Hy vọng từ những chuyến "xông đất" đầu năm

huyền phạm |

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa. Kỳ nghỉ Tết Quý Mão vừa qua ghi nhận những tín hiệu tích cực, mang lại hy vọng từ hoạt động của du khách cả trong và ngoài nước.

Rộn ràng đón khách ngoại

Sáng 22.1 (mùng 1 Tết), Quảng Ninh đón 500 du khách "xông đất" từ trên du thuyền Silver Spirit cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong không khí rộn rã. Bà Elke, du khách Đức nghỉ dưỡng trên tàu Silver Spirit cùng chồng, cho biết: “Chúng tôi chọn đến vịnh Hạ Long để kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Thật bất ngờ khi được đón tiếp theo phong cách cổ truyền. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với gia đình tôi”.

Ngày đầu năm, Hạ Long đón hơn 4.000 lượt khách. Lượng khách đến Hạ Long đông, đặc biệt là khách nước ngoài, đánh dấu tín hiệu tích cực đầu năm, theo nhận định của giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy.

Cùng ngày, những hành khách trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng giữa tiếng chiêng trống, màn múa lân sôi động. Nhận bao lì xì, đồ lưu niệm cùng phiếu quà tặng tại các điểm tham quan, giải trí và mua sắm khắp thành phố biển, du khách Toffie cho biết đây là chuyến bay đầu tiên trong năm mới của mình. “Thật hạnh phúc khi đến Đà Nẵng. Tôi may mắn bốc thăm trúng vé máy bay và hy vọng sẽ có cơ hội quay lại Đà Nẵng cùng gia đình trong tương lai”, nữ du khách cho hay.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, ngành du lịch và hàng không của thành phố khởi đầu năm mới thuận lợi. Từ ngày 20 đến 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) Đà Nẵng đón 768 chuyến bay với khoảng 98.000 lượt khách, trong đó có 444 chuyến bay quốc nội với gần 57.000 lượt khách và 324 chuyến bay quốc tế chở 42.000 lượt khách.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho rằng năm nay thị trường quốc tế sẽ phục hồi mạnh, với dự báo sức tăng khoảng 100 đến 150% từ 500.000 trong năm 2022 lên hơn 1 triệu đến 1,5 triệu lượt vào 2023.

“Dịp Tết năm nay Đà Nẵng đón trung bình 46 chuyến bay quốc tế một ngày, cho thấy sức phục hồi khá tốt. Đến mùa hè năm nay, dự kiến tần suất chuyến bay quốc tế quay lại khoảng 60 chuyến một ngày, bằng khoảng 70% thời kỳ cao điểm 2019. Đà Nẵng hy vọng vào sự bật tăng trở lại ấn tượng của thị trường quốc tế”, ông Cao Trí Dũng cho biết.

Nhận định về triển vọng của năm mới, ông đánh giá Hàn Quốc tiếp tục là thị trường số một, tiếp đó là Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Malaysia và Philippines đang phục hồi tốt. Thị trường Nhật Bản đang có khách trở lại. Tuy nhiên, thị trường nguồn lớn thứ hai đối với Đà Nẵng trước dịch là Trung Quốc - được dự báo phải qua Quý II/2022 mới quay lại.

Bên cạnh đó, Ấn Độ là thị trường tiềm năng trong năm mới. Ông Cao Trí Dũng cho biết hầu hết đối tác đến khảo sát đều khẳng định Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo của thị trường Ấn Độ bởi tài nguyên điểm đến, hệ sinh thái sản phẩm, hệ thống quản lý phù hợp và đường bay thuận lợi. Đặc biệt, Đà Nẵng mở đầu năm mới với sự kiện đặc biệt khi đón đoàn khách 450 người từ Ấn Độ đến tiệc cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav từ ngày 25 đến 29.1.2023 tại một resort 5 sao bên bãi biển Non Nước.

