Háo hức ngày trở lại Việt Nam

Hương Huế |

Du lịch Việt Nam đã sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất để đón khách quốc tế trở lại trong thời gian tới. Việc mở cửa du lịch quốc tế không chỉ mang lại sự sôi động cho ngành du lịch mà còn đáp ứng nhu cầu của du khách. Trước thông tin Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế trong điều kiện "bình thường mới", nhiều du khách quốc tế đã hào hứng và chia sẻ sự mong chờ ngày trở lại của mình với Báo Lao Động.

Matsui Fumitaka (28 tuổi, Nhật Bản): "Háo hức lên kế hoạch"

Tôi vui mừng vì sắp tới Việt Nam sẽ mở cửa trở lại! Tôi biết Việt Nam đã làm tốt việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Tôi hy vọng rằng các biện pháp phòng ngừa sẽ được duy trì và người  dân sẽ làm tốt những điều này để Việt Nam có thể trở thành một hình mẫu về cách làm du lịch an toàn và hiệu quả.

Tôi đã có nhiều kỷ niệm tuyệt vời ở Việt Nam. Năm 2018, tôi đã ở đây vào Tết Nguyên đán, và đó là một khoảng thời gian tuyệt vời, khi tôi được sống trong không khí cổ truyền và thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc. Tết ở Việt Nam rất đặc biệt, mọi người quây quần bên nhau và trò chuyện, tôi cũng được mọi người lì xì nữa. Tôi yêu văn hoá Việt Nam và đó là lý do khiến tôi lựa chọn một cô bạn gái Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Sắp tới quay lại, tôi mong chờ được đến Sapa và Hà Giang để có thể chụp lại và trải nghiệm những cung đường tuyệt đẹp nơi đây. Tôi yêu thích những trang phục của các dân tộc ở đây, nó không chỉ rực rỡ mà cũng thể hiện sự tỉ mỉ, công phu như những trang phục Kimono tại Nhật.

Matsui Fumitaka (bên trái). Ảnh: NVCC
Matsui Fumitaka (bên trái). Ảnh: NVCC

Đối với những quy định nhập cảnh, tôi nghĩ đó là điều cần thiết. Tiêm vaccine là biện pháp đảm bảo sức khỏe không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người, ngoài ra, nếu trong chuyến du lịch, mình biết ai cũng đã tiêm vaccine thì sẽ cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn. Việc tiêm vaccine là cần phải có để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và có chuyến đi thật sự trọn vẹn hơn, an toàn hơn.

Simon Lewis (39 tuổi, Anh): "Sẵn sàng cho ngày trở lại"

Sau khi nghe tin Việt Nam mở cửa trở lại, tôi thật sự vui mừng. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở Việt Nam và cảm thấy được tất cả mọi người chào đón. Tôi có nhiều kỷ niệm vui để chia sẻ, nếu kể ra sẽ mất cả một ngày. Địa điểm đầu tiên tôi muốn đến khi đặt chân tới Việt Nam đó là TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, tôi từng làm việc tại Hà Nội nhưng vì thị thực hết hạn và tôi phải rời đi sớm hơn dự định. Khi ở Hà Nội, tôi cũng chưa có thời gian để khám phá những vùng đất gần đó.

Thời gian gần đây, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách những điểm đến được du khách nước ngoài tìm kiếm và mong muốn trải nghiệm, khám phá. Theo tôi được biết, bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ thì việc thống nhất quy định xét nghiệm, tiêm vaccine, thời gian, quy trình cách ly... đã dần được tháo gỡ. Và khi khách quốc tế vào Việt Nam sẽ được đối xử như khách nội địa. Điều này khiến tôi thực sự cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Simon chụp ảnh tại Đà Lạt vào năm 2018. Ảnh: NVCC
Simon chụp ảnh tại Đà Lạt vào năm 2018. Ảnh: NVCC

Sắp tới, tôi chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam, không chỉ quay lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà tôi sẽ ghé thăm Đà Nẵng - Hội An. Bởi tôi biết Đà Nẵng là thành phố đáng sống và có bờ biển trong xanh là một nơi nghỉ dưỡng rất lý tưởng. Tôi tin tưởng vào những quy tắc chống dịch mà Chính phủ Việt Nam đặt ra. Vì thế, tôi đã sẵn sàng cho ngày trở lại đất nước Việt Nam.

