Những chuyến “vi vu” của người Việt trẻ tại Pháp

Di Yên |

Lê Quốc Việt, quê Hải Phòng thành lập câu lạc bộ (CLB) miễn phí nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe cho người trẻ Việt tại Pháp thông qua các hoạt động vận động ngoài trời.

Những điểm đến của niềm vui và hạnh phúc

43 tuổi, Lê Quốc Việt hiện đang là kỹ sư xây dựng tại một công ty chuyên về tính toán Động Lực Học Công Trình ở Pháp, vẫn say sưa với những chuyến đi khám phá cùng các bạn trẻ ở Pháp cũng như các nước lân cận. Đáng chú ý, anh đồng hành với vai trò truyền cảm hứng, giúp họ thoát khỏi những áp lực thường ngày.

Nhóm Thích Vi Vu được anh Việt thành lập trên Facebook vào tháng 5.2019, sau nhiều chuyến đi khám phá của mình. Những chuyến đi được anh thiết kế không điện thoại, máy tính, thay vào đó là những trải nghiệm và kết nối những người Việt trẻ nơi xa xứ.

Bùi Thùy An, 29 tuổi, hiện đang làm việc tại Pháp là một trong những thành viên đầu tiên của Thích Vi Vu. “Biết đến nhóm khi đang lướt Facebook, mình đã liên lạc để tham gia với mong muốn đơn giản là rèn luyện thể lực. Nhưng không ngờ bản thân lại có thêm rất nhiều người bạn mới sau hơn 20 chuyến đi và khám phá, cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời nơi mình đang sống”, An chia sẻ.

“Mình cũng đã khai phá và cảm nhận sự nỗ lực của bản thân sau lần tham gia đạp xe 60km mỗi ngày từ Beauvais tới Gerberoy vào cuối tháng 5.2021. Trong hành trình, nhờ sự động viên và tinh thần vui vẻ của mọi người, mình không hề thấy mệt”, cô cho biết thêm.

Cũng biết đến nhóm tình cờ qua Facebook, bạn Lưu Huyền Trang, sinh viên trường Sorbonne Nouvelle, đang dần trở thành “fan” cứng của nhóm với những chuyến đi thường xuyên cùng các thành viên. “Mình thích ngắm nhìn thiên nhiên, nó giúp mình cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm hơn sau những giờ học căng thẳng. Đặc biệt, các chuyến đi cùng anh chị và các bạn cùng quê giúp mình có thêm năng lượng và bớt nhớ nhà hơn. Ngoài ra, mình hiểu hơn về con người, về đất nước Pháp khi đi khám phá thực tế”, Trang nói.

Nếu ở Việt Nam, Trang hiếm khi đi trekking thì sang Pháp cô lại trở nên yêu hơn bộ môn này. Cô liều mình tham gia trekking dưới tuyết, nhiệt độ khoảng 1 độ C. “Thực sự mình cũng ngại vì rất lạnh nhưng cũng muốn khám phá nên quyết định thử. Sau khoảng nửa tiếng “đóng băng”, mình bắt đầu thấy bản thân đúng đắn khi được ngắm nhìn khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp”, cô nhớ lại.

Gắn bó cùng nhóm hơn 1 năm nay, anh Nguyễn Việt Dũng, 40 tuổi, giảng viên tại Đại học Picardie, Pháp hầu như không bỏ lỡ chuyến đi nào của nhóm. Với anh, các chuyến đi không chỉ rèn luyện sức khỏe, giải phóng bản thân khỏi áp lực thường ngày mà còn đem đến cho anh những niềm vui mới và cảm nhận được sự đoàn kết của người Việt.

“Chúng tôi hay nói với nhau đây là những chuyến đi hạnh phúc bởi sau chuyến đi, chúng mình đều cảm nhận được tình nghĩa đồng bào, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống từ giới thiệu việc làm, chuyển nhà đến cả những cặp đôi nên duyên”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh Dũng cũng cho biết bản thân được học thêm nhiều kỹ năng mềm khác như kỹ năng đi bộ đường dài, lên kế hoạch, tổ chức sự kiện trải nghiệm... từ chương trình và cũng hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và phong cách sống của người bản địa.

