Tết sớm đến với đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố Hà Giang

Đức Trí |

Hà Giang - Ông Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang cùng đoàn công tác vừa tới thăm hỏi động viên và chúc tết và tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang hiện có 192 công nhân, người lao động. Những ngày cuối năm, với nhiệm vụ trang hoàng, dọn dẹp đường phố luôn sạch đẹp chào đón năm mới, công ty đã phải huy động toàn bộ lực lượng làm việc liên tục để kịp tiến độ đề ra.

Chia sẻ, động viên với những vất vả, khó khăn của người lao động, ông Nguyễn Văn Chung đã trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, nhân viên công ty.

Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang. Ảnh: Đức Trí
Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang. Ảnh: Đức Trí

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tới thăm và trao 40 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ làm nhà cho gia đình chị Sèn Thị Ban. Chị Ban có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về về nhà ở. Chị Ban là công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang; chồng làm nghề lao động tự do, 2 con nhỏ. Được quan tâm, động viên của tổ chức công đoàn, sự chung tay của cha mẹ, anh em và nỗ lực của bản thân, gia đình chị Sèn Thị Ban đã có một mái ấm, ngập tràn yêu thương đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn cho chị Sèn Thị Ban, công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang. Ảnh: Đức Trí
Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang trao hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn cho chị Sèn Thị Ban, công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang. Ảnh: Đức Trí

Cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang tới thăm, tặng quà Tết tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang và trao tặng 20 triệu cho tập thể bệnh viện; trao 5 suất quà mỗi suất quà cho các y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnhgửi lời cảm ơn sâu sắc của toàn thể đoàn viên, công đoàn trên toàn tỉnh tới sự hy sinh và cống hiến to lớn của các y, bác sỹ đã góp phần khống chế, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn, những phần quà được trao tặng sẽ tiếp thêm động lực giúp các chiến sỹ tuyến đầu sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở về bình thường.

Đón nhận suất quà Tết sớm trên tay đầy ấm áp nghĩa tình từ tổ chức công đoàn, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang và lãnh đạo Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang cùng các đoàn viên,người lao động có hoàn cảnh khó khăn bày tỏ niềm vui, xúc động. Những món quà là nguồn động viên đầy ý nghĩa đối với những công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, các y bác sỹ đang ngày đêm khống chế đẩy lùi dịch bệnh COVID – 19, tạo động lực để công nhân viên chức lao động thêm gắn bó, tin tưởng vào doanh nghiệp, cơ quan cũng như tổ chức công đoàn và phấn đấu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn chi chăm lo, tặng quà tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhân dịp tết đến, xuân về từ nguồn tiết kiệm chi của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ.

Đức Trí
TIN LIÊN QUAN

20 triệu không đủ sắm Tết

THUỲ LÂM |

Với 20 triệu đồng, gia đình tôi không đủ sắm Tết với rất nhiều các khoản phải chi.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 14.1.

Ấm lòng bếp yêu thương cho người lao động nghèo không về quê đón Tết

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng nghìn người dân lao động năm nay không có điều kiện về quê đón Tết, ở lại thành phố với nhiều nỗi lo lắng cơm áo, gạo, tiền. Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này, bếp yêu thương được nổi lửa để phục vụ mỗi ngày hơn 1.000 suất ăn cho người dân nghèo khiến nhiều người cảm thấy ấm áp khi được sản sẻ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

20 triệu không đủ sắm Tết

THUỲ LÂM |

Với 20 triệu đồng, gia đình tôi không đủ sắm Tết với rất nhiều các khoản phải chi.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 14.1.

Ấm lòng bếp yêu thương cho người lao động nghèo không về quê đón Tết

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

TPHCM - Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng nghìn người dân lao động năm nay không có điều kiện về quê đón Tết, ở lại thành phố với nhiều nỗi lo lắng cơm áo, gạo, tiền. Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này, bếp yêu thương được nổi lửa để phục vụ mỗi ngày hơn 1.000 suất ăn cho người dân nghèo khiến nhiều người cảm thấy ấm áp khi được sản sẻ.