Tranh cãi chuyện "xông đèn" cho thanh long mùa dịch virus Corona

Kỳ Quan |

“Xông đèn” là cách để kích thích cây thanh long cho quả mùa nghịch. Hiện thanh long đang “dội chợ”, giá rớt thê thảm do thị trường Trung Quốc “đóng băng” vì dịch bệnh. Trong khi đó, tại vùng trồng thanh long, các chuyên gia đang tranh cãi nảy lửa chuyện có nên tiếp tục hay ngừng "xông đèn" cho cây thanh long.

Theo ông Lê Minh Đức – Giám đốc Sở Công TRhương Long An, cây thanh long ở Nam bộ (Long An, Tiền Giang…) cho trái chính vụ giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Do giai đoạn này trùng với mùa vụ thanh long bên Trung Quốc nên giá bán không cao. Giai đoạn trái vụ kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, giá bán rất tốt, nhưng người trồng phải tốn chi phí điện năng để “xông đèn”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra, sản lượng thanh long tồn chưa tiêu thụ được ở các tỉnh Long An, Tiền Giang lên cao. Các khách hàng hủy hợp đồng mua hàng, giá thanh long rớt mạnh từ khoảng 40 ngàn đồng/kg, giờ chỉ còn chưa tới 10 ngàn đồng/kg. Thậm chí có khách hàng chỉ hỗ trợ nông dân 4 ngàn đồng/kg và không nhận hàng… Theo những người trong cuộc, mức giá này không đủ chi phí thuê nhân công thu hoạch, vận chuyển…

Một vấn đề khá gai góc đang đặt ra là: Thanh long đang ế hàng, giá bán thấp hơn giá thành, thậm chí không bán được, vậy thì nông dân có nên tiếp tục “xông đèn” hay ngừng “xông đèn”. Xông đèn tốn kém chi phí cao, nếu thanh long bán không được, nông dân càng thêm lỗ nặng!

Bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó GĐ Sở NNPTNT Long An - ủng hộ việc nông dân nên ngừng xông đèn để chờ diễn biến tình hình. Ảnh: K.Q
Bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó GĐ Sở NNPTNT Long An - ủng hộ việc nông dân nên ngừng xông đèn để chờ diễn biến tình hình. Ảnh: K.Q

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Long An, chính quyền nên khuyến cáo bà con nông dân ngừng “xông đèn” thanh long vì tình hình tiêu thụ loại trái cây này sang thị trường Trung Quốc chưa thấy gì sáng sủa, trong khi muốn mở rộng thị trường khác thì cần có thời gian để nâng mức chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như Global-Gap, Viet-Gap… Hiện trái thanh long tỉnh Long An nói riêng, cả nước nói chung được tiêu thụ gần 80% ở thị trường Trung Quốc. Nếu thị trường này “đóng băng” kéo dài, bà con càng “xông đèn” sẽ càng thiệt hại nặng!

Ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ - băn khoăn việc có nên khuyến cáo nông dân ngừng “xông đèn“. Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ - băn khoăn việc có nên khuyến cáo nông dân ngừng “xông đèn“. Ảnh: K.Q

Giám đốc Sở Công thương  TP.Cần Thơ – ông Nguyễn Minh Toại – băn khoăn: Nếu bà con ngưng “xông đèn” (để giảm chi phí) vào thời điểm này, nếu thời gian tới dịch bệnh đi qua, thanh long tiêu thụ tốt thì bà con lấy đâu hàng để bán? Ông Toại dẫn chứng: Cách đây hơn tháng giá dưa leo rớt thê thảm, chỉ còn hơn 1 ngàn đồng/kg, nhiều nhà vườn bỏ trồng dưa leo. Nay dưa leo hút hàng, giá tăng lên 20 ngàn đồng/kg, bà con không có dưa để bán.

Ông Trương Thanh Liêm - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - ủng hộ việc cứ để bà con tiếp tục “xông đèn” thanh long. Ảnh: K.Q
Ông Trương Thanh Liêm - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - ủng hộ việc cứ để bà con tiếp tục “xông đèn” thanh long. Ảnh: K.Q

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) – ông Trương Thanh Liêm – thì ủng hộ việc cứ tiếp tục để bà con “xông đèn” cây thanh long vì từ lúc xông đèn tới lúc thanh long cho trái phải mất vài ba tháng. Ông Liêm tin tưởng khi ấy dịch bệnh đã được giải quyết xong, thị trường Trung Quốc khơi thông trở lại, trái thanh long sẽ lại được tiêu thụ tốt.

Trong khi ông Lê Minh Đức – Giám đốc Sở Công Thương Long An – có quan điểm nên thông tin đầy đủ cho bà con nông dân biết và để họ tự quyết có nên “xông đèn” tiếp hay ngưng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chiều 5.2, dưa hấu, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu bắt đầu được thông quan

Vũ Long |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 14 giờ ngày 5.2.2020, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan.

“Giải cứu” thanh long trước dịch bệnh, nhưng bằng cách nào?

Kỳ Quan |

Lượng thanh long tồn kho tại Long An ước tính khoảng 30.000 tấn do ảnh hưởng của dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra. Tỉnh Long An đang “cầu cứu” các địa phương trên cả nước và các doanh nghiệp giúp “giải cứu” nông dân trồng thanh long.

3.000 tấn thanh long “nằm chờ” ở Lào Cai để xuất khẩu do virus Corona

C.NGUYÊN |

Ngày 4.2, trao đổi với Lao Động ông Trần Anh Tú - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) cho biết, tại bãi kiểm hóa ở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành hiện có khoảng 200 xe container chở thanh long chờ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 5.2, dưa hấu, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu bắt đầu được thông quan

Vũ Long |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 14 giờ ngày 5.2.2020, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan.

“Giải cứu” thanh long trước dịch bệnh, nhưng bằng cách nào?

Kỳ Quan |

Lượng thanh long tồn kho tại Long An ước tính khoảng 30.000 tấn do ảnh hưởng của dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra. Tỉnh Long An đang “cầu cứu” các địa phương trên cả nước và các doanh nghiệp giúp “giải cứu” nông dân trồng thanh long.

3.000 tấn thanh long “nằm chờ” ở Lào Cai để xuất khẩu do virus Corona

C.NGUYÊN |

Ngày 4.2, trao đổi với Lao Động ông Trần Anh Tú - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) cho biết, tại bãi kiểm hóa ở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành hiện có khoảng 200 xe container chở thanh long chờ xuất khẩu sang Trung Quốc.