Trên 5,5 triệu con lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

Đến nay, số lợn chết và tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi là 5,5 triệu con. Giải pháp tái đàn khẩn cấp, bảo vệ đàn lợn khỏi dịch bệnh và bình ổn giá thịt lợn trên thị trường đang được các cơ quan chức năng coi là nhiệm vụ quan trọng.

Tại hội nghị "Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững" diễn ra sáng nay (17.10) ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: Biện pháp hữu hiệu nhất để khống chế được dịch tả lợn Châu Phi, bảo vệ đàn lợn trong nước là tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững.

Sản xuất chăn nuôi 9 tháng qua gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra, không chỉ gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi mà còn làm thâm hụt ngân sách nhà nước.  Báo cáo của 56 tỉnh, thành phố cho thấy, tổng đàn lợn tính đến hết tháng 8.2019 là hơn 22 triệu con, giảm 16% so với thời điểm tháng 10 năm ngoái, trong đó đàn nái khoảng 2,9 triệu con, nếu tái đàn vào thời điểm hiện nay sẽ hoàn toàn chủ động được con giống.

Thống kê cho thấy,  số lượng trang trại chăn nuôi lợn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học đang được chú trọng. Hiện cả nước có gần 28.000 hộ chăn nuôi lợn an toàn sinh học, với tổng đàn khoảng 280.000 con. Thực tế cho thấy, đối với những cơ sở trang trại chăn nuôi làm tốt công tác an toàn sinh học vẫn giữ được an toàn đàn vật nuôi đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Vì vậy ngoài tăng cường phát triển chăn nuôi gia cầm, gia súc ăn cỏ để bù đắp lại nguồn thực phẩm thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi, ngành cần đặc biệt chú trọng giải pháp duy trì và phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học để chủ động nguồn cung thực phẩm cuối năm 2019, đặc biệt là dịp tết nguyên đán Canh Tý và các tháng đầu năm 2020.

Ông Đào Mạnh Lương, Tổng giám đốc Tập đoàn Mavin - đơn vị cung cấp giống và sản xuất chuỗi trong chăn nuôi chia sẻ: Từ nay đến cuối năm chúng tôi cung cấp lượng lợn nái ra bên ngoài khoảng 10.000 con, và 60.000-70.000 lợn con hỗ trợ cho hệ thống chăn nuôi ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Cũng mong rằng các hộ gia đình chăn nuôi khi mà tái đàn thì phải tái đàn an toàn và thận trọng để đảm bảo không để lại những thiệt hại sau này.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, quý 4 hàng năm và quý 1 của năm sau bao giờ cũng là thời điểm tiêu thụ thực phẩm cao nhất. Xác định nguồn cung thiếu hụt do tác động của dịch tả lợn Châu Phi ngay từ đầu năm Bộ đã có chủ trương tăng đàn gia cầm, gia súc ăn cỏ. Đến nay đàn gia cầm cả nước tăng trưởng 12%; đại gia súc ăn cỏ tăng 4,2%; thủy sản tăng cả về khai thác và nuôi trồng với sản lượng 8 triệu tấn, với cơ cấu 3 loại thực phẩm này không chỉ bù đắp lại nguồn thực phẩm thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi mà còn phục vụ xuất khẩu.

Về tái đàn chăn nuôi sau dịch bệnh, "giải pháp là tập trung sẽ tăng đàn ở những vùng chăn nuôi lớn đảm bảo an toàn sinh học, với những hộ quy mô nhỏ và vừa phải đảm bảo được những yếu tố về an toàn sinh học. Cùng với đó là các nhóm giải pháp tổng thể về thủy sản, gia cầm, đại gia súc để cung ứng thực phẩm, quan trọng nhất là giữ bình ổn được giá không để xáo trộn, không để ảnh hưởng đến chỉ số giá cả vào cuối năm"-Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại 65% đàn lợn giống ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp và gây thiệt hại hơn 237 tỉ đồng.

Tạm đình chỉ cán bộ thú y Đồng Nai cấp giấy “lụi” dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, thanh tra Thú y tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ sai phạm tại trạm kiểm dịch tả lợn Châu Phi thuộc huyện Long Thành.

Dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không vội tái đàn

Đức Thành |

Tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 6.2019 hôm nay, 4.7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, tình hình dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, thiệt hại rất lớn khoảng 8% tổng đàn lợn. Tuy nhiên, cũng có nhiều tín hiệu tích cực đáng mừng.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại 65% đàn lợn giống ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp và gây thiệt hại hơn 237 tỉ đồng.

Tạm đình chỉ cán bộ thú y Đồng Nai cấp giấy “lụi” dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, thanh tra Thú y tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ sai phạm tại trạm kiểm dịch tả lợn Châu Phi thuộc huyện Long Thành.

Dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không vội tái đàn

Đức Thành |

Tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương tháng 6.2019 hôm nay, 4.7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, tình hình dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, thiệt hại rất lớn khoảng 8% tổng đàn lợn. Tuy nhiên, cũng có nhiều tín hiệu tích cực đáng mừng.