VnVon hạn chế tỉ lệ rủi ro thấp nhất cho nhà đầu tư

Hồng Tiệp |

Tìm kiếm cách giải phóng sức lao động với nguồn thu nhập thụ động thông minh, một đặc quyền của thời đại kỷ nguyên số đang là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp tài chính hướng tới.

Thu nhập thụ động qua smartphone

Tốc độ phát triển xã hội khiến xu hướng chi tiêu dùng người Việt tăng vọt trong 5 năm trở lại đây. Hiện 60% dân số đang ở trong độ tuổi lao động và 30 triệu người Việt đang sử dụng hình thức mua sắm trực tuyến thông qua một vài thao tác nhấp chuột hoặc lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng smartphone (điện thoại thông minh).

Đáng chú ý, những năm gần đây, ứng dụng blockchain với một số người Việt là hình thức gia tăng thu nhập thụ động. Từ đây, những triệu phú bán hàng online, những ông vua “cổ phiếu” đã không còn là xa vời.

Đặc biệt, xu hướng nổi trội nhất hiện nay là phương thức dropshipping (bán hàng không cần hàng). Đơn giản, gọn nhẹ, dropshipping xây dựng giao diện cửa hàng online mà không cần tốn quá nhiều vốn và giữ mối quan hệ với các nhà sản xuất. Các giao dịch đều chỉ cần thông qua online và tiền sẽ chạy vào tài khoản ngân hàng của bạn từng giờ.

Kỷ nguyên số nở rộ cũng tạo nên nhiều blogger, YouTube triệu view, đồng thời giúp các hình thức như bán tên miền web, tư vấn, bán hàng online… trở thành xu hướng kiếm tiền thụ động rất “hot”.

Đúng như tên gọi của nó, thu nhập thụ động (Passive Income) đã giúp rất nhiều người làm giàu khá dễ dàng.

P2P Lending - phương thức đầu tư mới

P2P Lending - hình thức cho vay ngang hàng kết nối giữa nhà đầu tư và người cần vốn thông qua nền tảng công nghệ là một trong những hình thức tạo ra nguồn thu nhập thụ động trong thời đại số.

Bằng việc đầu tư nguồn tiền nhàn rỗi vào các doanh nghiệp P2P, bạn sẽ nhận được phần lợi nhuận hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm tại các ngân hàng và là hình thức đầu tư đơn giản, không phức tạp như chơi cổ phiếu hay kinh doanh online…

P2P Lending là mô hình “lợi cả đôi bên” khi người vay được hưởng lãi suất hợp lý hơn, còn nhà đầu tư thu về lợi nhuận lên tới 15 - 20%/năm.

Tại Việt Nam, hình thức đầu tư này đang dần trở nên phổ biến với sự gia nhập của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp tài chính, nổi bật trong đó có Vnvon.com.

VnVon hạn chế tỉ lệ rủi ro cho nhà đầu tư đến mức thấp nhất thông qua khâu kiểm định doanh nghiệp chặt chẽ và hệ thống công nghệ ưu việt. Các chính sách sàng lọc được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ đầu, đồng thời VnVon cũng yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho khoản huy động.

Cùng sự hỗ trợ tối đa về thủ tục đầu tư, hỗ trợ nhắc lịch trả nợ cho khách hàng, VnVon tạo ra những cơ hội đầu tư dễ dàng hơn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập:

- Website: http://vnvon.com/

- Hotline: 18000052.

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồng Tiệp
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.