Tiếp bước tinh thần con cháu Bà Trưng, Bà Triệu

Lê Vinh |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ mang theo tinh thần con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đến World Cup 2023.

Ý chí Việt Nam

Trong chương trình "Vinh quang Việt Nam 2023" tổ chức vào đầu tháng 6 này, Ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là 1 trong 5 tập thể được vinh danh. Huỳnh Như đại diện cho tập thể lên nhận kỷ niệm chương và một lần nữa, qua phát biểu của mình, tiền đạo đội trưởng thể hiện chính xác chủ đề của chương trình - “Ý chí Việt Nam”.

“Để có được như ngày hôm nay, thực sự là một hành trình dài. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận được sự đầu tư đúng đắn của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục - thể thao, Liên đoàn đoàn bóng đá Việt Nam và đặc biệt là sự yêu thương của người hâm mộ”, tiền đạo sinh năm 1991 nói.

“Bên cạnh đó, toàn đội luôn giữ vững tinh thần đoàn kết. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thực sự là một gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình đều cố gắng, nỗ lực để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.

Quê hương Việt Nam và tình yêu của mọi người chính là động lực để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có được thành công như ngày hôm nay”.

Có thể nói, không chỉ những thành công của đội hình hiện tại mà bóng đá nữ Việt Nam thực sự là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho “Ý chí Việt Nam”. Trong bối cảnh chung của bóng đá nữ Việt Nam phát triển muộn (1990 mới thành lập và 1997 mới có trận đấu đầu tiên), ít nhận được sự quan tâm, các thế hệ cầu thủ đã rất nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, trở ngại để vươn lên.

Thành lập muộn nhưng sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam có thể nói là “thần tốc”. Từ sự yếu thế trong cuộc đua với bóng đá nữ Thái Lan, tuyển bóng đá nữ Việt Nam sớm chinh phục đấu trường SEA Games, vượt qua những đối thủ đáng gờm nhất để trở thành đội giàu thành tích nhất - 8 lần vô địch, trong đó có 4 lần liên tiếp gần nhất.

Bên cạnh đó, tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn có 3 lần vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á; xếp hạng 4 bóng đá nữ Asian Games 2014; vào đến vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020; vào đến tứ kết ASIAD 2018.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn có một thành tích đặc biệt khác. Không phải chiếc cúp bạc nào mà là tấm vé góp mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Đó là sự khẳng định cho bước nâng tầm của bóng đá nữ Việt Nam sau hơn 3 thập kỉ hình thành và phát triển.

World Cup sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, nhưng khi nhớ lại những gì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trải qua vào đầu năm 2022, không thể không cảm phục sự kiên cường, chiến đấu với dịch bệnh (COVID-19) trong điều kiện không thuận lợi (xa nhà), cũng như niềm tin tuyệt đối dành cho nhau ở hoàn cảnh khó khăn chồng chất khó khăn như vậy.

Không những thế, ngay khi vượt qua được vấn đề dịch bệnh, những cô gái vàng của thể thao Việt Nam còn phải đối đầu các đối thủ mạnh, điều kiện thời tiết tại Ấn Độ để đi một hành trình dài - từ vòng bảng đến loạt play-off. Phải ăn Tết xa nhà nhưng trở về cùng tấm vé World Cup khiến tất cả vỡ òa...

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF
Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Mang tinh thần con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đến World Cup

Hơn 1 năm đã trôi qua kể từ thời khắc đặc biệt ấy, giờ đây, Huỳnh Như và các đồng đội đang miệt mài tập luyện để hướng đến vòng chung kết Cúp thế giới ở Australia và New Zealand.

Tiếp lời phát biểu trong chương trình "Vinh quang Việt Nam 2023", Huỳnh Như đại diện cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần của con cháu Bà Trưng, Bà Triệu.

“Góp mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, thực sự đó là giấc mơ trở thành hiện thực của em, của toàn đội và người hâm mộ Việt Nam. Như mọi người đã biết, các đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup đều rất mạnh, nhưng toàn đội luôn giữ vững tinh thần quyết tâm và một niềm tin không bao giờ chùn bước”, Huỳnh Như nói.

“Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh và vẻ đẹp của quê hương, đất nước, của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Huỳnh Như mong rằng, hành trình của đội tuyển bóng đá nữ lần này sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người.

Toàn đội xin hứa sẽ thi đấu nỗ lực hết sức mình, để xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, xứng đáng với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với tình yêu của mọi người”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào rộng lớn của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ công việc nào, người phụ nữ đều hoàn thành nhiệm vụ với một sức bền bỉ, dẻo dai, sự sáng tạo và lòng dũng cảm phi thường”.

“Phi thường” không hề là sự cường điệu quá lời về người phụ nữ Việt Nam nói chung và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. Bởi lịch sử đã ghi nhận điều đó, hiện tại và tương lai sẽ tiếp tục chứng minh điều đó.

Bóng đá nữ Việt Nam có thể còn ở rất xa trình độ của thế giới, nhưng với ý chí và phẩm chất của mình, World Cup và thế giới sẽ được nhìn thấy rõ hơn, trực tiếp hơn...

 
Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

Vinh quang Việt Nam 2023: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - nước mắt, nụ cười và khát vọng

lê vinh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có hành trình giành vé dự - 2023 FIFA Women’s World Cup đầy quả cảm. Với những thành tích có được, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng là tấm gương điển hình cho ý chí vươn lên, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, xã hội theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vinh quang Việt Nam 2023: Hành trình của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Nhìn lại những gì các cầu thủ bóng đá nữ trải qua, người ta hiểu hơn giá trị từ màu vàng của tấm huy chương SEA Games hay tấm vé dự World Cup… Họ là tấm gương điển hình về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá nữ muốn dành tặng chiến thắng này cho tất cả người hâm mộ

HỮU CHÁNH - NGỌC ÁNH |

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ, cô và đồng đội muốn dành tặng chiến thắng này cho tất cả người hâm mộ đã luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Tiền vệ Quang Hải khẳng định mình không phải ngôi sao

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định, bản thân không phải là ngôi sao mà mỗi cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam đều có nhiệm vụ như nhau.

Tái chế bình cứu hoả thành kẻng báo cháy

KHÁNH AN |

Các cán bộ chiến sĩ đã tái chế các bình cứu hoả đã qua sử dụng thành những chiếc kẻng báo cháy, phát miễn phí ở các khu dân cư.

Tin 20h: Thuỷ điện Hoà Bình có thể thiếu điện nếu không vận hành linh hoạt

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 12.6 - Có bảo hiểm y tế, người chạy thận vẫn phải mua thuốc ngoài giá cao; Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện; Mưa lớn, phố ngập, hàng loạt phương tiện chết máy giữa đường; Hé lộ hành vi dã man của nghi phạm vụ xác chết trong bao tải ở Hải Phòng...

Đà Nẵng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

THÙY TRANG |

Vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Đà Nẵng hiện nay đang thiếu, người dân phải chờ hoặc lựa chọn mua vaccine dịch vụ.

Vụ Thuduc House, 3 cục thuế đề nghị tuyên thu hồi hơn 500 tỉ đồng hoàn thuế

NGỌC ÁNH |

Ngày 12.6, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan.

Vinh quang Việt Nam 2023: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - nước mắt, nụ cười và khát vọng

lê vinh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có hành trình giành vé dự - 2023 FIFA Women’s World Cup đầy quả cảm. Với những thành tích có được, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng là tấm gương điển hình cho ý chí vươn lên, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, xã hội theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vinh quang Việt Nam 2023: Hành trình của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Nhìn lại những gì các cầu thủ bóng đá nữ trải qua, người ta hiểu hơn giá trị từ màu vàng của tấm huy chương SEA Games hay tấm vé dự World Cup… Họ là tấm gương điển hình về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá nữ muốn dành tặng chiến thắng này cho tất cả người hâm mộ

HỮU CHÁNH - NGỌC ÁNH |

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ, cô và đồng đội muốn dành tặng chiến thắng này cho tất cả người hâm mộ đã luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt thời gian qua.