Nghệ An: Phố biển Cửa Lò tân trang chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2022

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Trước thềm mùa du lịch hè 2022, bộ mặt phố biển Cửa Lò đang được làm mới để chuẩn bị cho thời điểm kinh doanh, đón khách quan trọng.

Ngày 27.2, có mặt tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), phóng viên ghi nhận không khí thi công khẩn trương tại các hạng mục chỉnh trang đô thị. “Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng chúng tôi tranh thủ làm vì tiến độ phải kịp bàn giao chậm nhất trước thời điểm 30.3” – một công nhân đang thi công hạng mục bồn hoa, cây cảnh ven bờ biển cho biết.

Các hạng mục trang trí dọc bãi biển Cửa Lò được nâng cấp, chỉnh trang. Ảnh: QĐ
Các hạng mục trang trí dọc bãi biển Cửa Lò được nâng cấp, chỉnh trang. Ảnh: QĐ

Ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Thị xã có kế hoạch bố trí lại các điểm ăn sáng, bán hàng lưu niệm, nước giải khát... đảm bảo mỹ quan đô thị; tiếp tục triển khai thi công và hoàn thiện khu ẩm thực ven Sông Lam, khu ẩm thực phường Nghi Hòa, Nghi Thủy...

Các kiốt phía đông đường Bình Minh, các khách sạn, nhà hàng phía tây đường Bình Minh tập trung sửa chữa, nâng cấp, sơn sửa, chỉnh trang đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo led, chuẩn bị các điều kiện hoạt động kinh doanh. Công tác chăm sóc cây xanh đô thị, môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý xe điện... được quan tâm chú trọng.

Hạn cuối của các công trình chỉnh trang đô thị phải hoàn thành trước 30.3. Ảnh: QĐ
Hạn cuối của các công trình chỉnh trang đô thị phải hoàn thành trước 30.3. Ảnh: QĐ

Ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: “Hạn cuối cùng vào ngày 30.3, công tác chỉnh trang đô thị phải được hoàn thành. Thị xã cũng chỉ đạo tăng cường các công tác phòng dịch tại các cơ sở kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vaccine, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng dịch”.

Tất cả chuẩn bị cho Lễ hội du lịch Cửa Lò diễn ra vào ngày 9.4. Ảnh: QĐ
Tất cả chuẩn bị cho Lễ hội du lịch Cửa Lò diễn ra vào ngày 9.4. Ảnh: QĐ

Sau 2 năm phải tạm dừng vì ảnh hưởng dịch bệnh, năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022 với thời gian sớm hơn các năm trước. Theo kế hoạch, Lễ hội Du lịch Cửa Lò sẽ diễn ra từ ngày 9.4 với chủ đề "Cửa Lò: An toàn - Thân thiện - Mến khách" với nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn.

Cụ thể, Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 9.4, nhằm ngày 9.3 âm lịch, kéo dài trong một tuần đến lễ hội cầu ngư phường Nghi Hải.

"Hy vọng hè 2022 là thời điểm đón khách, kinh doanh thuận lợi cho phố biển Cửa Lò. Có rất nhiều điều thú vị chờ đón du khách mọi miền trong mùa du lịch năm nay" - ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công đoàn đề nghị nâng mức ăn ca từ 18 ngàn đồng trở lên

TRẦN VÂN |

Nghệ An – LĐLĐ tỉnh xác định nâng cao chất lượng bữa ăn là bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động, tăng năng suất hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nghệ An: Dân bức xúc vì bị ép trồng cây chè hiệu quả kinh tế bấp bênh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân ở huyện Quỳ Hợp phản ánh trồng cây mía có lợi nhuận cao và ổn định nhưng bị Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành buộc phải chuyển sang trồng chè, dù cây chè suất đầu tư cao, hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh.

Ngân hàng BIDV trồng 6.500 cây góp phần phủ xanh bãi biển Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 22.2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với Tỉnh Đoàn, UBND thị xã Hoàng Mai và Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã tổ chức trồng cây xanh ven bãi biển tại xã Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Công đoàn đề nghị nâng mức ăn ca từ 18 ngàn đồng trở lên

TRẦN VÂN |

Nghệ An – LĐLĐ tỉnh xác định nâng cao chất lượng bữa ăn là bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động, tăng năng suất hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nghệ An: Dân bức xúc vì bị ép trồng cây chè hiệu quả kinh tế bấp bênh

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều hộ dân ở huyện Quỳ Hợp phản ánh trồng cây mía có lợi nhuận cao và ổn định nhưng bị Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành buộc phải chuyển sang trồng chè, dù cây chè suất đầu tư cao, hiệu quả thấp, đầu ra bấp bênh.

Ngân hàng BIDV trồng 6.500 cây góp phần phủ xanh bãi biển Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 22.2, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với Tỉnh Đoàn, UBND thị xã Hoàng Mai và Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã tổ chức trồng cây xanh ven bãi biển tại xã Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai).