Hương vị Tết trong những phiên chợ hoa

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán, người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, có phong tục đi chợ hoa Tết. Đi chợ hoa không chỉ để mua hoa trang trí nhà cửa, mua những loài hoa rực rỡ, tượng trưng cho điều tốt lành mà còn để hòa mình vào không khí Tết, để bắt đầu một năm mới với sự tích cực và vui vẻ.

Lan tỏa giá trị của Tết

Tháng 12.2023, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết chính thức chỉ định Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc. Theo bài đăng trên website của Liên Hợp Quốc, nghị quyết này "công nhận tầm quan trọng của Tết Nguyên đán đồng thời kêu gọi các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại trụ sở chính và các văn phòng khác tránh lên lịch họp vào ngày này".

Quyết định này đánh dấu Tết Nguyên đán trở thành ngày nghỉ lễ bổ sung thứ 8 cho nhân viên Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới, cùng với Yom Kippur, Ngày Vesak, Diwali, Gurpurab, Giáng sinh Chính thống giáo, Thứ Sáu Tuần thánh Chính thống giáo và Nowruz.

Việc chính thức công nhận Tết Nguyên đán là một ngày lễ của Liên Hợp Quốc được đánh giá là giúp thúc đẩy trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn hóa đa dạng trên thế giới và tích cực thể hiện các giá trị của Liên Hợp Quốc về lý tưởng đa dạng và hòa nhập văn hóa.

Khoảng 1/5 dân số toàn cầu đón Tết Nguyên đán dưới nhiều hình thức khác nhau. Việt Nam cùng các quốc gia như: Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Canada, Suriname và một số bang ở Mỹ, trong đó có California và New York, đón Tết Nguyên đán như một nghỉ lễ chính thức, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Nguyện cầu may mắn, thịnh vượng

Là một trong những lễ hội quan trọng ở châu Á, Tết Nguyên đán là dịp đoàn tụ gia đình, tổ chức các bữa tiệc và nhiều hoạt động văn hóa khác nhau. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 diễn ra từ ngày 10.2.2024.

Cùng với nhiều truyền thống khác, hoa đóng vai trò quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán, như biểu tượng của sự khởi đầu mới và sự đổi mới của cuộc sống. Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình tô điểm cho ngôi nhà của mình bằng những món đồ trang trí, bao gồm các loài hoa và cây mang ý nghĩa may mắn, tài lộc cho năm mới. Người Trung Quốc có một câu nói nổi tiếng được dịch ra là “hoa nở mang tới thịnh vượng”.

Theo CGTN, người Trung Quốc thường gọi hoa bán khắp đất nước vào thời điểm Tết Nguyên đán là “hoa Tết”. Mọi người đi chợ hoa Tết có thể chỉ là đi dạo, ngắm hoa hay muốn tìm kiếm những loại hoa ưng ý để mang về nhà vào dịp năm mới. Hoa Tết thường nổi bật và có màu sắc tốt lành, như màu tím và đỏ. Các loại hoa truyền thống và phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên đán bao gồm: Hoa lan, hoa thủy tiên, hoa lay ơn, hồng môn, hoa đào... do chúng đều biểu tượng cho may mắn, tài lộc.

Khi mọi người bắt đầu tìm kiếm những loài hoa hoàn hảo để trang trí nhà cửa chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, những người buôn bán hoa trên khắp Trung Quốc và nhiều nước khác cũng đang tất bật làm việc. Mỗi dịp gần Tết Nguyên đán, không khí tại chợ hoa Wanghai ở quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, phía Tây nam Trung Quốc lại rộn ràng. Có thời điểm, lượng người đi bộ cao điểm, ôtô xếp hàng dài hàng chục phút mới vào được chợ.

Là chợ hoa lớn nhất ở khu đô thị chính Trùng Khánh, chợ có nhiều cửa hàng hoặc quầy bán hoa, cây cảnh và thú cưng nhỏ. Những loại hoa đầy màu sắc điểm xuyết cho những con đường khiến khu chợ Tết trở thành khu vườn trung tâm của thành phố. Cư dân Trùng Khánh - Jia Simin đang tay trong tay đi chợ cùng mẹ, cả 2 đều cầm trên tay một chậu lan hồ điệp màu tím. "Chúng tôi mua những bông hoa này trang trí phòng để trong nhà có không khí Tết hơn và giúp tâm trạng vui vẻ trong năm mới" - Jia Simin chia sẻ với Tân Hoa Xã. Jia Simin cho biết, vẻ rực rỡ của lan hồ điệp có thể kéo dài 2 tới 3 tháng, khiến không khí tưng bừng được kéo dài lâu hơn sau Tết.

Trong cửa hàng hoa Guoliang tại Trùng Khánh, đủ loại hoa trang hoàng được bày bán trong khi người bán hoa tất bật tới đổ mồ hôi để cắt tỉa và trang trí hoa cho khách hàng. Lượng khách hàng đến chợ hoa này mỗi dịp Tết thường vượt quá dự báo của các tiểu thương. Feng Xiaoxue - chủ cửa hàng - cho biết: “Cha mẹ tôi quản lý cửa hàng này đã hơn 20 năm. Lúc đầu, tình cảm của người Trùng Khánh đối với hoa Tết không mấy mạnh mẽ nhưng trong những năm gần đây nhu cầu của người dân về cuộc sống chất lượng, hạnh phúc ngày càng tăng và họ cũng quan tâm hơn tới hoa".

Trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Theo Asianinspirations.com.au, chợ hoa Tết là 1 trong 8 truyền thống đặc biệt để mang lại may mắn dịp Tết Nguyên đán. Trang tin của Australia cho biết, chợ hoa Tết nhộn nhịp được tổ chức đặc biệt dịp Tết Nguyên đán là nơi mọi người mua sắm và hòa mình vào không khí trước Tết. Tại chợ hoa Tết, mọi người có thể mua được tất cả các loại cây may mắn như quất, hoa đào... nhiều loại thực phẩm truyền thống, đồ ăn vặt mang đậm không khí lễ hội cùng với vô số mặt hàng lưu niệm, trang trí mang ý nghĩa tốt lành... Khi năm mới đến, nhiều chợ hoa cũng là nơi tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa để tăng thêm không khí Xuân.

Tương tự, tại Boston, Mỹ - nơi có dân số người Hoa lớn thứ năm ở nước này - chợ hoa Tết Nguyên đán diễn ra tại Trung tâm Thương mại Trung Quốc từ ngày 2 - 9.2.2024. Tại đây, các cửa hàng sẽ chuyển sang bán hoa, đồ trang trí và nhiều mặt hàng đặc biệt khác cho năm mới.

Trong khi đó, theo richmond-news.com, Trung tâm Aberdeen của Richmond, Canada luôn là nơi tổ chức chợ hoa Tết Nguyên đán lớn nhất thành phố. Trước đây, chợ hoa chỉ được tổ chức vào đêm giao thừa Âm lịch và là nơi các gia đình đến dạo chơi sau khi ăn tất niên. Hiện tại, phiên chợ này được kéo dài đến một tuần trước Tết Nguyên đán, với hoa là mặt hàng quan trọng.

Tiffany Ho - Phó Chủ tịch cấp cao của Fairchild Developments, đơn vị điều hành Trung tâm Aberdeen - cho biết: “Nhiều gia đình tin rằng hoa là biểu tượng cho sự trưởng thành trong gia đình, để chứng kiến ​​thế hệ sau thành công, phát triển". Bà chỉ ra, mọi người thường trang trí hoa trong nhà để bắt đầu năm mới. “Chợ hoa cũng được tin là nơi mang lại may mắn cho mọi người khi cùng gia đình đi dạo quanh. Đây là nơi để mua các mặt hàng truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán, với những mặt hàng tượng trưng cho sức khỏe hoặc may mắn” - bà nói thêm.

Mua sắm tại chợ hoa trong dịp Tết Nguyên đán là một truyền thống lâu đời của người dân địa phương, phản ánh di sản văn hóa phong phú của Hong Kong (Trung Quốc). Bầu không khí sôi động của chợ hoa, kết hợp với việc trưng bày hoa và hàng hóa Tết đầy màu sắc, khiến đây là sự kiện không thể bỏ qua đối với cả người dân cũng như du khách.

Trang Time Out cho hay, đi chợ hoa Tết là điều "nhất định phải làm" với người Hong Kong (Trung Quốc) cũng như nhiều nơi khác. Tết Nguyên đán năm nay, 15 chợ hoa sẽ được tổ chức trên toàn thành phố, trong đó chợ hoa Công viên Victoria là chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất.

Đi chợ hoa Tết để có trải nghiệm ngập tràn không khí Tết. "Chợ hoa là nơi hoàn hảo để hòa mình vào không khí Tết Nguyên đán và bắt đầu một năm mới với sự tích cực và vui vẻ" - theo The Beat Asia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường tới chợ hoa tươi lớn nhất Hà Nội lầy lội dịp cận Tết

Nhật Minh |

Tết Nguyên đán 2024 cận kề, nhưng tuyến đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn thi công ngổn ngang. Nhiều người dân, tiểu thương lo lắng bởi đây là tuyến đường chính dẫn tới chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Thủ đô.

Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, đón Tết Nguyên đán của nhân dân, Hà Nội tổ chức 83 điểm chợ hoa Xuân, từ ngày 20.1.2024 (tức ngày 10.12.2023 Âm lịch) đến 20h ngày 9.2.2024 (tức ngày 30.12.2023 Âm lịch).

Chợ hoa lớn nhất TPHCM chật kín người trong ngày 20.10

Nguyên Chân |

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), được xem là chợ hoa sỉ, lẻ lớn nhất ở TPHCM. Trong ngày lễ 20.10, nơi đây đang đón 1 lượng khách rất lớn.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tuyến đường tới chợ hoa tươi lớn nhất Hà Nội lầy lội dịp cận Tết

Nhật Minh |

Tết Nguyên đán 2024 cận kề, nhưng tuyến đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn thi công ngổn ngang. Nhiều người dân, tiểu thương lo lắng bởi đây là tuyến đường chính dẫn tới chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Thủ đô.

Hà Nội tổ chức 83 chợ hoa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

PHẠM ĐÔNG |

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, đón Tết Nguyên đán của nhân dân, Hà Nội tổ chức 83 điểm chợ hoa Xuân, từ ngày 20.1.2024 (tức ngày 10.12.2023 Âm lịch) đến 20h ngày 9.2.2024 (tức ngày 30.12.2023 Âm lịch).

Chợ hoa lớn nhất TPHCM chật kín người trong ngày 20.10

Nguyên Chân |

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), được xem là chợ hoa sỉ, lẻ lớn nhất ở TPHCM. Trong ngày lễ 20.10, nơi đây đang đón 1 lượng khách rất lớn.