Nhưng thực tế, Thủ đô có nhiều City, như FLC Garden City (Thành phố Công viên), Bright City (Thành phố Sáng tươi), Hanoi Creative City (Thành phố Sáng tạo)… Ngay cả Ecopark, tuy không có chữ “city” nhưng vẫn được gọi là “Thành phố Màu xanh”. Trong tương lai, cứ đà này, chắc sẽ tiếp tục có nhiều “city” nữa trong lòng Hà Nội.
Trong tiếng Việt, từ thành phố được dùng để chỉ “khu vực dân cư tập trung với quy mô lớn, thường có công nghiệp và thương nghiệp phát triển” (Từ điển tiếng Việt - Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng, 2015). Có hai từ đồng nghĩa với thành phố là “đô thị”, “thành thị” (trái nghĩa với nông thôn). Tuy nhiên, thành phố lại là một cấp trong phân cấp hành chính quản lý của nhà nước Việt Nam, trong đó có "thành phố trực thuộc Trung ương" và "thành phố trực thuộc tỉnh". Thành phố trực thuộc Trung ương là một đơn vị hành chính tương đương với cấp tỉnh. Đây là các thành phố nằm dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền Trung ương. Còn thành phố trực thuộc tỉnh thì có quy mô nhỏ hơn, nằm dưới sự quản lý của tỉnh (chỉ tương đương với cấp huyện). Trong sự phân loại đó, còn có sự phân biệt mức độ: đô thị cấp I, cấp II, cấp III với những tiêu chí về diện tích, cơ sở hạ tầng, quy mô phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, thương mại... Hiện tại, Việt Nam đang có 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ). Còn lại là các thành phố thuộc tỉnh (mà không phải tỉnh nào cũng có).
Trở lại vấn đề mà các bạn hỏi. Hiện nay, có rất nhiều khu xây dựng mới được gọi là “city”. City trong tiếng Anh có nghĩa là “thành phố, thành thị, đô thị”. Nó được dịch là “thành phố” nếu địa danh đó tương đương với một cấp trong hệ thống quản lý nhà nước, ví dụ: Hồ Chí Minh City (Thành phố Hồ Chí Minh), Manchester City (Thành phố Manchester), Mexico City (Thành phố Mexico, phân biệt với quốc gia Mexico)… Còn trong các tổ hợp ở Việt Nam như vừa dẫn thì chỉ nên hiểu từ city có nghĩa là “khu đô thị” hay “đô thị”. Dĩ nhiên, không phải là mọi cụm công trình xây dựng cho một khu dân cư đều được gọi là city/ khu đô thị. Những nơi này phải đảm bảo những tiêu chuẩn về diện tích, hạ tầng cơ sở (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện…), số cư dân và đặc biệt là phải có các dịch vụ tiện ích cơ bản khác, như trung tâm thương mại, siêu thị, bưu điện, ngân hàng, phòng khám (hay bệnh viện), trường học (tối thiểu là trường mầm non và tiểu học), nhà hát/ rạp chiếu phim, không gian cây xanh, quảng trường, khu vui chơi giải trí (như sân thể thao, bể bơi, sân tennis, sân bóng các loại…). Nếu đối chiếu với những tiêu chuẩn đó, thì hiện nay ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, có nhiều địa điểm được gắn mác “city” nhưng chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản để được gọi là “khu đô thị”. Tên gọi “city” được dịch, như Thành phố Hoàng gia, Thành phố Thời đại… như các bạn vừa dẫn là không thích hợp. Chỉ nên gọi là “(Khu) đô thị Hoàng gia”, “(Khu) đô thị Thời đại”… mà thôi.