Mang hương thiền vào tre Việt

Bài và ảnh Nguyễn Tấn Đạt |

Thoạt nhìn chiếc bút tre nhỏ bé nhưng khắc đầy đủ một bài kinh và hình ảnh an nhiên của vị Bồ Tát khiến ai cũng phải trầm trồ. Thú vị hơn khi biết về tác giả của chiếc bút với nhiều điều độc đáo.

Anh Dương Thanh Phận, sinh năm 1982, một người con của Đồng bằng sông Cửu Long. Tốt nghiệp cao đẳng ngành Điện tử Công nghiệp, sớm bươn chải nhiều ngành nghề từ làm ruộng, phụ hồ đến luyện thi kiến trúc, thiết kế đồ họa. Sau những tháng năm lang bạt từ khắp các tỉnh phía Nam, năm 2018, anh bén duyên với các khu vườn thiền ở Bảo Lộc, từ đây cho ra đời chiếc bút bi tre đầu tiên được khắc bằng mỏ hàn điện tử và nối tiếp sau đó là các sản phẩm bằng tre Việt với nội dung Thiền được ra đời như: bìa sách bằng tre, lời chúc bình an, chuồn chuồn tre...

Bút bi tre và câu chúc trên chất liệu tre là sản phẩm được nhiều người yêu thích.
Bút bi tre và câu chúc trên chất liệu tre là sản phẩm được nhiều người yêu thích.
Mỗi chiếc bút làm ra phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.
Mỗi chiếc bút làm ra phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.
Chiếc bút bi tre được khắc đầy đủ bài kinh và hình ảnh Bồ Tát.
Chiếc bút bi tre được khắc đầy đủ bài kinh và hình ảnh Bồ Tát.
Bút lửa khắc lên tre phải dùng đầu khắc cực nhỏ.
Bút lửa khắc lên tre phải dùng đầu khắc cực nhỏ.

Anh Phận tâm đắc với chất liệu tre Việt vì đây là nguyên liệu thuần tự nhiên, hơn nữa biểu tượng cây tre như hình ảnh của con người Việt Nam luôn đứng ngay thẳng và vững chãi vươn lên. Anh hi vọng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sớm được các nước trên thế giới biết đến và đón nhận.

Bài và ảnh Nguyễn Tấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Không ra sản phẩm, Blackpink vẫn có kỷ lục mà cả BTS vẫn chưa vượt qua

DI PY |

Blackpink vừa thiết lục kỷ lục mới khi là nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu MV đạt 1,8 tỉ lượt xem trên YouTube.

Nhiều việc làm cuối năm trong lĩnh vực may mặc giày da, sản phẩm gỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức Sàn giao dịch việc làm trực tuyến quý IV năm 2021 và đã thu hút 39 đơn vị đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 15.000 lao động.

Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam

Thanh Hà |

Hội nghị về công tác ngoại giao văn hóa được tổ chức nhằm quán triệt chủ trương đường lối về lĩnh vực đối ngoại, văn hóa và công tác ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước; đồng thời phổ biến nội dung Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30.11.2021.

Một loạt sản phẩm làm đẹp quảng cáo vi phạm quy định

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Không ra sản phẩm, Blackpink vẫn có kỷ lục mà cả BTS vẫn chưa vượt qua

DI PY |

Blackpink vừa thiết lục kỷ lục mới khi là nhóm nhạc Kpop đầu tiên sở hữu MV đạt 1,8 tỉ lượt xem trên YouTube.

Nhiều việc làm cuối năm trong lĩnh vực may mặc giày da, sản phẩm gỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức Sàn giao dịch việc làm trực tuyến quý IV năm 2021 và đã thu hút 39 đơn vị đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 15.000 lao động.

Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam

Thanh Hà |

Hội nghị về công tác ngoại giao văn hóa được tổ chức nhằm quán triệt chủ trương đường lối về lĩnh vực đối ngoại, văn hóa và công tác ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước; đồng thời phổ biến nội dung Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30.11.2021.

Một loạt sản phẩm làm đẹp quảng cáo vi phạm quy định

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.