Đức chính thức ''phanh khẩn cấp'' từ 24.4 để ngăn chặn COVID-19

Bảo Châu |

Các quy định ''phanh khẩn cấp'' mới của Đức để ngăn chặn COVID-19 chính thức có hiệu lực kể từ 24.4.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn trong cuộc họp báo ngày 23.4 tuyên bố, các quy định "phanh khẩn cấp" mới của Đức đối với các khu vực có tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 cao sẽ có hiệu lực kể từ 24.4. Theo đó, việc đóng cửa trên toàn liên bang sẽ ảnh hưởng đến gần như toàn bộ nước Đức, trừ một số khu vực có mức độ lây nhiễm bệnh dịch đủ thấp.

Điều luật mới này lần đầu tiên trao cho chính phủ liên bang Đức quyền hạn áp đặt các biện pháp phong toả đối với các địa phương, chấm dứt tình trạng các biện pháp riêng rẽ, chắp vá áp đặt riêng ở từng bang.

Dưới hạn chế của quy định mới, chính phủ Đức sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22h hôm trước tới 5h sáng ngày hôm sau, cũng như hạn chế các cuộc tụ tập riêng tư, sự kiện thể thao và hoạt động của các cửa hàng, ở tất cả các khu vực có tỉ lệ 100 ca nhiễm trên 100.000 cư dân ghi nhận trong một tuần.

Các trường học sẽ đóng cửa và quay lại hình thức học trực tuyến nếu tỉ lệ ca nhiễm virus vượt quá 165 ca trên 100.000 dân.

Dữ liệu mới nhất cho thấy tỉ lệ ca nhiễm mới của Đức hiện là 164 ca trên 100.000 dân, mức độ cao nhất kể từ tháng 1.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lars Schaade, phó giám đốc viện Robert Koch (RKI), nói rằng "số ca nhiễm vẫn còn quá cao" nhưng ''dường như không tăng nhanh''.

Theo công bố của giới chức y tế, chiến dịch tiêm chủng của nước này hiện đang được triển khai, dự kiến đến đầu tháng 5 cứ 4 người Đức sẽ có 1 người được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

Tính đến 23.4, 18,5 triệu người Đức đã được chủng ngừa, khoảng 22% người Đức hiện đã nhận được liều vaccine COVID-19 đầu tiên và gần 7% đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai.

Đức có dân số khoảng 83 triệu người. Chính phủ dự kiến sẽ chủng ngừa xong cho tất cả người trưởng thành từ tháng 6.

Ngày 23.4, Đức đã ghi nhận 27.543 ca nhiễm mới - tăng 1.712 ca so với cùng kỳ tuần trước, theo dữ liệu của RKI. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước này trong 24h qua đứng ở mức 265 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 81.158 người.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Campuchia đóng cửa tất cả các chợ tại Phnom Penh do COVID-19

Khánh Minh |

Đêm 23.4, chính quyền Campuchia thông báo đóng cửa tất cả các khu chợ do nhà nước điều hành và chợ dân sinh tại thủ đô Phnom Penh trong vòng 14 ngày.

Thủ tướng Đức tiêm vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 16.4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Campuchia đóng cửa tất cả các chợ tại Phnom Penh do COVID-19

Khánh Minh |

Đêm 23.4, chính quyền Campuchia thông báo đóng cửa tất cả các khu chợ do nhà nước điều hành và chợ dân sinh tại thủ đô Phnom Penh trong vòng 14 ngày.

Thủ tướng Đức tiêm vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 16.4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.