Vụ Mumuso bán hàng Trung Quốc: Chỉ như "đá ném ao bèo"

Thiên Bình |

Lợi dụng tâm lý sính ngoại, cùng niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, nhiều công ty bán lẻ đã “treo đầu dê, bán thịt chó” đánh lừa khách hàng.

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra tại Công ty bán lẻ Mumuso, với 99,3% hàng hóa Trung Quốc, không có sản phẩm từ Hàn Quốc như hệ thống này quảng cáo.

Mumuso được biết đến là một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ với những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, phụ kiện thời trang, văn phòng… “gắn mác” Hàn Quốc. Công bố mới đây của Bộ Công thương khiến người tiêu dùng “ngã ngửa” khi biết rằng mình đã bị lừa dối suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, Mumuso chỉ là một trong rất nhiều Công ty bán lẻ có hành vi làm ăn gian dối, đánh lừa khách hàng. Các chuỗi cửa hàng của Miniso, Daiso Nhật Bản tại Việt Nam cũng xuất hiện nhiều điểm nhập nhèm, không rõ ràng nguồn gốc sản phẩm.

Trên sản phẩm của Miniso có dòng chữ được quảng cáo là “Japanese designer brand”, nghĩa là “Thương hiệu được thiết kế từ Nhật Bản”. Tuy nhiên, đằng sau nhãn mác Nhật thì hầu hết hàng hóa đều được ghi sản xuất tại Trung Quốc.

 
 Một sản phẩm của Miniso xuất xứ từ Trung Quốc.

Hay như Daiso cũng được biết đến bán nhiều hàng Nhật tại Việt Nam. Trên các sản phẩm tại Daiso đều ghi một dòng chữ “Daiso Japan - Tất cả sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản”. Tuy nhiên sản phẩm lại được  sản xuất tại Trung Quốc.

Các thương hiệu này đều có những điểm na ná giống nhau từ sản phẩm, phong cách phục vụ, giá cả, cho đên tên thương hiệu. Các cửa hàng này còn thiếu thông tin về sản phẩm, có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng. Các sản phẩm đều có nhiều dòng chữ bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn, chỉ có một dòng chữ rất nhỏ bằng tiếng Việt. Ngoài ra, trang web của các công ty bán lẻ này cũng được thiết kế với giao diện bằng tiếng nước ngoài (Hàn và Nhật).

Việc các thương hiệu bán lẻ trên đều đẩy mạnh quảng cáo hàng hóa được thiết kế theo phong cách Nhật Bản và Hàn Quốc khiến người tiêu dùng như lạc vào ma trận. Thoạt nhìn ban đầu, người dùng sẽ nghĩ đây là sản phẩm từ Nhật, Hàn thật.

Những cửa hàng mang phong cách Hàn, Nhật nhưng bán hàng Trung Quốc đã nở rộ ở Việt Nam từ vài năm trở lại đây. Ưu thế của các công ty bán lẻ này là có những sản phẩm đa dạng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và họ đã có một chiêu marketing hiệu quả - mập mờ thương hiệu, đánh vào tâm lý chuộng hàng Nhật, hàng Hàn Quốc của người Việt Nam.

Dù các cửa hàng bán hàng hóa Trung Quốc, đội lốt sản phẩm Hàn, Nhật đã được người tiêu dùng phản ánh từ lâu nhưng cơ quan chức năng chưa có động thái nào quyết liệt. Việc công bố kết quả kiểm tra tại Công ty bán lẻ Mumuso chỉ như “đá ném ao bèo” giữa rừng ma trận làm ăn gian dối.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tiểu học cũng tạo được web ngân hàng giả mạo

Hữu Long |

Kỹ thuật tạo ra các trang giả mạo được phổ biến công khai, chỉ cần một chút kiến thức về lập trình, mạng máy tính là xong. Thậm chí, một học sinh tiểu học cũng có thể tạo các trang web này. Đây là các nguyên nhân chính dẫn đến xuất hiện hàng loạt trang web giả mạo ngân hàng thời gian qua.

Cần xem lại đơn vị chống hàng giả lại trao giấy chứng nhận cho hàng giả Vinaca

THÙY LINH |

"Cơ quan chức năng cần xem lại trách nhiệm của đơn vị trao Giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu cho Vinaca. Một đơn vị chống hàng giả lại trao giấy chứng nhận Top 10 Thương hiệu cho 1 Cty sản xuất hàng giả” - ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), nói.

Tôn vinh “nhầm” thương hiệu hàng giả hay sự băng hoại vì tiền?

Thế Lâm |

Ông Lê Trọng Anh - quyền Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam), Thường trực ban tổ chức chương trình Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017 – trả lời báo Lao Động xung quanh câu chuyện sản phẩm thuốc ung thư Vinaca được sản xuất bằng than tre, cho rằng: “Các doanh nghiệp, trong đó có Cty Vinaca tự động đăng ký rồi chi tiền để chương trình được diễn ra thường xuyên”.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Học sinh tiểu học cũng tạo được web ngân hàng giả mạo

Hữu Long |

Kỹ thuật tạo ra các trang giả mạo được phổ biến công khai, chỉ cần một chút kiến thức về lập trình, mạng máy tính là xong. Thậm chí, một học sinh tiểu học cũng có thể tạo các trang web này. Đây là các nguyên nhân chính dẫn đến xuất hiện hàng loạt trang web giả mạo ngân hàng thời gian qua.

Cần xem lại đơn vị chống hàng giả lại trao giấy chứng nhận cho hàng giả Vinaca

THÙY LINH |

"Cơ quan chức năng cần xem lại trách nhiệm của đơn vị trao Giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu cho Vinaca. Một đơn vị chống hàng giả lại trao giấy chứng nhận Top 10 Thương hiệu cho 1 Cty sản xuất hàng giả” - ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), nói.

Tôn vinh “nhầm” thương hiệu hàng giả hay sự băng hoại vì tiền?

Thế Lâm |

Ông Lê Trọng Anh - quyền Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam), Thường trực ban tổ chức chương trình Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017 – trả lời báo Lao Động xung quanh câu chuyện sản phẩm thuốc ung thư Vinaca được sản xuất bằng than tre, cho rằng: “Các doanh nghiệp, trong đó có Cty Vinaca tự động đăng ký rồi chi tiền để chương trình được diễn ra thường xuyên”.