Toàn văn tuyên bố chung về EVFTA và IPA của Cao ủy Thương mại Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Kh.V |

Bên lề Hội nghị Cấp cao Á–Âu (ASEM) lần thứ 12, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với bà Cecilia Malmström-Cao ủy Thương mại EU về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư.

Toàn văn Tuyên bố chung giữa Cao ủy Thương mại Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu

Brussels, 19 tháng 10 năm 2018

Sau khi kết thúc rà soát pháp lý vào mùa hè năm nay,  chúng tôi hoan nghênh việc Ủy ban châu Âu đã trình Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư lên Hội đồng châu Âu xem xét phê duyệt. Chúng tôi trông đợi việc sớm ký kết các hiệp định này và việc Hiệp định Thương mại Tự do được phê duyệt trong nhiệm kỳ này của Nghị viện Châu Âu.

Các hiệp định này sẽ mở ra cơ hội mới về xuất khẩu và đầu tư cho các doanh nghiệp EU và Việt Nam, và đồng thời cũng đặc biệt quan tâm tới quyền của người lao động và bảo vệ môi trường.

Ủy ban châu Âu và Chính phủ Việt Nam chia sẻ cam kết mạnh mẽ về việc thực thi kịp thời và hiệu quả cả hai hiệp định và sẽ hợp tác chặt chẽ để xác định các lĩnh vực cần đặc biệt lưu tâm khi thực thi các cam kết trong hai hiệp định này.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị kế hoạch thực thi để đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ trong Hiệp định FTA và Ủy ban Châu Âu sẵn sàng hỗ trợ việc điều chỉnh và cải cách của Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật.

Hai bên ghi nhận tính tương thích của Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định FTA với chính sách của hai bên và nhất trí cùng nhau thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực này, bao gồm việc thông qua các Công ước cơ bản  của ILO còn chưa được phê chuẩn. Phù hợp với Hiệp định FTA và quy định trong nước của mỗi bên, hai bên cũng đang tiếp tục các công việc liên quan đến việc Việt Nam thừa nhận EU là một chủ thể đơn nhất khi xét đến các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. 

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.