Du lịch sinh thái lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2023

PHONG LINH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại thành phố Cần Thơ đánh dấu sự bức phá của các điểm du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cần Thơ có khá nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du lịch tham quan và trải nghiệm. Hầu hết các khu, điểm du lịch đều được cải tạo cảnh quan, trang trí vườn hoa thân thiện với môi trường.

Nổi bật là các Khu du lịch Phi Yến, Phố Ông Lang, Phố Ông Chảnh, Làng Hoa Cần Thơ, Căn nhà màu tím, Tam Giác Mạch Farm,... thu hút đông khách tham quan, vui chơi, trải nghiệm dịp Tết.

 
Khu du lịch Mỹ Khánh tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thu hút đông đảo du khách dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Phong Linh
 
Dòng người du xuân du lịch sinh thái miệt vườn. Ảnh: Phong Linh

Lần đầu tiên đưa con trải nghiệm du lịch sinh thái tại Cần Thơ, chị Nguyễn Mỹ Anh (40 tuổi, TPHCM) cảm thấy thích thú khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại Khu du lịch Mỹ Khánh. Chị chia sẻ: Với thời buổi phát triển hiện đại như ngày nay, việc tìm khung cảnh thôn quê, miệt vườn ngày Tết là điều khá khó khăn.

"Bản thân tôi muốn tìm không gian như thế này cho con hiểu được ngày Tết cổ truyền của dân tộc rất khó. Vì vậy, những điểm du lịch miệt vườn sông nước rất phù hợp trong cách giáo dục con cái ngày Tết của tôi" - chị Mỹ Anh chia sẻ.

 
Du khách check-in tại Tam giác mạch Farm. Ảnh: Phong Linh

"Sau khi dành thời gian chúc Tết ông bà, cha mẹ và quây quần bên mâm cơm gia đình ngày Tết, mình lựa chọn đến những khu du lịch sinh thái, miệt vườn, nơi có cây cỏ, hoa lá và những cảnh vật gắn với đặc trưng sông nước miền Tây để tìm về với thiên nhiên.

Mình nghỉ ngày Tết là lúc để mình thư giãn, nghĩ về năm cũ đã qua và niềm vui sắp đến. Mình rất vui vì Cần Thơ phát triển những điểm đến hấp dẫn như thế này để mình có không gian trải nghiệm cùng bạn bè" - Hoàng Ngọc (1998, thành phố Cần Thơ) chia sẻ.

 
Du khách thích thú với trải nghiệm miệt vườn tại điểm Căn nhà màu tím. Ảnh: Phong Linh

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài các điểm du lịch sinh thái, Tết Nguyên đán 2023, đông đảo du khách còn tham quan di tích, lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ như: Đền thờ Vua Hùng, Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, Nhà Cổ Bình Thủy, Đình Bình Thủy, Chùa Ông... Đây là một trong những phong tục của người Việt ta mỗi khi Tết đến xuân về.

 
Viếng chùa, lễ phật trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Phong Linh

Con số tích cực

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố dịp Tết Âm lịch 2023 trước hết đã đảm bảo an toàn cho du khách. Các điểm tham quan đều đảm niêm yết giá công khai, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường an ninh trật tự và đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy. Điều này góp phần hoàn thiện trong các khâu tổ chức, quản lý của khu du lịch sinh thái, giúp du lịch thành phố ngày một phát triển.

Đáng nói, các số liệu thống kê trong dịp lễ Tết Âm lịch năm 2023 cũng cho thấy du lịch thành phố có nhiều khởi sắc. Cụ thể, từ 20.1 (29 Tết) đến 26.1 (mùng 5 Tết), ước tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt khoảng 370.000 lượt, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022.

 
Du lịch thành phố Cần Thơ có nhiều khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Phong Linh

Trong đó, các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm 2022, khách quốc tế ước khoảng 2.900 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 340 tỉ đồng, tăng 250% so với năm 2022. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 82%.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ mong muốn các doanh nghiệp du lịch tiếp tục chu đáo trong công tác đón khách song hành với đảm bảo an toàn, đặc biệt là sáng tạo xây dựng các sản phẩm mới giúp du lịch Cần Thơ ngày một hoàn thiện.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Hết Tết, cha mẹ thông thái làm gì với lì xì của con?

Thúy Ngọc |

Mỗi gia đình lại có một cách ứng xử riêng với lì xì từ dùng để chi tiêu hàng ngày đến tiết kiệm, nhưng cha mẹ thông thái sẽ để con cái tự quyết.

Không lo thiếu lao động sau Tết

KỲ QUAN |

Do có nhiều lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm giai đoạn cuối năm 2022 đầu năm 2023, cùng với những nỗ lực giữ chân người lao động của chủ doanh nghiệp từ chính sách lương, thưởng, dự báo sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 người lao động sẽ trở lại làm việc đầy đủ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.

Loạt phim chiếu rạp đáng chú ý ra mắt tháng 2.2024

Di Py |

Phim chiếu rạp tháng 2, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mang đến nhiều siêu phẩm đa thể loại.

Đề xuất cấp phép mỏ đất không qua đấu giá để giải quyết việc thiếu đất đắp

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án có vốn đầu tư công và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá tại các gian hàng Công đoàn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều gian hàng với những giảm giá, ưu đãi hấp dẫn được tổ chức để phục vụ người lao động tại huyện Mai Sơn.

Thực hư việc động vật của vườn thú Hà Nội co ro trong rét đậm

Tùng Giang |

Tối ngày 27.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội (hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ) trong tình trạng đói rét, từng bầy khỉ co ro ngồi nép vào nhau. Trong khi đó, nhiều loài động vật không được sưởi ấm, gầy trơ xương. Về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã lên tiếng.

Hết Tết, cha mẹ thông thái làm gì với lì xì của con?

Thúy Ngọc |

Mỗi gia đình lại có một cách ứng xử riêng với lì xì từ dùng để chi tiêu hàng ngày đến tiết kiệm, nhưng cha mẹ thông thái sẽ để con cái tự quyết.

Không lo thiếu lao động sau Tết

KỲ QUAN |

Do có nhiều lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm giai đoạn cuối năm 2022 đầu năm 2023, cùng với những nỗ lực giữ chân người lao động của chủ doanh nghiệp từ chính sách lương, thưởng, dự báo sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 người lao động sẽ trở lại làm việc đầy đủ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.