Không “vung” tiền tổ chức lễ kỷ niệm

đặng chung |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang lấy ý kiến xung quanh dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương. 

Trong đó có những nội dung như “không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm”, không tổ chức ngày lễ kỷ niệm rình rang, tốn kém. Những quy định này nhận được sự ủng hộ của người dân. 

Cấm tặng quà, tổ chức ngày lễ phô trương, lãng phí

Sân khấu hoành tráng, có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và hàng nghìn khách mời... là những hình ảnh thường thấy ở hầu hết các lễ kỷ niệm được các địa phương, đơn vị tổ chức trong thời gian vừa qua. Để có những khoảnh khắc này, các địa phương, đơn vị đều đã phải tiêu hàng chục tỉ đồng tiền ngân sách.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), hiện có khoảng 200 ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành và địa phương. Số lượng nhiều và xu hướng ngày càng nở rộ nhưng việc quy định cụ thể về tổ chức ngày thành lập, ngày truyền thống... cho đến nay vẫn chưa có văn bản pháp lý cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục. Mỗi nơi tổ chức một kiểu, mạnh ai nấy làm.

Một câu hỏi đặt ra, tốn bao nhiêu tiền để tổ chức 200 ngày truyền thống đó? Có thống kê nào cho thấy mỗi lễ kỷ niệm mời đến hàng nghìn quan khách đó đã “ngốn” hết bao nhiêu tiền?

Chỉ tính sơ đã có rất nhiều vụ việc khiến dư luận bức xúc vì số tiền tỉ bỏ ra tổ chức lễ kỷ niệm; nhiều festival (ngày hội, hội hè, liên hoan) được tổ chức ở các địa phương, tốn kém hàng chục tỉ đồng nhưng lợi ích mang lại chẳng là bao.

“Dư luận thời gian qua ồn ào xung quanh chuyện một địa phương chi cả chục tỉ đồng để mua quà tặng. Nhiều tỉ đồng khác cũng được vung ra cho những hoạt động lễ lạt, màu mè không cần thiết. Cách thức, quy trình tổ chức mỗi nơi một kiểu, bất nhất cả ở những nghi thức cần thiết sự chuẩn mực như chào cờ, hát quốc ca…

Thực tế đó yêu cầu cần phải có quy định chặt chẽ, chuẩn mực cho việc tổ chức các lễ kỷ niệm. Trước đây, Nghị định 145 của Chính phủ năm 2013 cũng chưa có các quy định cụ thể, chặt chẽ về các hoạt động kỷ niệm, lễ kỷ niệm của các bộ, ngành, địa phương” - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương nhấn mạnh ý nghĩa của việc ban hành Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 15 điều, quy định về thẩm quyền, trình tự công nhận ngày truyền thống cũng như việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương.

Trong đó nêu rõ hoạt động lễ kỷ niệm được thực hiện thống nhất, đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, gây lãng phí. Không tổ chức kỷ niệm khi chưa có văn bản thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc chưa được cấp thẩm quyền công nhận. Bộ, UBND cấp tỉnh chỉ được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hoặc ngày truyền thống, không tổ chức kỷ niệm ngày tái lập.

Đặc biệt, dự thảo nghị định nêu rõ không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng (logo) và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm và lễ kỷ niệm. Vì những hoạt động này khiến ngày lễ thêm rình rang, gây lãng phí.

Một trong những điều đáng chú ý nữa tại dự thảo Nghị định mà Bộ VHTTDL trình Chính phủ phê duyệt, đó là để giảm tránh được việc tổ chức buổi lễ quá lớn, khách mời quá đông, số lượng đại biểu khách mời không quá 100 đại biểu (bao gồm đại biểu thuộc các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương và khách mời quốc tế).

Đối với các năm chẵn (10, 20, 30 năm...) thì các đơn vị tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống phải xây dựng kế hoạch, được Bộ VHTTDL thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt. Không tổ chức lễ kỷ niệm vào các năm lẻ.

Dự kiến đến hết tháng 11.2017, Bộ VHTTDL sẽ trình Thủ tướng ký ban hành nghị định này. Hiện vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và dư luận.

Quà tặng tiền tỉ là quá lãng phí!

Đánh giá về những quy định yêu cầu không tổ chức ngày lễ kỷ niệm rình rang, không tặng quà khách mời tham gia buổi lễ, TS Trần Hữu Sơn - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - cho rằng: Lễ kỷ niệm là một dịp để mọi người gặp gỡ, trao đổi, kết nối. Đối với các bộ, ban ngành, lễ kỷ niệm như “ngày giỗ Tổ” nên việc cấm hay bỏ là không nên. Ông cho rằng, việc tổ chức như thế nào mới là quan trọng.

“Mọi thứ sao cho vừa đủ sự thân mật nhưng không phô trương, không phải mời thật nhiều người đến tham dự mới là hoành tráng. Điều này vừa làm loãng không gian lại tiêu tốn quá nhiều ngân sách. Dù tổ chức năm chẵn hay năm lẻ cũng vậy thôi, nếu nằm ở trong khả năng mà không lạm dụng vào ngân sách quá nhiều thì nên ủng hộ.

Ngoài ra, việc quà cáp dành cho các đại biểu tham dự có thể bỏ, vì yếu tố này không quá cần thiết trong các hoạt động. Không tặng quà đâu có nghĩa là chúng ta không trân trọng khách mời, mà đôi khi, quà tặng chưa chắc đã phù hợp, chi phí lên đến tiền tỉ thì đúng là quá lãng phí. Tôi nghĩ việc tặng quà các đại biểu trong lễ kỷ niệm nên bỏ đi. Không người dân nào đồng tình trước sự xa hoa phù phiếm khi dân đang còn nghèo” - TS Trần Hữu Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc Ngô Duy Đông lại đưa ra quan điểm khác: “Người Việt vốn có tinh thần hiếu khách, tổ chức một lễ kỷ niệm thường phải có quà tặng. Vả lại, khách đến nhà không lẽ lại thiếu mâm cơm? Để khách ra ngoài ăn “chủ nhà” đương nhiên là khó nghĩ. Vì thế, nên chăng Nghị định đưa ra quy định không sử dụng ngân sách nhà nước để mua quà tặng hay tổ chức tiệc chiêu đãi? Có thể sử dụng nguồn tiền xã hội hóa cho các nội dung này”.

Đại diện Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương cũng băn khoăn, nếu quà tặng chỉ là logo giá trị không lớn thì có nên cấm không? Hay chỉ cấm những quà tặng đắt tiền, lãng phí? Còn tiệc chiêu đãi, nếu mời khách từ các tỉnh, thành phía Nam ra Bắc mà không có mâm cơm thì quả tình là áy náy. Khách đến với mình, không thể để họ tự đi tìm chỗ ăn.

Về những băn khoăn này, bà Ninh Thị Thu Hương cho biết sẽ cân nhắc ý kiến của các địa phương. Tuy nhiên bà bày tỏ quan điểm: “Với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí thì phải nhận thức rằng, dù đắt hay rẻ, dù xã hội hóa hay ngân sách nhà nước thì việc tặng quà trong lễ kỷ niệm cũng gây nên sự tốn kém”.

đặng chung
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.