Du lịch từng bước phục hồi, đón 29,5 nghìn lượt khách quốc tế trong tháng 2

Vương Trần |

Du lịch từng bước phục hồi trở lại, một số chặng bay quốc tế đã được khai thác để đón khách. Trong tháng 2.2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 3.3, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ tháng 2.2022 cho biết, trong tháng 2.2022 có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thị trường hàng hóa diễn ra khá sôi nổi. Nguồn cung hàng hóa tại các siêu thị, chợ truyền thống đa dạng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho người tiêu dùng. Nhu cầu mua sắm hàng hóa sau Tết không cao như trước Tết. Tuy nhiên sau Tết, hầu hết các loại hình dịch vụ hoạt động trở lại, góp phần cho doanh thu dịch vụ tăng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 421,8 nghìn tỉ đồng, giảm 7,1% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 876 nghìn tỉ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 0,3% (cùng kỳ năm 2021 tăng 0,7%). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 3,1%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo cho biết, một số địa điểm du lịch trong nước mở cửa đón khách trong dịp Tết Nguyên Đán. Khách nội địa lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng tại các resort, homestay. Du lịch nội địa diễn ra khá sôi nổi tại các tỉnh thành phía Nam do điều kiện đi lại thuận lợi hơn, đa số người dân đã được tiêm phủ vaccine, vì vậy, người dân đã bớt tâm lý e ngại khi di chuyển đến các tỉnh thành khác. 

Việt Nam đang thực hiện lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và nhiều đường bay quốc tế đã được khôi phục trở lại. Du lịch từng bước phục hồi trở lại, một số chặng bay quốc tế đã được khai thác để đón khách. Trong tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 49,2 nghìn lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo, trong tháng 2.2022, vận tải hành khách trong tháng tăng so với tháng trước khi nhu cầu đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng vận tải hàng hóa giảm do vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết đã diễn ra trong tháng 1. Các hãng hàng không khai thác nhiều chuyến bay nội địa phục vụ hành khách về quê và trở lại trong dịp Tết Nguyên Đán với giá vé ưu đãi, đồng thời khôi phục lại các chặng bay quốc tế theo hình thức chuyến bay thương mại, chuyến bay thuê bao theo quy định. 

Vận tải hành khách trong tháng giảm 13,1% về vận chuyển, giảm 18,8% về luân chuyển và vận tải hàng hóa tăng 14,3% về vận chuyển, tăng 18,6% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước, luân chuyển hành khách giảm 27,2% và vận chuyển hàng hóa tăng 6,9%, luân chuyển hàng hóa tăng 9,9%.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Du lịch mùa dịch sao cho an toàn

Phạm Hà |

Tận hưởng đặc quyền phòng chờ sân bay miễn phí, ưu đãi đến 15% vé máy bay, 10% tour và khách sạn, 30% ẩm thực cao cấp, … từ thẻ VIB Travel Élite và VIB Premier Boundless là bí quyết tận hưởng và tăng độ an toàn cho những chuyến du lịch mùa dịch của bạn.

Du lịch Khánh Hòa trước nguy cơ không đón được khách Nga

Hữu Long |

Chiến sự Nga - Ukraina nổ ra làm đồng rúp của Nga liên tục mất giá so với đồng đôla Mỹ. Hệ lụy cuộc chiến này ngay lập tức ảnh hưởng lớn đối với ngành du lịch đang trên đà hồi sinh ở Khánh Hòa nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Du lịch Việt Nam dự báo phục hồi và tăng trưởng trong dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Hương thực hiện |

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - Đặng Hương Giang nhìn nhận, sau những ảnh hưởng của dịch bệnh, tâm lý của người dân đã dần ổn định, sẵn sàng đi du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Du lịch mùa dịch sao cho an toàn

Phạm Hà |

Tận hưởng đặc quyền phòng chờ sân bay miễn phí, ưu đãi đến 15% vé máy bay, 10% tour và khách sạn, 30% ẩm thực cao cấp, … từ thẻ VIB Travel Élite và VIB Premier Boundless là bí quyết tận hưởng và tăng độ an toàn cho những chuyến du lịch mùa dịch của bạn.

Du lịch Khánh Hòa trước nguy cơ không đón được khách Nga

Hữu Long |

Chiến sự Nga - Ukraina nổ ra làm đồng rúp của Nga liên tục mất giá so với đồng đôla Mỹ. Hệ lụy cuộc chiến này ngay lập tức ảnh hưởng lớn đối với ngành du lịch đang trên đà hồi sinh ở Khánh Hòa nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Du lịch Việt Nam dự báo phục hồi và tăng trưởng trong dịp lễ 30.4-1.5

Thanh Hương thực hiện |

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - Đặng Hương Giang nhìn nhận, sau những ảnh hưởng của dịch bệnh, tâm lý của người dân đã dần ổn định, sẵn sàng đi du lịch trong trạng thái bình thường mới.