Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Ngoại tình để trả thù?

HẰNG NGUYỄN (Hà Nội |

"Trong thời gian tôi ở cữ sinh con đầu lòng thì chồng tôi có quan hệ với gái cơ quan (sau đó chính anh kể ra). Tôi rất đau khổ, nhưng vừa lo cho con nhỏ vừa sợ mất chồng nên không dám lớn tiếng hay ghen tuông.

Tôi cũng rất sợ mỗi khi anh đòi hỏi quan hệ vợ chồng, vừa sợ lây bệnh, vừa sợ lúc anh say đòi tôi phải “phục vụ” một cách bệnh hoạn. Nếu tôi không chiều thì anh sẽ đá đạp, có khi xé rách cả quần áo tôi. Có lần tôi hỏi anh là tôi có lỗi gì khiến anh bực giận không? Anh nói không và vẫn yêu tôi, vẫn có trách nhiệm với gia đình. Tôi đã phải cố gắng chịu đựng để con có cha, và cứ thế anh có người phụ nữ thứ hai, thứ ba... Khi con trai được 4 tuổi tôi lại có thai, chồng tôi tiếp tục có người phụ nữ khác. Tôi cầu cứu gia đình chồng can thiệp giúp đỡ, nhưng mẹ chồng tôi lạnh lùng xoi xỉa: “Chị xem lại mình đi. Đàn bà phải làm sao thì chồng nó mới đi ra ngoài kiếm người khác chứ”. Tôi đau khổ tột cùng.

Ảnh minh họa (nguồn Internet). 

Hiện con gái thứ hai của tôi đã 3 tuổi, tôi rất chán chồng, đôi khi có suy nghĩ là sẽ trả thù anh ta bằng cách mình sẽ cặp bồ. Vì tôi còn rất trẻ và khá xinh đẹp, có nhiều đàn ông mến mộ, tán tỉnh. Tôi quá mệt mỏi và cô đơn, tôi thực sự muốn có một bờ vai để tựa. Tôi thấy bây giờ cũng có nhiều phụ nữ tìm lối thoát bằng cách ngoại tình. Họ nói khi có một người bạn trai để chia sẻ tâm tình họ cảm thấy có thể chịu đựng bi kịch gia đình dễ dàng hơn".

Giống tâm sự của người phụ nữ trên, có rất nhiều chị em khác không dưới một lần nghĩ đến ngoại tình để "trả thù" ông chồng ích kỷ có tính trăng hoa. Họ tưởng làm vậy thì mình sẽ được an ủi và có thể khiến kẻ bội bạc kia "đau lòng". Nhưng kết cục thì chính người đàn bà mới là kẻ phải đau lòng hơn ai hết. Bởi ngoại tình, dù có được ngụy biện, tô vẽ cách nào chăng nữa thì chắc chắn không thể là một giải pháp tốt cho cuộc sống - đây là điều khỏi bàn cãi, tựa như không thể làm giàu bằng cách đánh bạc vậy. Thực tế cũng không ai có thể dùng ngoại tình để “cải thiện” hạnh phúc gia đình, có chăng chỉ những ai tự lừa dối, ngụy biện thì mới có kiểu lập luận này. Trong tâm thế kẻ bị phản bội, đàn bà thường không phải là người chủ động tìm kiếm những mối quan hệ ngoài hôn nhân mà là họ tìm kiếm một sự trả đũa. Vì “hắn” đã ăn chả cho nên mình cũng phải ăn nem cho đáng đời, cho đảm bảo sự công bằng.

Cái tâm lý trả thù đôi khi mạnh đến mức khiến nhiều chị cắn răng nhắm mắt lao mình vào một cuộc chơi nào đó để thấy mình được giải tỏa những ẩn ức bấy lâu, để thấy mình cũng đâu có kém thua ai! Nỗi đau càng sâu sắc, ý muốn trả thù càng mãnh liệt. Một khi đã quyết định ngoại tình để trả thù chồng, người đàn bà cũng dễ chấp nhận những đối tác mà thường thì họ chẳng bao giờ đếm xỉa đến. Trong hoàn cảnh đau đớn đến mất cả lý trí, chỉ muốn trả thù bằng mọi giá, người ta dễ đặt hết vốn vào một ván bài sinh tử để rồi đôi khi ôm lấy nỗi hối hận cả đời. Khi có người tình, người đàn bà sầu não khổ đau dường như biến mất, chị lại long lanh, xinh đẹp, vui vẻ trước mắt mọi người. Chỉ riêng họ mới biết, khi lén lút trở về sau cuộc hẹn với người tình họ cảm thấy lòng trống rỗng, thấy mình hạ cấp như thế nào, thấy hình như mình đã sai lầm, đem thân hy sinh cho một người cũng chẳng có gì đáng giá. Những cuộc “ăn nem rửa hận” này thường xảy ra một cách lặng lẽ âm thầm, phần vì bản tính kín đáo của phụ nữ, phần nữa cũng vì đã chọn cách trả thù này cũng là chấp nhận còn tiếp tục sống với nhau. Vậy nên được thua trong cuộc chơi này người đàn bà thường giấu kín trong tâm khảm.

Cuộc ăn nem nào lộ ra cũng đồng nghĩa với việc “anh đi đường anh, tôi đường tôi”. Sự thực là không ai có thể mang hạnh phúc đến cho ta kiểu như mang một món quà mà ta ao ước được gói trong chiếc hộp giấy bóng có thắt nơ. Vậy nên trước khi tự làm hỏng đời mình, chị em nên bình tĩnh suy nghĩ, xem xét có nên liều mình vì một món hàng không đáng giá? Sự dễ dãi cộng với ý muốn trả thù một cách sâu cay lại thường mang đến kết quả ngược - chính mình phải nhận lãnh lấy hậu quả do mình gây ra.

HẰNG NGUYỄN (Hà Nội
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tổng LĐLĐVN ra Nghị quyết hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hà Anh |

Chiều 16.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.