Người dân phải đợi vaccine hoặc chọn mua ngoài
Từ nhiều tháng nay, Đà Nẵng bị thiếu vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Chị Minh Thu (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, chiều 12.6, chị liên hệ với Trung tâm y tế phường tại nơi cư trú để hỏi lịch tiêm vaccine 5 trong 1 cho con, nhưng được báo hiện chưa có vaccine phân bổ về.
“Trung tâm y tế hẹn khi nào có sẽ báo lại sau. Tôi cũng biết việc thiếu vaccine vài tháng nay nên mới gọi hỏi trước chứ bình thường chỉ cần theo lịch của trung tâm y tế, người dân đưa con đến là được tiêm ngay.
Tuy nhiên, có thể tôi phải tham khảo giá dịch vụ bên ngoài vì con đã tiêm được 2 mũi 5 trong 1 rồi, còn một mũi nữa nên kinh phí cũng không nặng lắm. Nói vậy nhưng một mũi tiêm vaccine đó, ở các cơ sở tư nhân, dịch vụ cũng có giá trên dưới 1 triệu đồng. Với gia đình cần tiêm 3 mũi thì số tiền cũng không nhỏ” – chị Thu chia sẻ.
Trước đó, từ cuối tháng 5 vừa qua, Sở Y tế đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thiếu vaccine 5 trong 1 (vaccine DPT-VGB-Hib) trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, trong thời gian qua, các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng được Bộ Y tế cung ứng cho các địa phương để tiêm chủng miễn phí cho trẻ trong độ tuổi nhằm phòng các bệnh thì từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, tình hình cung ứng vaccine bị gián đoạn.
Một số vaccine cung ứng bị thiếu hụt so với nhu cầu đề xuất của các địa phương, trong đó có vaccine DPT-VGB-Hib như phản ánh của người dân.
Theo thông báo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế thì vaccine DPT-VGB-Hib được cung ứng cho các địa phương chỉ đến tháng 2.2023.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, hiện nay một số vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hết (trong đó có vaccine DPT-VGB-Hib) và đây cũng là thực trạng chung của cả nước.
Bộ nói địa phương mua nhưng chưa có hướng dẫn
Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, hiện nay, Bộ Y tế có văn bản gửi các địa phương đề nghị bố trí ngân sách địa phương mua các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để triển khai tiêm chủng cho trẻ khi Trung ương không cung ứng.
Tuy nhiên, khi triển khai rà soát các văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn, vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn khi địa phương triển khai bố trí kinh phí để mua.
UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho địa phương để có đầy đủ cơ sở pháp lý cho địa phương tổ chức triển khai mua sắm vaccine sớm và đảm bảo theo đúng quy định nhằm cung ứng kịp thời vaccine để tiêm chủng cho trẻ. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có phản hồi, đây cũng là thực tế và khó khăn chung của các tỉnh/thành trong cả nước.
"Sở Y tế sẽ tiếp tục báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo các sở, ngành cùng với ngành y tế có giải pháp tháo gỡ cũng như tiếp tục kiến nghị lên Trung ương để hỗ trợ cho địa phương sớm có các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm triển khai tiêm chủng kịp thời cho trẻ” - Sở Y tế trả lời.