“Tuýt còi” nhà hàng hải sản “chặt chém” du khách, phạt 15 triệu đồng

Hoàng Phương |

Liên quan đến hành vi bán hàng cao hơn giá niêm yết của nhà hàng hải sản Mười Đô trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao thời gian qua, ông Trần Phước Trí, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với nhà hàng này với mức phạt 15 triệu đồng.

Với hành vi bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết đã vi phạm khoản 2, Điều 18, Nghị định 177 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Giá, nhà hàng hải sản Mười Đô (đường Trần Bạch Đằng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phải chịu mức phạt 15 triệu đồng và buộc phải hoàn trả số tiền chênh lệch 240 nghìn đồng cho du khách.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần xác minh hành vi “chặt chém” du khách của nhà hàng Mười Đô, nếu đúng như phản ánh thì cần xử lí nghiêm để răn đe. Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu áp dụng những biện pháp xử phạt bổ sung như nêu tên doanh nghiệp trên bảng đèn Led ở đường Phạm Văn Đồng cũng như các phương tiện thông tin đại chúng để không tái phạm.

Như đã đưa tin, ngày 23/7, chị Đào Thị Thu Hiền (du khách Hà Nội) đăng trên trang Facebook cá nhân về việc bị nhà hàng hải sản Mười Đô “chặt chém” hơn 6 triệu đồng cho bữa ăn trưa gồm 15 người lớn và 12 trẻ em.

Theo phản ánh của chị Hiền, nhà hàng báo giá cá chim giá 500.000 đồng/con nhưng tính tiền 600.000 đồng/con. Thịt rang 120.000 đồng/đĩa nhưng chỉ lèo tèo vài miếng và canh chua chỉ có khoảng 10 con nghêu nhưng lại có giá 150.000 đồng.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 4 đã vào cuộc kiểm tra và kết luận quán Mười Đô đã bán quá cao hơn giá niêm yết 20.000 đồng đối với 2 món thịt ram mặn và trứng chiên.

Hoàng Phương
TIN LIÊN QUAN

Khách tố quán ăn "chặt chém": Quản lý thị trường vào cuộc, quán ăn mời luật sư làm rõ

THUỲ TRANG |

Ngày 24.7, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, quận đã chỉ đạo quản lý thị trường xuống quán Mười Đô kiểm tra thông tin về việc một du khách cho rằng, quán "chặt chém" hoá đơn 6 triệu đồng. Trong khi đó, quản lý của quán cho biết, không hề có sự việc trên và sẽ mời luật sư để làm rõ.

Hà Nội: Triệu tập lái xe ôm nghi “chặt chém”, đánh du khách nước ngoài

Cao Nguyên |

Ông Nguyễn Văn Thanh bị Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập vì liên quan việc “chặt chém”, hành hung một du khách người Úc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Khách tố quán ăn "chặt chém": Quản lý thị trường vào cuộc, quán ăn mời luật sư làm rõ

THUỲ TRANG |

Ngày 24.7, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, quận đã chỉ đạo quản lý thị trường xuống quán Mười Đô kiểm tra thông tin về việc một du khách cho rằng, quán "chặt chém" hoá đơn 6 triệu đồng. Trong khi đó, quản lý của quán cho biết, không hề có sự việc trên và sẽ mời luật sư để làm rõ.

Hà Nội: Triệu tập lái xe ôm nghi “chặt chém”, đánh du khách nước ngoài

Cao Nguyên |

Ông Nguyễn Văn Thanh bị Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập vì liên quan việc “chặt chém”, hành hung một du khách người Úc.