasaari, nói với tôi.

Các nghiên cứu ở Phần Lan cho thấy, các lớp học sau giờ vận động trở nên hiệu quả và hào hứng hơn với các em. "Khi chúng "nổi loạn" ngoài giờ, vào tiết học chúng tập trung hơn" - ông Blom nói. Theo các nghiên cứu, việc tích hợp hoạt động thể chất cùng các tiết học giúp các em đạt thành tích cao hơn trong học tập, đặc biệt trong những bài tập đòi hỏi kỹ năng ghi nhớ, quản lý và thực hiện kế hoạch. Ngoài ra, chúng còn cải thiện cách ứng xử trong lớp học, tập trung hơn và tích cực tham gia hơn.

"Hoạt động thể chất tăng cường tương tác giữa các học sinh, giữa học sinh với thầy cô, khiến môi trường học tập trở nên thân thiện và hào hứng rất nhiều" - nghiên cứu của trường Ahmo ở Siilinjarvi cho biết.

"Sitting is killing" (ngồi lì là tai hại) - cô Paula Luopio, hiệu trưởng  trường Lauttasaari nói với chúng tôi. Không chỉ vận động ở giờ ra chơi, trường Lauttasaari còn giúp các em vận động ngay trong giờ học. Lớp học không biên giới là chương trình giảng dạy mới của trường. Theo đó, các lớp học được ngăn cách chỉ bằng một bức rèm, để khi cần có thể kéo rèm ra là hai lớp có thể học và hoạt động chung trong một không gian mở.

Các em được tự ý ngồi học ở đâu mình muốn. (Ảnh: Vân Anh)

 

Khuôn viên trường Lauttasaari mới đi vào hoạt động từ tháng 8.2016 và được trang bị cơ sở vật chất rất hiện đại. Cô hiệu trưởng Johanna Honkanen-Rihu dẫn chúng tôi đến khu vực lớp 1-2, nơi được bố trí sinh động và đầy màu sắc.

Không có những dãy bàn ghế xếp hàng thẳng tắp, không có học sinh ngồi ngay ngắn đặt tay lên bàn. Góc này là bàn tròn, góc kia là sofa, góc tít trong cùng là gối và những "chiếc ghế" bằng quả bóng tròn.

Cô bảo chúng tôi thử ngồi vào một chiếc ghế trông rất bình thường, nhưng nó có chức năng linh hoạt, giúp vận động ngay trên ghế khi ngồi lâu, như vặn lưng, đung đưa người...

"Cách sắp xếp không gian lớp học như vậy giúp trẻ hứng thú và tự giác học tập hơn. Nếu bắt chúng ngồi im thẳng thớm, chúng có vẻ như tập trung đấy, nhưng không ai biết trong đầu chúng đang nghĩ gì" - ông Blom cho hay.

Nhận xét này được anh Jukka Lahe, thực tập sinh tại Bộ Ngoại giao Phần Lan, đồng tình. Anh Lahe nói thêm với chúng tôi rằng, thế hệ trẻ Phần Lan giờ đây được hưởng một nền giáo dục và cơ sở vật chất tốt hơn nhiều so với thời anh đi học cách đây 20 năm.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".