Tỷ phú Jack Ma - "ông hoàng" của những thất bại

Nguyên Linh (tổng hơp) |

Để trở thành người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc, ông trùm Alibaba - tỷ phú Jack Ma đã phải trải qua hàng loạt những thất bại liên tiếp khi còn trẻ.

Jack Ma sinh năm 1964 tại Chiết Giang, Trung Quốc, hiện tại, người đàn ông với ngoại hình nhỏ bé này sở hữu khối tài sản lên tới 41,8 tỷ USD (2017), là người giàu có nhất Trung Quốc và xếp hạng thứ 14 trong danh sách các tỷ phú trên Thế giới.  

Để có được thành công như ngày hôm nay tỷ phú Jack Ma phải trải qua vô vàn những thất bại liên tiếp
Để có được thành công như ngày hôm nay, tỷ phú Jack Ma phải trải qua vô vàn những thất bại liên tiếp

Thi trượt cấp 2 và 2 lần trượt Đại học

Jack Ma từng khá chật vật để vào cấp 2 khi 3 lần thi trượt cấp 2. Khi thi Đại học, ông cũng từng chỉ đạt 1/120 điểm Toán và phải thi tới 2 lần mới đỗ. 

Bị Harvard từ chối 10 lần

Jack Ma đã nộp hồ sơ đều đặn tới 10 lần vào trường Đại học danh giá nhất Thế giới - Harvard nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng ông lựa chọn Đại học Sư phạm Hàng Châu và theo đuổi con đường giáo viên tiếng Anh như mơ ước thuở nhỏ.  

Con đường khởi nghiệp không mấy thuận lợi nhưng ông vẫn kiên trì tới cùng
Con đường khởi nghiệp không mấy thuận lợi nhưng ông vẫn kiên trì tới cùng

Đi xin việc bị từ chối đến 30 lần

Sau khi chật vật với con đường học hành, người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc cũng lao đao suốt một thời gian dài khi đi tìm việc. Ông kiên trì đi xin việc và bị từ chối đến 30 lần. Thậm chí khi có 24 người cùng thi tuyển vào KFC, 23 người trúng tuyển chỉ mình ông bị loại.

Lần khởi nghiệp đầu tiên thất bại nặng nề

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hàng Châu, Jack Ma trở thành giáo viên dạy tiếng Anh với mức lương khoảng 80 tệ (tương đương 273 nghìn đồng theo tỷ giá lúc đó), bên cạnh đó ông đi phiên dịch để nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Văn phòng dịch thuật là mô hình khởi nghiệp đầu tiên của ông, tuy nhiên ông đã thất bại thảm hại với mức doanh thu chỉ là 700 tệ (tương đương với 2,3 triệu đồng). 

Jack Ma nói về lần khởi nghiệp đầu tiên
Jack Ma nói về lần khởi nghiệp đầu tiên

"Alibaba" từng suýt phá sản

Năm 1999, Jack Ma xây dựng "Alibaba" với muôn vàn sóng gió, nhất là trong 3 năm đầu thành lập. Vào thời điểm này, Jack Ma cũng không thể thuyết phục Thung lũng silicon đầu tư cho Alibaba.  3 năm đầu, công ty gần như không có lãi do mở rộng quá nhanh. 

Phải tự mua hàng của mình trên taobao

Jack Ma từng chia sẻ khi thành lập website taobao vào năm 2003, ông cùng các nhân viên phải về nhà và tìm sản phẩm để đăng bán trên website. Sau khi tổng hợp lại có tổng cộng 21 sản phẩm và chờ không một ai đến mua.

"Trong gần 1 tháng, hầu hết các sản phẩm mà mọi người đăng bán, chúng tôi đều mua hết. Hàng hóa ngập tràn nhà. Nhưng chúng tôi phải cố gắng để mỗi người bán đều thốt lên rằng: Ồ, website này thật sự bán được hàng đấy" - Jack Ma chia sẻ

Ngày 6.11 tới đây, Jack Ma sẽ có chuyến sang Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, bên cạnh đó ông sẽ có những hoạt động ngoài lề được tổ chức tại Hà Nội. 

Nguyên Linh (tổng hơp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.