Những nếp nhà phủ rêu của người Dao ở Xà Phìn

Vi Phạm |

Xà Phìn là một thôn vùng cao của xã Phương Tiến huyện Vị Xuyên, nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 20km, với những nếp nhà cổ của người Dao vô cùng độc đáo bên những thửa ruộng bậc thang khiến cảnh sắc nơi đây mê hoặc lòng người. Đường lên thôn Xà Phìn đèo dốc chênh vênh dài khoảng 10km, được thảm bêtông đến tận thôn.

Nằm ở độ cao 2.427m so với mực nước biển, đỉnh Tây Côn Lĩnh được mệnh danh là nóc nhà của vùng Đông Bắc. Xà Phìn nằm trên cung đường chinh phục đỉnh Tây Côn Lĩnh, bởi vậy nơi đây rất phù hợp với loại hình du lịch sinh thái, khám phá, trải nghiệm. Nếu là người yêu thích những cung đường khám phá, mạo hiểm của vùng núi cao, chắc hẳn du khách không nên bỏ qua vùng đất này.

Với đặc điểm khí hậu mát mẻ quanh năm, khi lá cọ chuyển màu cũng là lúc mái nhà được tô điểm thêm màu xanh mát của những mảng rêu thời gian.
Với đặc điểm khí hậu mát mẻ quanh năm, khi lá cọ chuyển màu cũng là lúc mái nhà được tô điểm thêm màu xanh mát của những mảng rêu thời gian.
Việc dựng các ngôi nhà cũng đều do người dân nơi đây cùng nhau làm.
Việc dựng các ngôi nhà cũng đều do người dân nơi đây cùng nhau làm.
Nhà sàn của người Dao thôn Xà Phìn với nét đặc trưng là mái cọ rêu phong, cầu thang 11 bậc.
Nhà sàn của người Dao thôn Xà Phìn với nét đặc trưng là mái cọ rêu phong, cầu thang 11 bậc.
Du khách không khỏi ngỡ ngàng trước những ngôi nhà cổ của người Dao và những vườn đào, mận.
Du khách không khỏi ngỡ ngàng trước những ngôi nhà cổ của người Dao và những vườn đào, mận.

Thôn Xà Phìn hiện nay có 53 hộ dân sinh sống tại đây, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Trước đây, đường đi lại khó khăn vất vả nên sinh hoạt giao lưu văn hóa truyền thống của bà con còn nhiều hạn chế, nhiều sản phẩm từ nông nghiệp, chăn nuôi của bà con làm ra cũng không dễ tiêu thụ, đa phần là tự sản, tự tiêu. Hiện tại chính quyền sở tại và nhân dân đã làm đường bêtông xây dựng nông thôn mới, giúp cho bà con nơi đây và du khách đi lại dễ dàng, thuận tiện.

Vi Phạm
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang mở lại Chợ tình Khâu Vai sau 2 năm nghỉ dịch

Phong Quang |

Hà Giang - Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai (huyện Mèo Vạc) sẽ được tỉnh Hà Giang tổ chức trở lại vào cuối tháng 4 tới với quy mô cấp tỉnh.

Chênh vênh Hà Giang

Cẩm Văn |

Trong điệp trùng núi, điệp trùng rừng, Hà Giang không chỉ có một miền Đông ngút ngàn với những dải núi đá tai mèo xám đậm kéo dài miên man suốt từ mạn Quản Bạ, qua Yên Minh, Đồng Văn xuống đến tận dòng Nho Quế phía nam Mèo Vạc; Hà Giang còn có một miền Tây điệp điệp trùng trùng những dải núi đất chót vót xanh thẫm màu lá, xen lẫn những mảng màu đất đỏ sẫm đậm bao trọn những con đường núi quanh co liên hồi nối Hoàng Su Phì với cực tây Xín Mần.

Độc đáo Tết sớm của người Mông ở Hà Giang

Phong Quang |

Hà Giang - Người Mông ở Hà Giang ngày nay đã đón Tết cổ truyền Nguyên Đán giống như các dân tộc khác, tuy vậy, tại một số nơi đồng bào Mông vẫn duy trì phong tục đón Tết sớm trước 1 tháng so với Tết cổ truyền như một nét văn hoá rất đặc trưng.

5 bản làng đẹp nguyên sơ tại Hà Giang, du khách khó bỏ qua dịp Tết

Linh Vũ |

Nằm cách Hà Nội khoảng 300km, Hà Giang là một điểm đến được nhiều du khách từ Thủ đô lựa chọn khám phá trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Hà Giang mở lại Chợ tình Khâu Vai sau 2 năm nghỉ dịch

Phong Quang |

Hà Giang - Sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai (huyện Mèo Vạc) sẽ được tỉnh Hà Giang tổ chức trở lại vào cuối tháng 4 tới với quy mô cấp tỉnh.

Chênh vênh Hà Giang

Cẩm Văn |

Trong điệp trùng núi, điệp trùng rừng, Hà Giang không chỉ có một miền Đông ngút ngàn với những dải núi đá tai mèo xám đậm kéo dài miên man suốt từ mạn Quản Bạ, qua Yên Minh, Đồng Văn xuống đến tận dòng Nho Quế phía nam Mèo Vạc; Hà Giang còn có một miền Tây điệp điệp trùng trùng những dải núi đất chót vót xanh thẫm màu lá, xen lẫn những mảng màu đất đỏ sẫm đậm bao trọn những con đường núi quanh co liên hồi nối Hoàng Su Phì với cực tây Xín Mần.

Độc đáo Tết sớm của người Mông ở Hà Giang

Phong Quang |

Hà Giang - Người Mông ở Hà Giang ngày nay đã đón Tết cổ truyền Nguyên Đán giống như các dân tộc khác, tuy vậy, tại một số nơi đồng bào Mông vẫn duy trì phong tục đón Tết sớm trước 1 tháng so với Tết cổ truyền như một nét văn hoá rất đặc trưng.

5 bản làng đẹp nguyên sơ tại Hà Giang, du khách khó bỏ qua dịp Tết

Linh Vũ |

Nằm cách Hà Nội khoảng 300km, Hà Giang là một điểm đến được nhiều du khách từ Thủ đô lựa chọn khám phá trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.