4 xu hướng làm đẹp phổ biến có thể gây hại cho sức khỏe

My Lê (Theo The Sun) |

Ngày càng có nhiều xu hướng làm đẹp mới lạ, tuy nhiên bạn cần lưu ý bởi một số xu hướng sau có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Sử dụng miếng bọt biển

Ngày nay có nhiều người sử dụng miếng bọt biển để rửa mặt, tuy nhiên việc làm này có thể gây ảnh hưởng cho da. Bởi vì miếng bọt biển luôn ở trong môi trường ẩm và không ai chắc chắn rằng chúng có nấm mốc hay không. 

Tiến sĩ Melissa Piliang, thuộc Phòng khám Cleveland ở Mỹ cho biết bọt biển là nơi sinh sản của vi khuẩn, nó cũng có thể chứa các sinh vật nấm dẫn đến nhiễm trùng da.

Xịt nước hoa vào cổ, ngực

Tất cả chúng ta chắc hẳn đều đã từng thấy những quảng cáo nước hoa có một người mẫu xinh đẹp thoải mái xịt nước hoa lên cổ và ngực của họ. 

Nhưng điều này có thể khiến làn da của bạn trở nên nhạy cảm hơn vì nước hoa thường có các hợp chất trong đó.

Nếu da của bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng thì bạn có thể có nguy cơ bị phản ứng bất thường hoặc tăng cao với bức xạ tia cực tím từ ánh sáng mặt trời hoặc từ giường tắm nắng, theo Tổ chức Ung thư Da cho biết.

Careline
Nên thông thái khi chọn các xu hướng làm đẹp để áp dụng. Ảnh: Xinhua

Trộn kem chống nắng với mỹ phẩm khác

Các chuyên gia trước đây đã cảnh báo rằng bạn nên thoa kem chống nắng hàng ngày, ngay cả trong những tháng mùa đông, bởi vì tia cực tím, một loại bức xạ vô hình, hiện diện quanh năm, kể cả trong những tháng mùa đông.

Mà tia cực tím thì có thể gây ra các vấn đề về ung thư da và lão hóa da, điều thực sự quan trọng là phải kết hợp việc sử dụng kem chống nắng vào chế độ hàng ngày của bạn để nó trở thành thói quen.

Đây là lý do tại sao không nên trộn kem chống nắng của bạn với bất kỳ sản phẩm nào khác mà bạn đang sử dụng. Hãy bôi kem dưỡng ẩm của bạn lên, để khô và thoa kem chống nắng, để khô rồi trang điểm.

Khi bạn trộn kem chống nắng với các loại mỹ phẩm khác khi bôi có khả năng sẽ tạo thành một lớp màng không đồng đều trên da, bạn có thể làm mất ổn định lớp bảo vệ da bằng cách thêm thành phần khác vào kem chống nắng.

Ưu tiên sản phẩm không chất bảo quản

Nhiều sản phẩm trên thị trường hiện nay tự quảng cáo là “không chứa chất bảo quản” tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng tốt.

Nhiều sản phẩm có chất bảo quản là để giữ cho chúng không bị mốc. Nếu một sản phẩm gốc không có chất bảo quản, thì sẽ rất dễ bị mốc, khi mốc mà chúng ta không biết vẫn bôi lên mặt sẽ bị phản tác dụng.

My Lê (Theo The Sun)
TIN LIÊN QUAN

Da mặt biến dạng vì làm đẹp bằng lăn kim, detox tại spa

Nhóm PV |

Bệnh viện Da Liễu TW thời gian qua tiếp nhận nhiều bệnh nhân nữ mặt bị biến dạng do sử dụng các dịch vụ tại các spa không uy tín. Tin vào những lời chào mời, để rồi nhiều chị em phải "ngậm đắng nuốt cay" với gương mặt bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Sun Group, 15 năm làm đẹp những vùng đất

Phương Thảo |

Những chuyến xe “Hải Âu” và lủng lẳng trên tay những túi bánh mì giò, hình ảnh tượng trưng của du lịch Việt Nam hơn một thập kỷ trước, nay được thay bằng hạ tầng lưu trú 5 sao, công viên giải trí đẳng cấp và nhiều công trình kỷ lục.

Quản lý dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ: Phải có chế tài nặng hơn chấm dứt tình trạng vi phạm rồi tái phạm

NHÓM PV |

Các chế tài về quản lý vi phạm trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ còn quá nhẹ nhàng, trong khi nguồn lợi nhuận từ lĩnh vực này mang lại quá lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp bất chấp để “vượt rào”, ngang nhiên vi phạm, bị xử lý rồi lại tái phạm. Đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có chế tài mạnh mẽ hơn để quản lý lĩnh vực này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Da mặt biến dạng vì làm đẹp bằng lăn kim, detox tại spa

Nhóm PV |

Bệnh viện Da Liễu TW thời gian qua tiếp nhận nhiều bệnh nhân nữ mặt bị biến dạng do sử dụng các dịch vụ tại các spa không uy tín. Tin vào những lời chào mời, để rồi nhiều chị em phải "ngậm đắng nuốt cay" với gương mặt bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Sun Group, 15 năm làm đẹp những vùng đất

Phương Thảo |

Những chuyến xe “Hải Âu” và lủng lẳng trên tay những túi bánh mì giò, hình ảnh tượng trưng của du lịch Việt Nam hơn một thập kỷ trước, nay được thay bằng hạ tầng lưu trú 5 sao, công viên giải trí đẳng cấp và nhiều công trình kỷ lục.

Quản lý dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ: Phải có chế tài nặng hơn chấm dứt tình trạng vi phạm rồi tái phạm

NHÓM PV |

Các chế tài về quản lý vi phạm trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ còn quá nhẹ nhàng, trong khi nguồn lợi nhuận từ lĩnh vực này mang lại quá lớn khiến cho nhiều doanh nghiệp bất chấp để “vượt rào”, ngang nhiên vi phạm, bị xử lý rồi lại tái phạm. Đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có chế tài mạnh mẽ hơn để quản lý lĩnh vực này.