Phỗng đất bên bờ "tuyệt chủng"

Bài và ảnh NGUYỄN THÚY |

Phỗng đất từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của của nhiều thế hệ trẻ em Kinh Bắc. Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) chỉ còn duy nhất ông Phùng Đình Giáp vẫn tiếp nối và duy trì nghề làm phỗng đất.

Do hiệu quả kinh tế đem lại không cao, lại chỉ bán được trong dịp Trung Thu, nhiều gia đình tại Song Hồ đã bỏ phỗng đất để chuyển sang làm hàng mã. Thế nhưng, trong căn nhà nhỏ ở thôn Ðông Khê, ông Phùng Ðình Giáp (70 tuổi) vẫn ngày ngày cần mẫn làm ra những bộ phỗng đất và truyền dạy cho con cháu của mình.

Nặn phỗng không đòi hỏi kỹ năng tinh xảo, cốt yếu là phải giữ được dáng vẻ thân thuộc, đậm chất dân dã.
Nặn phỗng không đòi hỏi kỹ năng tinh xảo, cốt yếu là phải giữ được dáng vẻ thân thuộc, đậm chất dân dã.

“Tôi làm phỗng chẳng bao giờ để ý đến việc bao lâu sẽ xong, cứ ngồi xuống vân vê miếng đất là quên hết tất cả. Có khi tôi ngồi từ sáng sớm, ngẩng đầu lên là trời đã tối rồi”, ông Giáp kể.

Màu để vẽ phỗng cơ bản là trắng, vàng, xanh, đỏ.
Màu để vẽ phỗng cơ bản là trắng, vàng, xanh, đỏ.

Được biết, một bộ phỗng đất Trung Thu gồm 5 nhân vật với 5 ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Con chim bồ câu thể hiện cho khát vọng hòa bình, tự do. Con rùa gắn với biển cả bao la và sự tích thần Kim Quy - tượng trưng cho sự kiên cường, ổn định. Tượng phỗng người già và em bé hàm chứa sự nối tiếp của đời người, tre già măng mọc. Đặt ở vị trí trung tâm trong bộ năm tượng phỗng là nhân vật phỗng hình Phật mang ý nghĩa tâm linh, giáo dục con cháu sống đức độ, hiền lành, đúng mực.

Bên cạnh việc làm phỗng đất dân gian với các hình tượng quen thuộc, ông Giáp còn sáng tạo thêm các hình tượng mới để phù hợp với thị hiếu của khách hàng.
Bên cạnh việc làm phỗng đất dân gian với các hình tượng quen thuộc, ông Giáp còn sáng tạo thêm các hình tượng mới để phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Để làm phỗng phải đào đất thó ở độ sâu từ 2,5-3m. Sau khi được đào lên, miếng đất sẽ được đập thật nhuyễn rồi sàng cho thật mịn và trộn với bột giấy bản. Phỗng đất sẽ được đem phơi nắng nhiều ngày cho khô, rồi khoác thêm lớp điệp trắng và tô điểm bằng loại màu ở làng Đông Hồ vẫn dùng vẽ tranh, gồm 5 màu tự nhiên ứng với thuyết ngũ hành.

Hiện nay, nhiều tác phẩm phỗng đất của ông Giáp cũng được đặt tại một số bảo tàng trong thành phố Hà Nội.
Hiện nay, nhiều tác phẩm phỗng đất của ông Giáp cũng được đặt tại một số bảo tàng trong thành phố Hà Nội.

“Khách hàng chủ yếu vẫn là những người có niềm đam mê với đồ chơi dân gian. Ngoài ra, tôi còn sáng tạo thêm các hình tượng mới để phù hợp với thị hiếu của khách hàng”, ông Giáp nói.

Bài và ảnh NGUYỄN THÚY
TIN LIÊN QUAN

Làng trăm tuổi làm đồ chơi Trung thu

Bài và ảnh NGUYỄN THÚY |

Cận Rằm Trung thu, tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không khí lao động lại tất bật, rộn ràng. Những thợ thủ công lành nghề khẩn trương sản xuất đồ chơi truyền thống cung cấp cho các tỉnh thành trên cả nước.

Làng làm đồ chơi trung thu truyền thống tất bật vào vụ

hải nguyễn - nguyễn huế |

Những ngày này tại làng Ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên), những người thợ làm đồ chơi Trung thu truyền thống lại hối hả làm trống, mặt nạ giấy bồi...

Đi tìm món đồ chơi Trung Thu sắp “tuyệt chủng” ở Nam Định

Vũ Mừng |

Nam Định - Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc một thời… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp xã Hồng Quang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Làng trăm tuổi làm đồ chơi Trung thu

Bài và ảnh NGUYỄN THÚY |

Cận Rằm Trung thu, tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không khí lao động lại tất bật, rộn ràng. Những thợ thủ công lành nghề khẩn trương sản xuất đồ chơi truyền thống cung cấp cho các tỉnh thành trên cả nước.

Làng làm đồ chơi trung thu truyền thống tất bật vào vụ

hải nguyễn - nguyễn huế |

Những ngày này tại làng Ông Hảo (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên), những người thợ làm đồ chơi Trung thu truyền thống lại hối hả làm trống, mặt nạ giấy bồi...

Đi tìm món đồ chơi Trung Thu sắp “tuyệt chủng” ở Nam Định

Vũ Mừng |

Nam Định - Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc một thời… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp xã Hồng Quang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.