Xăng E5 thay thế xăng A92: Người đi xe máy không quan tâm mình dùng xăng gì

Cường Ngô |

Theo khảo sát của phóng viên, nhiều khách hàng khi đổ xăng không quan tâm mình đang dùng xăng E5, A92 hay A95. 

Xăng sinh học là loại nhiên liệu được tạo ra bằng cách pha trộn cồn sinh học ethanol khan với xăng thông thường. Trong đó, xăng E5 có 5% ethanol và 95% xăng thông thường.

Theo lộ trình đến ngày 1.1.2018, xăng E5 được triển khai bán trên toàn quốc. Tuy nhiên, từ ngày 15.12, tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành khác đã thử nghiệm bán xăng sinh học E5. Hệ thống cây xăng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bắt đầu bán xăng E5, thay thế xăng RON 92.

Mức giá của xăng sinh học E5 rẻ hơn RON 95 khoảng 1.000 đồng/lít, ở mức 18.240 đồng.

Ghi nhận của Báo Lao Động, kể từ khi dừng bán xăng A92, phần lớn người đi ôtô đã chuyển sang dùng xăng A95, còn người đi xe máy đều không quan tâm đến việc mình đang dùng xăng gì, một số ít người quan tâm đặt câu hỏi về chất lượng của E5 có bằng A92 không, và nhân viên cây xăng đã giải thích cặn kẽ.

Người tiêu dùng không quan tâm lắm đến việc mình đang dùng xăng gì.
Người tiêu dùng không quan tâm lắm đến việc mình đang dùng xăng gì.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Bình (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, về việc "khai tử" xăng A92, thay thế bằng xăng E5, anh không lo lắng vì đã nghiên cứu rất kỹ về xăng E5. Bên cạnh đó, qua nhiều lần đổ xăng ở cửa hàng xăng Petrolimex, anh thấy rằng người tiêu dùng không thắc mắc với nhân viên cây xăng đổ cho họ loại xăng gì.

"Cứ vào cửa hàng xăng dầu là đổ thôi, mấy ai quan tâm mình dùng xăng gì đâu. Nhân viên cửa hàng xăng dầu cũng mặc định đổ xăng E5 cho khách hàng, trừ trường hợp khách hàng chủ động yêu cầu đổ xăng A95", anh Bình nói.

Dạo quanh các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, PV Báo Lao Động cũng không thấy có các tờ rơi nói về chất lượng của xăng E5 phát cho người dân. Tuy nhiên, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn bảo vệ người tiêu dùng đều khuyến nghị người dân nên dùng xăng E5 để bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng cửa hàng xăng dầu 31 - Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam cho biết: "Trước khi đưa vào bán đại trà xăng E5, chúng tôi tiến hành làm sạch bể chứa xăng dầu, nghiệm thu, lập biên bản và đưa vào sử dụng xăng mới.

Về giá cả, xăng E5 thấp hơn xăng RON 92 300 đồng mỗi lít, thấp hơn 1.000 đồng so với xăng RON 95. Với đặc tính thân thiện với môi trường, giá cả hợp lý, xăng E5 sẽ được khách hàng ủng hộ, tin dùng".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Người tiêu dùng đã “cởi mở hơn” với xăng E5

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ ngày 15.12, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tiến hành kinh doanh đại trà xăng E5 trên toàn quốc. Phóng viên Lao Động đã ghi nhận từ những ngày đầu tiên này.

Xăng E5, chúng ta đã quá chậm chân, sao còn chần chừ?

QUANG ĐẠI |

Sử dụng xăng sinh học hướng đến đa mục tiêu như bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế… đã trở nên quen thuộc với thế giới từ nhiều chục năm qua. Ở Việt Nam, việc sử dụng E5 xuất phát quá chậm, và đến nay vẫn còn những băn khoăn. Vậy đâu là nguyên nhân?

PVOIL chính thức bán đại trà xăng E5 với giá rẻ hơn 1.000 đồng/lít

T.TH |

Bắt đầu từ hôm nay, 15.12.2017 toàn bộ hệ thống cây xăng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL trên toàn quốc chính thức bán đại trà xăng sinh học E5 để thay thế hoàn toàn xăng A92.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người tiêu dùng đã “cởi mở hơn” với xăng E5

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Từ ngày 15.12, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tiến hành kinh doanh đại trà xăng E5 trên toàn quốc. Phóng viên Lao Động đã ghi nhận từ những ngày đầu tiên này.

Xăng E5, chúng ta đã quá chậm chân, sao còn chần chừ?

QUANG ĐẠI |

Sử dụng xăng sinh học hướng đến đa mục tiêu như bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế… đã trở nên quen thuộc với thế giới từ nhiều chục năm qua. Ở Việt Nam, việc sử dụng E5 xuất phát quá chậm, và đến nay vẫn còn những băn khoăn. Vậy đâu là nguyên nhân?

PVOIL chính thức bán đại trà xăng E5 với giá rẻ hơn 1.000 đồng/lít

T.TH |

Bắt đầu từ hôm nay, 15.12.2017 toàn bộ hệ thống cây xăng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL trên toàn quốc chính thức bán đại trà xăng sinh học E5 để thay thế hoàn toàn xăng A92.