Neng Thao (35 tuổi, Mỹ): "Tin tưởng vào cách phòng chống dịch của Việt Nam"

Theo quan điểm của tôi về quy định tiêm vaccine phòng COVID-19, đây là quy định không chỉ của Việt Nam mà nước nào cũng  yêu cầu như vậy. Bởi vì việc tiêm đủ liều rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên cần được ưu tiên tối đa, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19. Khi tất cả mọi người đều được tiêm vaccine thì sẽ yên tâm hơn khi tiếp xúc với mọi người.

Theo như tôi tìm hiểu được thì các quy định để tới du lịch Việt Nam không hề phức tạp như nhiều quốc gia khác. Điều này thực sự có ý nghĩa, thể hiện sự chuyên nghiệp và đơn giản hóa cho những du khách nước ngoài như tôi.

Neng Thao và bức ảnh kỷ niệm du lịch tại Việt Nam (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch covid-19). Ảnh: NVCC
Neng Thao và bức ảnh kỷ niệm du lịch tại Việt Nam (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch covid-19). Ảnh: NVCC

Ngày trở lại Việt Nam, tôi sẽ mặc thử áo dài và dạo chơi các khu phố cổ, thăm thú các ngôi chùa linh thiêng và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt tôi muốn đến thăm những bảo tàng lịch sử cũng như những lăng tẩm tại Huế. Tôi biết Việt Nam là đất nước có lịch sử đấu tranh hào hùng và tôi muốn tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Tôi đang vô cùng háo hức, lần này quay lại tôi sẽ đi cùng cả các bạn mình nữa.

Miho Nakamura (29 tuổi, Nhật Bản): "Sẽ đến Việt Nam trong hè năm nay"

Sau khi nghe tin Việt Nam sẽ mở cửa đón khách quốc tế trong thời gian tới, tôi cảm thấy thực sự vui mừng và phấn khởi. Tôi đã từng có thời gian gắn bó Việt Nam trước đây. Và lần này quay trở lại, tôi sẽ ghé thăm Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội vì đây là hai thành phố tôi dành nhiều tình cảm. Sắp tới cũng là thời gian mùa hè, nên tôi dự định sẽ cùng với gia đình khám phá thêm ở biển Việt Nam. Tôi được biết thì các vùng biển của các bạn tự nhiên và xanh mát, đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ.

Tôi cũng đã đọc qua những điều cần phải chuẩn bị khi đến Việt Nam, tôi thấy những quy định này là hợp lý. Dịch COVID-19 bùng ra đã khiến không biết bao nhiêu người tử vong, vaccine chính là cách tốt nhất để hạn chế được tình trạng dịch bệnh lây lan cũng như làm nhẹ đi các triệu chứng bệnh. Dịch bệnh là một điều đáng lo ngại không chỉ đối với tôi mà còn với nhiều khách du lịch khác. Và việc tiêm vaccine sẽ là tạo lớp giáp bảo vệ tốt nhất cho chúng ta.

Miho Nakamura (29 tuổi, Nhật Bản). Ảnh: NVCC
Miho Nakamura (29 tuổi, Nhật Bản). Ảnh: NVCC

Điều này sẽ giúp tôi an tâm hơn khi khám phá các bãi biển xanh mát của Việt Nam. Việc tiêm đầy đủ vaccine khi đi du lịch không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Như đã nói ở trên, tôi thấy những quy tắc về phòng chống dịch ở Việt Nam khá chặt chẽ, tôi tin tưởng vào cách phòng dịch của các bạn.

