“Hiu hắt” tại Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam Bộ

hà anh chiến |

Dự án đầu tư khu B Trung tâm Quốc Gia Giống Hải sản Nam Bộ được Bộ NN&PTNT đầu tư tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II quản lý sử dụng. 

Tuy nhiên đến nay, theo quan sát của PV, hiện trên khu đất 30ha của dự án chỉ có một vài dãy nhà làm việc được đầu tư xây dựng, còn lại các ao nuôi ngoài trời đã được đào thành những hố sâu cho mục đích thả nuôi hải sản nhưng đang bỏ không.

Dự án này nằm hướng mặt ra bãi biển đẹp và sạch của thị trấn Phước Hải trên diện tích đất 30ha, nhưng đang rất hoang sơ. Con đường chạy dọc bờ kè, từ thị trấn Phước Hải để tới trung tâm này chỉ khoảng 1km - 2km nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng, đường đất đá sỏi với nhiều “ổ gà” đi lại rất khó khăn.

Theo quan sát của PV, từ con đường này vào tới cổng Trung tâm là cảnh vắng vẻ. Căn nhà ngay trước cổng đi vào trung tâm cũng không thấy người coi giữ, cửa không khóa, mái nhà, các thanh kim loại của nhà để xe, giá đỡ bồn nước tất cả đều đã bị gỉ sét nghiêm trọng vì gió biển. Tương tự, khu nhà ngay trước cổng cũng đang xuống cấp nhanh, xuất hiện nhiều vết nứt, các tay cầm cửa, cửa sổ cũng bị gỉ sét như bị để lâu không có người sử dụng. Cả khu nhà trơ trọi giữa cát trắng và cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.

Việc đầu tư và đưa vào sử dụng dự án này nhằm sản xuất, cung ứng nguồn giống hải sản nước mặn, nước lợ chất lượng cao và kỹ thuật nuôi cho các trại giống toàn khu vực Nam bộ, sản xuất cung cấp nguồn giống hải sản bố mẹ như tôm sú, thôm thẻ chân trắng… Nhưng hiện trên khu đất 30ha của dự án chỉ có một vài dãy nhà làm việc được đầu tư xây dựng, còn lại các ao nuôi ngoài trời đã được đào thành những hố sâu cho mục đích thả nuôi cá vẫn đang bỏ không.

Dự án này được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và đã bàn giao 30ha đất từ hơn chục năm nay. Ông Tạ Văn Bửu, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết: Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II của Bộ NN&PTNT triển khai dự án giữa chừng thì chưa thấy đầu tư tiếp nên cũng chưa đi vào sản xuất đã mười mấy năm nay.

Ngày 23.2, Bộ NN&PTNT vẫn có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị được giữ nguyên hiện trạng quỹ đất để tiếp tục đầu tư và hoạt động.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết, đang tập trung rà soát, đề xuất Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để tiếp tục đầu tư. Đến ngày 16.4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản, gửi bộ NN&PTNT, đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II có văn bản về tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện dự án Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam Bộ (Khu B) trên khu đất đã được giao, khẩn trương hoàn thành và đưa phần còn lại của dự án và hoạt động nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng khu đất.

Dự án “Đầu tư khu B Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam bộ” nằm trong dự án Trung tâm giống thủy sản tập trung Phước Hải tại thị trấn Phước Hải. Dự án này hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, cung cấp giống hải sản chất lượng cao, đồng thời đây mà mô hình phục vụ khách tham quan du lịch, được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích xây dựng là 149,4 ha, đồng thời tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho 10 đơn vị đầu tư sản xuất giống thủy sản tại đây, với tổng diện tích 119 ha. Và tại đây, hiện cũng có nhiều dự án khác có chung “hoàn cảnh” như Trung tâm trên.

“Hàng năm chúng tôi đều có kiến nghị, tỉnh làm việc với nhà đầu tư nhưng họ cứ hứa hẹn dẫn tới kéo dài thời gian” – ông Bửu nói.

Trong khi thực tế, khu đất này là đất đồi cát và vườn cây ăn trái, rất phù hợp để phát triển nhà ở, dịch vụ du lịch tham quan vườn cây ăn trái và tắm biển. Thường trực huyện ủy đã kiến nghị xem xét điều chỉnh dự án thành khu đô thị phát triển nhà ở, khu du lịch, vườn cây ăn trái và tắm biển. “Khu đó làm du lịch rất hay, bãi biển rất sạch, thông thoáng. Huyện muốn thu hồi các dự án không triển khai, kêu gọi đầu tư làm du lịch, đô thị biển chứ đất đai bỏ phí” – ông Bửu nói.

hà anh chiến
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.