Để trăng đêm rằm Trung thu thêm toả sáng

Linh Nguyên |

“Tại sao Trung thu lại gọi là Tết. Tại sao bưởi lại biến thành chó xù được?” - chị Nguyễn Minh Hường, công nhân khu công nghiệp bắt đầu câu chuyện bằng chính những câu hỏi của cậu con trai 5 tuổi.

Chị Hường kể, mấy hôm nay, mỗi lần gọi điện về cho con trai luôn phải trả lời những câu hỏi về Tết Trung thu. Có hôm gọi về, con còn hỏi Trung thu mẹ có về đưa con đi rước đèn không?

Con thích đèn ông sao

Vợ chồng chị Hường quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Anh chị quen nhau khi xuống Hà Nội tìm việc. Giờ chị làm cho một Công ty may ở Phú Nghĩa, còn anh làm cho một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Quang Minh. Cả hai cùng đang tìm những công ty nào ở gần nhau chứ như hiện nay mỗi người ở một đầu thành phố. Nhưng việc giờ tìm không dễ chút nào. Có không ít công ty còn thiếu việc làm, công nhân phải đi nơi khác tìm việc hoặc phải tạm thời nghỉ việc. Chính vì vậy, vợ chồng chị Hường vẫn chấp nhận mỗi người ở trọ một nơi gần nơi làm việc, cậu con trai 5 tuổi thì gửi về nhà ông bà ở Thanh Sơn.

Lên 5 tuổi, lại xa bố mẹ nên dù bố mẹ thường xuyên gọi điện về nhưng cậu con trai luôn đặt ra hàng chục câu hỏi. Với những câu hỏi về Trung thu, chị Hường phải khất con để hôm sau trả lời, rồi tranh thủ lúc nghỉ giữa ca làm việc, chị lên mạng tra về sự tích Trung thu, sự tích đèn ông sao, sự tích chị Hằng, chú Cuội... Chị Hường kể, nghe xong từng đấy câu chuyện, cậu con trai hét to: “Con thích đèn ông sao. Mẹ bảo bố làm đèn ông sao cho con”.

Lúc đầu vợ chồng chị định mua đèn ông sao gửi về cho con nhưng sau, chồng chị tìm được thanh tre và ống gỗ, mua thêm giấy kính màu nên tự tay làm cho con chiếc đèn ông sao có cả chỗ cắm nến phía trong rất chắc chắn. Tưởng chỉ đơn giản thế nhưng khi con trai nhận được đèn ông sao thì đòi bố về dạy cho cách làm... Vợ chồng chị Hường muốn con chơi những đồ chơi với những nhân vật dân gian chứ không muốn con chơi những đồ điện tử giống như thỏ nhún nhảy chạy bằng pin hay những “con giống nhiều sắc màu nhưng nhìn khuôn mặt rất vô hồn” - lời của chị Hường.

Bởi, theo anh chị, đồ chơi dân gian Việt Nam gợi cho trẻ nhiều sự sáng tạo hơn. Chị Hường cũng nhớ lúc bé, ở vùng quê miền núi nghèo, chị cùng bạn bè tự làm mặt nạ, tự làm những chiếc đèn giấy xếp rồi lấy mực mầu ra tô. Trước Trung thu khoảng 1 tháng, bọn trẻ ăn bưởi luôn giữ lại hạt, bóc vỏ, xâu lại thành dây, phơi khô. Đến đêm Trung thu, đi rước đèn mang những dây hạt bưởi đó ra đốt...

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Trung thu sớm cho con đoàn viên, người lao động của ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Vườn thú Thủ Lệ. Ảnh: Minh Trang
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Trung thu sớm cho con đoàn viên, người lao động của ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Vườn thú Thủ Lệ. Ảnh: Minh Trang

Để con công nhân lao động nào cũng vui Tết Trung thu

Mỗi năm, đến Trung thu, các cấp Công đoàn tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động và trao hỗ trợ hoặc học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Với nhiều nỗ lực và đổi mới, các hoạt động này luôn được các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở sáng tạo, đáp ứng được niềm mong mỏi của các con.

Đối với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, một Tết Trung thu ý nghĩa đã đến với con đoàn viên, người lao động của ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại Vườn thú Thủ Lệ. Công đoàn ngành dành 175 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và 1 hộp bánh Trung thu tặng các cháu kém may mắn là con công nhân viên chức lao động trong ngành. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành phối hợp với Công ty TNHH Vườn Thú Hà Nội tặng vé thăm quan vườn thú, phá cỗ Trung thu nhằm đem lại không khí vui tươi cho các em.