Mấu chốt là phải có chính sách visa tốt

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Đinh Việt Thắng khẳng định hỗ trợ tối đa cho các hãng hàng không để mở lại đường bay và bất kỳ hãng nào có nhu cầu, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đàm phán, hỗ trợ mở đường bay mới.

Trên thực tế, việc mở đường bay quốc tế là vấn đề sống còn, không mở cửa sớm sẽ không cứu được các hãng hàng không, bởi hơn 70% doanh thu của các hãng là từ thị trường quốc tế. Ngay từ tháng 11.2021, những chuyến bay đầu tiên chở khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã được thí điểm theo cơ chế hộ chiếu vaccine và combo trọn gói dịch vụ. Theo đó, du khách sẽ có chuyến du lịch tại những điểm nghỉ dưỡng tách biệt hoàn toàn với cộng đồng, được xét nghiệm COVID-19 liên tục trong những ngày lưu trú. Tới ngày 15.2, Việt Nam quyết định dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế, trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch.

Tuy nhiên việc mở cửa lại du lịch quốc tế cũng không hề dễ dàng du ngành hàng không cố gắng nối lại các đường bay quốc tế như thời điểm chưa có dịch. Ước tính trong thời gian từ ngày 11.1-23.2, mới có khoảng 200.000 khách quốc tế đến Việt Nam. Con số này quá nhỏ nhỏ so với 4 triệu khách/tháng trong thời kỳ cao điểm năm 2019.

Chính vì vậy theo ông Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch, chính sách visa vô cùng quan trọng và cần thiết phục hồi ngay như thời kỳ trước đại dịch. Việc miễn visa với các thị trường quan trọng, tiềm năng là vấn đề mấu chốt cần được tập trung xử lý. Ông Nam cho rằng, phải có chính sách visa tốt mới thu hút được khách du lịch đến Việt Nam mới có thể phục hồi như trước dịch khi cứ 2 tuần, Việt Nam thu được 1 tỉ USD doanh thu từ khách quốc tế. L.D

Hương Huế
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Du lịch từng bước phục hồi, đón 29,5 nghìn lượt khách quốc tế trong tháng 2

Vương Trần |

Du lịch từng bước phục hồi trở lại, một số chặng bay quốc tế đã được khai thác để đón khách. Trong tháng 2.2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch Việt Nam dự báo phục hồi và tăng trưởng trong dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Hương thực hiện |

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - Đặng Hương Giang nhìn nhận, sau những ảnh hưởng của dịch bệnh, tâm lý của người dân đã dần ổn định, sẵn sàng đi du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại.

Nghệ An: Phố biển Cửa Lò tân trang chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2022

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước thềm mùa du lịch hè 2022, bộ mặt phố biển Cửa Lò đang được làm mới để chuẩn bị cho thời điểm kinh doanh, đón khách quan trọng.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Du lịch từng bước phục hồi, đón 29,5 nghìn lượt khách quốc tế trong tháng 2

Vương Trần |

Du lịch từng bước phục hồi trở lại, một số chặng bay quốc tế đã được khai thác để đón khách. Trong tháng 2.2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch Việt Nam dự báo phục hồi và tăng trưởng trong dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Hương thực hiện |

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - Đặng Hương Giang nhìn nhận, sau những ảnh hưởng của dịch bệnh, tâm lý của người dân đã dần ổn định, sẵn sàng đi du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Người làm dịch vụ du lịch biển Sầm Sơn chuyển nghề, sống lay lắt

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 khiến khách du lịch đến với thành phố biển Sầm Sơn thưa thớt. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người làm dịch vụ du lịch phải chuyển sang đi biển, thợ xây, thợ hồ, lay lắt chờ biển xứ Thanh sôi động trở lại.

Nghệ An: Phố biển Cửa Lò tân trang chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2022

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước thềm mùa du lịch hè 2022, bộ mặt phố biển Cửa Lò đang được làm mới để chuẩn bị cho thời điểm kinh doanh, đón khách quan trọng.