Đà Nẵng chào đón đoàn khách của hai gia đình cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav vào ngày 24.1. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng chào đón đoàn khách của hai gia đình cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav vào ngày 24.1. Ảnh: Thùy Trang

Khách Việt nô nức chơi Tết

Theo báo cáo nhanh của một số địa phương, những điểm đến ghi nhận đông đảo du khách trong kỳ nghỉ Tết có thể kể đến Khánh Hòa với 431.800 lượt, Kiên Giang hơn 335.000 lượt, Bạc Liêu 165.000 lượt, Huế: 85.000 lượt, Hội An: 130.000 lượt, Sa Pa: 58.000 lượt khách...

Phía các công ty du lịch cũng ghi nhận thống kê tích cực. Dịp Tết Quý Mão 2023, Vietravel phục vụ hơn 15.000 khách du lịch từ 21 đến 27.1 (mùng 1 đến mùng 6 Tết), với hơn 8.200 khách du lịch trong nước và hơn 6.800 khách du lịch nước ngoài. Chỉ tính riêng mùng 1 Tết có hơn 1.500 khách khởi hành. Phần lớn du khách đăng ký mua tour trong nước từ 1 - 5 ngày, tour nước ngoài từ 4 - 6 ngày bởi thời gian chuyến đi phù hợp với lịch nghỉ Tết.

Các điểm đến được nhiều khách lựa chọn nhất cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là tuyến Hà Giang, Mộc Châu, Sa Pa, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, miền Tây, Phú Quốc... Những tour Đông Nam Á nổi bật là Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali (Indonesia)... với chi phí phải chăng. Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu Âu, Mỹ... cũng được nhiều du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Flamingo Redtours ghi nhận, các tuyến điểm và trải nghiệm mới như Hokkaido, Kawazu - ngủ chùa Koyasan (Nhật Bản), Chiang Mai (Thái Lan), Busan (Hàn Quốc)... được nhiều du khách lựa chọn bên cạnh các tour truyền thống.

Ông Nguyễn Công Hoan, CEO Flamingo Redtours cho biết khách đăng ký đi tour ngày Tết chủ yếu chọn những điểm đến nước ngoài, còn những điểm đến trong nước phần lớn là khách đặt dịch vụ, combo vé máy bay - phòng khách sạn.

“Năm nay tín hiệu khởi sắc hơn khi không còn giới hạn gì về những quy định kiểm soát dịch bệnh, hạn chế xuất nhập cảnh... Như vậy khách du lịch nước ngoài, trong nước đều thuận tiện, lượng khách sẽ đông hơn”, ông bày tỏ.

Trong bối cảnh dự báo về một số ngành kinh tế có thể ảm đạm trong năm 2023, CEO này cho rằng ngành du lịch vẫn sẽ chịu ảnh hưởng, tuy nhiên nhu cầu du lịch không dừng lại. “Du khách sẽ điều chỉnh tuyến điểm, thay vì chi trả cao, đi dài ngày thì khách chọn nơi có chi phí, lịch trình ngắn hơn để phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình”, ông lưu ý.

huyền phạm
TIN LIÊN QUAN

Sự thật về việc khách du lịch bị mắc kẹt nửa đêm trong hang động ở Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan việc nhiều khách du lịch bị mắc kẹt trong hang động ở Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) vào tối ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão), cơ quan chức năng đã có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Du lịch sinh thái lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2023

PHONG LINH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thành phố Cần Thơ đánh dấu sự bức phá của các điểm du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Đón khách quốc tế từ siêu du thuyền: Cơ hội mới cho du lịch Việt

Thanh Long |

Một hiệu ứng tích cực: Năm mới, nhiều du thuyền lớn ghé Việt Nam. Ngành du lịch đặt mục tiêu: Tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến các địa phương.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Sự thật về việc khách du lịch bị mắc kẹt nửa đêm trong hang động ở Tràng An

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan việc nhiều khách du lịch bị mắc kẹt trong hang động ở Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) vào tối ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão), cơ quan chức năng đã có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Du lịch sinh thái lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2023

PHONG LINH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thành phố Cần Thơ đánh dấu sự bức phá của các điểm du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Đón khách quốc tế từ siêu du thuyền: Cơ hội mới cho du lịch Việt

Thanh Long |

Một hiệu ứng tích cực: Năm mới, nhiều du thuyền lớn ghé Việt Nam. Ngành du lịch đặt mục tiêu: Tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến các địa phương.