Là một doanh nghiệp đóng trong Khu công nghiệp Quang Minh, Công đoàn Công ty Điện tử Asti Hà Nội luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động và con của họ với quan niệm bố mẹ sẽ yên tâm hơn khi con cái được Công đoàn quan tâm. Ngay từ tối 24.9, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức "Vui hội Trăng rằm" năm 2023 cho con em công nhân lao động tại Công ty. Ông Nguyễn Đức Nhân - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, những bộ phận liên quan họp bàn rồi tiến hành tổ chức hoạt động, trong đó có phân công cụ thể.

Chương trình “Vui hội Trăng rằm” có hơn 700 bé là con công nhân lao động Công ty tham gia các trò chơi, phá cỗ và được nhận quà. Điều đáng nói, đêm Trung thu dành cho con công nhân lao động của một Công đoàn cơ sở nhưng Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng có mặt để chia vui. Đây không chỉ là động viên các con mà còn động viên chính những cán bộ CĐCS, cán bộ Đoàn thanh niên. Nhiều công nhân của Công ty chia sẻ họ rất xúc động khi nhìn thấy các con mải mê xem, chơi những trò chơi trong chương trình. Đấy chính là động lực để họ làm việc tốt hơn, không phụ sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, của Công đoàn...

Có những nơi, Công đoàn đã nhân dịp này tổ chức trao thưởng cho con công nhân có thành tích học giỏi. Một trong số đó là Liên đoàn Lao động quận Đống Đa (Hà Nội). Chương trình “Vui Tết Trung thu - Yêu thương toả sáng” được Liên đoàn Lao động quận tổ chức cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động trong toàn quận. Bên cạnh các hoạt động truyền thống của Tết Trung thu, Liên đoàn Lao động quận đã tuyên dương và trao quà cho 25 con công nhân viên chức lao động đạt giải cấp tỉnh/thành phố trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2022 - 2023, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng sách vở, bình uống nước, đồ dùng học tập; trao 46 suất quà hỗ trợ con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023, mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt cùng sách vở, bình uống nước, đồ dùng học tập.

Đặc biệt, Trung thu năm 2023 có khoảng 850 con công nhân lao động Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được vui hội trăng rằm và nhận quà từ tổ chức Công đoàn ngay tại Trường mầm non Kim Chung A (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh) với các chương trình xiếc, múa lân và nhận quà, mỗi suất từ 100.000 - 150.000 đồng. Không chỉ chăm lo, tổ chức cho con công nhân tại địa điểm tập trung, Liên đoàn Lao động Thành phố còn đến tận nhà, thăm hỏi, tặng quà, động viên một số gia đình công nhân lao động Khu công nghiệp và chế xuất hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ.

Tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động nhằm thu hút con đoàn viên, người lao động tham gia vào hoạt động vui chơi, giải trí, để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần đã trở thành một nội dung được các cấp Công đoàn quan tâm, triển khai. Bởi qua đó, mỗi đoàn viên, người lao động thấy được sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

850 con công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội vui Tết Trung thu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.9, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cùng Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Trường Mầm non Kim Chung A tổ chức chương trình “Vui hội Trăng rằm”, tặng quà cho con công nhân lao động Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhân Tết Trung thu.

Tết Trung thu ấm áp đến với con công nhân lao động ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tối 25.9, Tỉnh Đoàn phối hợp với LĐLĐ tỉnh và các đơn vị tổ chức Chương trình đêm hội Trăng rằm chủ đề "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương” tại Khu Công nghiệp Lương Sơn.

Trao 20 suất học bổng từ Quỹ Tấm lòng Vàng cho con công nhân lao động tại Trà Vinh

Đạt Phan |

20 suất học bổng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã được trao cho con công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Đình chỉ công tác cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh ở cửa lớp

Vân Trang |

Cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và công tác tư vấn tâm lý học đường.

EU tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraina mà không cần Mỹ

Ngọc Vân |

Cao ủy EU về chính sách an ninh đối ngoại, ông Josep Borrell cho biết Brussels "lấy làm tiếc" về quyết định của Quốc hội Mỹ không đưa viện trợ quân sự cho Kiev vào đạo luật ngân sách.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

850 con công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội vui Tết Trung thu

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.9, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cùng Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Trường Mầm non Kim Chung A tổ chức chương trình “Vui hội Trăng rằm”, tặng quà cho con công nhân lao động Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhân Tết Trung thu.

Tết Trung thu ấm áp đến với con công nhân lao động ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tối 25.9, Tỉnh Đoàn phối hợp với LĐLĐ tỉnh và các đơn vị tổ chức Chương trình đêm hội Trăng rằm chủ đề "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương” tại Khu Công nghiệp Lương Sơn.

Trao 20 suất học bổng từ Quỹ Tấm lòng Vàng cho con công nhân lao động tại Trà Vinh

Đạt Phan |

20 suất học bổng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã được trao cho con công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.