Đến nay, Thích Vi Vu đã có hơn 1.000 người, tổ chức hơn 40 chuyến đi, mỗi chuyến đi có từ 10 - 30 người thuộc thế hệ từ 7x đến 10x cùng tham gia.

Anh Việt (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn khám phá động băng ở Vatnajökull, Iceland. Ảnh: NVCC
Anh Việt (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn khám phá động băng ở Vatnajökull, Iceland. Ảnh: NVCC

Người dẫn đoàn "quốc dân"

“Chứng kiến các bạn Châu Âu đi bộ trên núi cao và còn địu theo cả em bé mới chỉ 4 - 5 tháng tuổi, đã tác động đến suy nghĩ của bản thân. Tôi quyết định trải nghiệm nhiều hơn và ngày càng đam mê với nó, trong khi bạn bè, người thân của tôi vẫn còn e dè, ngại di chuyển nhiều. Chính vì vậy, tôi quyết định thành lập CLB Thích Vi Vu sau 6 năm học tập và sống ở đây, để xóa đi những nỗi sợ với việc đi bộ đường dài, khuyến khích các bạn trẻ Việt cùng tham gia”, anh Việt nói về mục đích thành lập Câu lạc bộ.

Hầu hết điểm đến của CLB sẽ ở xung quanh Paris, trekking trên các cung đường dài nhẹ nhàng, thỉnh thoảng anh Việt sẽ tăng độ khó bằng trải nghiệm trong tuyết hoặc quãng đường dài trên 30km. Bên cạnh đó, anh còn tổ chức các chuyến đi dài ngày (từ 3 đến 10 ngày) đến các thành phố ở Pháp xa Paris hoặc các nước tại Châu Âu. Bất kể chuyến đi nào, ở đâu, anh đều nắm rõ mọi lộ trình để dẫn đường cho mọi người.

“Khi tìm thấy địa điểm và thời gian thích hợp, tôi lên lộ trình và đăng tải thông tin, mọi người sẽ chủ động đăng ký. Nhiều bạn sau khi tham gia đã nhanh chóng chia sẻ và rủ thêm bạn bè mình thử sức. Hành trình 1 ngày, thường được tổ chức vào cuối tuần hoặc ngày lễ, nhóm giới hạn tối đa 30 người tham gia và mọi người tự chuẩn bị giày, thiết bị bảo hộ và đồ ăn. Với các chuyến đi xa, CLB sẽ chỉ nhận tối đa 10 người để công việc chuẩn bị thuận tiện và đảm bảo an toàn khi trekking trên núi”, anh cho biết.

Trước sự nhiệt tình, tâm huyết cho mỗi chuyến đi, anh Việt được mệnh danh là "anh trai quốc dân".

“Anh Việt cẩn thận từng chút một và luôn nhắc nhở, hỏi han mọi người trước khi lên đường. Hơn nữa, sự lạc quan, hài hước của anh đã giúp mọi người cảm thấy an tâm, thêm sức lực để tận hưởng hết quãng thời gian trekking”, Huyền Trang chia sẻ.

“Mình rất cảm ơn anh Việt khi đã mang đến cho anh chị em Việt Nam tại Pháp những khoảng thời gian tuyệt vời, được biết nhiều hơn vẻ đẹp của nước Pháp, gắn kết và làm mạnh hơn nữa cộng đồng người Việt tại đây”, An cho hay.

Đối với các chuyến đi, Thích Vi Vu luôn ưu tiên các bạn trẻ có sức khỏe tốt, vui vẻ, dễ hòa đồng để đảm bảo chuyến đi luôn an toàn và vui vẻ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đồng hành, “tour guide” cũng không tránh khỏi những trường hợp khiến anh hốt hoảng.

“Lần đến thăm làng Andelys nổi tiếng ở gần Paris, khi cả nhóm vừa mới xuất phát chừng 500m, đã có một thành viên bị xỉu do bị huyết áp thấp lại không ăn sáng khiến cả đoàn hết hồn. Cả nhóm đã phải dừng lại để bạn đó nạp thêm năng lượng khỏe hẳn rồi tiếp tục đi và may mắn cả ngày không có điều gì xấu xảy ra”, anh nhớ lại.

