Cựu quân nhân nuôi trai lấy ngọc

hải nguyễn |

"Thất bại có nền tảng" khi nói về bản thân của cựu binh Đinh Văn Việt với những lần nhìn tiền tỉ bỗng chốc trôi sông, trôi biển. Sau quãng thời gian 25 năm vật lộn với nghề nuôi trai cấy ngọc, những viên ngọc trai nước ngọt có xuất xứ Ninh Bình đã có mặt tại Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc...

Vào quân ngũ từ năm 18 tuổi theo truyền thống gia đình có bố và anh trai là phi công lái máy bay chiến đấu. Ra quân sau 2 năm tại ngũ, chàng trai Đinh Văn Việt (Yên Khánh, Ninh Bình) chuyển sang làm công nhân kỹ thuật tại Công ty Liên doanh ngọc trai Hạ Long (Quảng Ninh).  Quãng thời gian hơn 10 năm làm kỹ thuật tại công ty liên doanh, được làm việc với các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực nuôi trai lấy ngọc, Việt tự tin thành lập doanh nghiệp của riêng mình và bắt đầu khởi nghiệp cấy ngọc trai ở vùng biển Quảng Ninh.
Vào quân ngũ từ năm 18 tuổi theo truyền thống gia đình có bố và anh trai là phi công lái máy bay chiến đấu. Ra quân sau 2 năm tại ngũ, chàng trai Đinh Văn Việt (Yên Khánh, Ninh Bình) chuyển sang làm công nhân kỹ thuật tại Công ty Liên doanh ngọc trai Hạ Long (Quảng Ninh). Quãng thời gian hơn 10 năm làm kỹ thuật tại công ty liên doanh, được làm việc với các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực nuôi trai lấy ngọc, Việt tự tin thành lập doanh nghiệp của riêng mình và bắt đầu khởi nghiệp cấy ngọc trai ở vùng biển Quảng Ninh.
Thất bại ập đến chỉ sau vài năm đứng mũi chịu sào với con trai nước mặn. Việt một mình khăn gói vào phá Tam Giang (Huế) tiếp tục giấc mơ bắt trai nhả ngọc. Lần thứ hai ước mơ làm giàu từ ngọc trai trôi vụt trước mắt khi cả khu đầm phá rộng lớn với hàng vạn con trai đến mùa thu hoạch bị chết do thiên tai
Thất bại ập đến chỉ sau vài năm đứng mũi chịu sào với con trai nước mặn. Việt một mình khăn gói vào phá Tam Giang (Huế) tiếp tục giấc mơ bắt trai nhả ngọc. Lần thứ hai ước mơ làm giàu từ ngọc trai trôi vụt trước mắt khi cả khu đầm phá rộng lớn với hàng vạn con trai đến mùa thu hoạch bị chết do thiên tai
Trở về quê với hai bàn tay trắng, Việt tiếp tục nghiên cứu cấy ngọc ở trai nước ngọt với kỹ thuật ghép mô tế bào với nhân trên 4 dòng trai nước ngọt phổ biến.
Trở về quê với hai bàn tay trắng, Việt tiếp tục nghiên cứu cấy ngọc ở trai nước ngọt với kỹ thuật ghép mô tế bào với nhân trên 4 dòng trai nước ngọt phổ biến.
Kỹ thuật cắt mô tế bào với độ chính xác tính bằng milimet là công đoạn đầu tiên với kỹ thuật khó từ việc lựa chọn phần mô có màu sắc xà cừ đẹp, vị trí lấy mô...
Kỹ thuật cắt mô tế bào với độ chính xác tính bằng milimet là công đoạn đầu tiên với kỹ thuật khó từ việc lựa chọn phần mô có màu sắc xà cừ đẹp, vị trí lấy mô...
Nhân dùng để cấy được cắt từ vỏ loài trai cóc cánh dày. Đường kính nhân từ 2,7mm đến 14mm.
Nhân dùng để cấy được cắt từ vỏ loài trai cóc cánh dày. Đường kính nhân từ 2,7mm đến 14mm.
Trai cấy ngọc sẽ được xếp cố định trong thùng từ 25 - 30 con và đặt vào bể dưỡng từ 10 đến 30 ngày tùy nhiệt độ môi trường nước. Anh Đinh Văn Việt đang trao đổi cùng ông Inoue Hiro Haru, một chuyên gia người Nhật Bản về nuôi cấy ngọc trai.
Trai cấy ngọc sẽ được xếp cố định trong thùng từ 25 - 30 con và đặt vào bể dưỡng từ 10 đến 30 ngày tùy nhiệt độ môi trường nước. Anh Đinh Văn Việt đang trao đổi cùng ông Inoue Hiro Haru, một chuyên gia người Nhật Bản về nuôi cấy ngọc trai.
4 dòng trai nước ngọt phổ biến.
4 dòng trai nước ngọt phổ biến.
Sau thời gian từ 18 - 24 tháng nuôi tại ao, trai có thể cho thu hoạch ngọc. Với kỹ thuật mới, tỉ lệ đậu ngọc đạt ở mức rất cao từ 85% - 90%.  Tính đến thời điểm tại, kỹ thuật cấy nhân lớn nhất trên thế giới chỉ dừng lại ở mức 12mm. Với kỹ thuật mới do Việt nghiên cứu, kích thước nhân có thể lên đến 14mm, cho ra sản phẩm ngọc trai khoảng 18mm.
Sau thời gian từ 18 - 24 tháng nuôi tại ao, trai có thể cho thu hoạch ngọc. Với kỹ thuật mới, tỉ lệ đậu ngọc đạt ở mức rất cao từ 85% - 90%. Tính đến thời điểm tại, kỹ thuật cấy nhân lớn nhất trên thế giới chỉ dừng lại ở mức 12mm. Với kỹ thuật mới do Việt nghiên cứu, kích thước nhân có thể lên đến 14mm, cho ra sản phẩm ngọc trai khoảng 18mm.
Với sản phẩm ngọc trai có 5 tiêu chí là độ dày, màu sắc, bóng, hình dạng, không vết quyết định giá trị của mỗi viên ngọc.
Với sản phẩm ngọc trai có 5 tiêu chí là độ dày, màu sắc, bóng, hình dạng, không vết quyết định giá trị của mỗi viên ngọc.
Một số hình ảnh về cựu binh Đinh Văn Việt:
hải nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.