TKV xuất 32 nghìn tấn than đầu tiên ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất

T.N.Duy |

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 16.2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất- 2018), Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên là Cty Kho vận - Cảng Cẩm Phả, Cty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức rót đơn hàng 32.000 tấn than đầu tiên của năm mới 2018 xuống 2 con tàu vào xông cảng theo hợp đồng tiêu thụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TKV tặng quà cho đại diện các đơn vị tổ chức rót tấn than đầu tiên của năm mới Mậu Tuất. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TKV tặng quà cho đại diện các đơn vị tổ chức rót tấn than đầu tiên của năm mới Mậu Tuất. Ảnh: T.N.D
Trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và tập đoàn TKV, 2 tàu vào xông cảng trong ngày mùng 1 năm mới tại Cảng Cẩm Phả là tàu YUN QIAN nhận 8.000 tấn than cám 3C.1 xuất khẩu cho thị trường Malaysia và tàu Việt Thuận  nhận 24.000 tấn than cám 6a.1 cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
 
Việc rót bán những tấn than đầu tiên trong năm mới được xem như là thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tiêu thụ than của TKV năm 2018 . Ảnh: T.N.D

Theo lãnh đạo TKV, từ đầu năm 2018 đến nay, phía Cty kho vận và cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ hơn 1.568.000 tấn than, trong đó tiêu thụ  nội địa 1,5 triệu tấn, xuất khẩu hơn 68.000 tấn than.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của TKV năm 2017 có nhiều thuận lợi, tuy vậy việc tiêu thụ than năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn do lượng than tồn kho lớn còn trên 10 triệu tấn. Năm 2018, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phấn đấu tiêu thụ khoảng 36 triệu tấn than (tăng 2,5 triệu tấn so với năm 2017), trong đó tiêu thụ trong nước là  34,1 triệu tấn; than xuất khẩu ước 1,9 triệu tấn  (tăng 400.000  tấn so với năm 2017.

T.N.Duy
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.