Hay chuyến trekking 20km dọc bờ biển Normandie giữa ngày nhiệt độ lên tới 40°C khiến mọi người sợ hãi với “lần đầu tiên trong đời”. Sau lần này, anh cũng rút kinh nghiệm cho các chuyến đi tiếp của CLB.

Trên tinh thần vui chơi, giải trí, kỹ sư 7x đã tổ chức nhiều hoạt động trò chơi nhằm tạo sự hứng thú, mới mẻ cho người tham gia, như vào rừng nhặt hạt dẻ, đi thuyền trên sông, đi xe đạp thăm các làng cổ.

Đồng thời, người dẫn đoàn còn tích cực ghi lại những khoảnh khắc trong hoạt động của mọi người. Sau khi thành lập, anh Việt mua ngay một chiếc máy ảnh nhỏ, tiện mang theo trong chuyến đi. “Những bức hình có thể giúp các bạn biết bản thân đã nỗ lực ra sao để về đích an toàn và tìm thấy động lực để cố gắng sau mỗi chuyến đi không chỉ ở hoạt động này mà còn cả trong cuộc sống. Nó cũng là một cách để truyền cảm hứng đến cho những người không thích vận động hoặc chưa sẵn sàng để tham gia trải nghiệm, anh Việt chia sẻ.

Di Yên
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Mai Châu tăng cao dịp đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trong dịp Tết Nguyên Đán, tại huyện Mai Châu, lượng du khách tăng cao, khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Khánh Hòa rốt ráo tuyển nhân sự để mở cửa du lịch

Hữu Long - Thanh Thúy |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết tìm nhân sự phục vụ trong ngành du lịch. Việc bổ sung nguồn nhân sự sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong năm 2022.

Đến Hòa Bình dịp đầu xuân nên đi du lịch những đâu?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày đầu xuân, du khách đến với tỉnh Hòa Bình có thể lựa chọn nhiều loại hình như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng với nhiều địa điểm hấp dẫn.

Người Mạ làm du lịch trên cao nguyên - mũi tên trúng hai đích

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những năm gần đây, bà con dân tộc Mạ ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa đã biết khai thác nét đặc sắc văn hóa của dân tộc mình để làm du lịch. Đây được xem là mũi tên trúng hai đích khi bà con vừa có thêm thu nhập và đặc biệt là bảo tồn được nét văn hóa bản địa không bị mai một theo thời gian.

Thủ tướng Đức lạc quan vào du lịch Châu Âu mùa hè tới

Phương Linh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ lạc quan về du lịch hè ở Châu Âu sắp tới.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

Khách du lịch đến Mai Châu tăng cao dịp đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trong dịp Tết Nguyên Đán, tại huyện Mai Châu, lượng du khách tăng cao, khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Khánh Hòa rốt ráo tuyển nhân sự để mở cửa du lịch

Hữu Long - Thanh Thúy |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết tìm nhân sự phục vụ trong ngành du lịch. Việc bổ sung nguồn nhân sự sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong năm 2022.

Đến Hòa Bình dịp đầu xuân nên đi du lịch những đâu?

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Những ngày đầu xuân, du khách đến với tỉnh Hòa Bình có thể lựa chọn nhiều loại hình như du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng với nhiều địa điểm hấp dẫn.

Người Mạ làm du lịch trên cao nguyên - mũi tên trúng hai đích

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Những năm gần đây, bà con dân tộc Mạ ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa đã biết khai thác nét đặc sắc văn hóa của dân tộc mình để làm du lịch. Đây được xem là mũi tên trúng hai đích khi bà con vừa có thêm thu nhập và đặc biệt là bảo tồn được nét văn hóa bản địa không bị mai một theo thời gian.

Thủ tướng Đức lạc quan vào du lịch Châu Âu mùa hè tới

Phương Linh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ lạc quan về du lịch hè ở Châu Âu sắp tới.