TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

Đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có công văn gửi Công ty PT.Vietmindo, thông báo về việc hợp đồng thuê đất đối với khu vực công ty này được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cấp phép khai thác than tại Uông Thượng, phường Vàng Danh, TP.Uông Bí đã hết hạn.

Trường hợp Công ty PT.Vietmindo muốn tiếp tục thuê đất thì phải căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó có việc liệu có được các bộ, ngành liên quan đồng ý gia hạn giấy phép khai thác hay không.

Vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng giữa Công ty PT.Vietmindo với một nhà thầu bốc xúc đất đá năm 2019 kéo dài khiến việc sản xuất bị đình trệ và mất an ninh trật tự trong khai trường. Ảnh: CTV
Vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng giữa Công ty PT.Vietmindo với một nhà thầu bốc xúc đất đá năm 2019 kéo dài khiến việc sản xuất bị đình trệ và mất an ninh trật tự trong khai trường. Ảnh: CTV
Tuy nhiên, trong công văn gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 22.12.2021, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề nghị không gia hạn giấy phép và đóng cửa mỏ ngay sau khi giấy phép hết hiệu lực.

TKV trước đó đã có văn bản giao Công ty than Uông Bí – đơn vị được TKV giao trực tiếp thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh Công ty PT.Vietmindo – làm việc với Công ty PT.Vietmindo để có đầy đủ hồ sơ, tài liệu và triển khai ngay các công việc liên quan đến đóng cửa mỏ ngay sau khi giấy phép khai thác hết hiệu lực.

Tuy nhiên, theo TKV, quá trình thực hiện các công việc liên quan đến đóng cửa mỏ có thể sẽ gặp khó khăn do trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty PT.Vietmindo đã nảy sinh nhiều vướng mắc.

Trong thực tế, Công ty PT.Vietmindo Energitama được cấp phép hoạt động từ năm 1991, thời hạn 30 năm, hoạt động theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Công ty Than Uông Bí và Công ty Vietmindo (Indonesia).

Vốn pháp định 27 triệu USD do phía nước ngoài đóng góp, Công ty Than Uông Bí đóng góp bằng trữ lượng than Antraxit, số liệu thăm dò khai thác… và được hưởng 10% trên tổng số than thương phẩm do bên đầu tư sản xuất.

Năm 1997, Công ty PT. Vietmindo mới bắt đầu khai thác tại mỏ Uông Thượng. Năm 2009, theo quy định của Luật Khoáng sản, Bộ TN&MT cấp Giấy Khai thác 1555/GP-BTNMT cho Công ty than Uông Bí - đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Vietmindo. Theo đó, công suất khai thác hằng năm là 500.000 tấn than thương phẩm, tương ứng với 650.000 tấn than nguyên khai, khai thác lộ thiên, cốt cao + 180m tại các vỉa V.3, V.4, V.5, V.6, V.8, V.9 tại khu vực Uông Thượng.

Trong suốt quá trình khai thác, công ty này từng vi phạm hợp đồng, giấy phép nhiều lần, như khai thác vượt số lượng cho phép hàng năm, khai thác dưới mức sâu cho phép. Trong đó, công ty từng bị phạt 200.000.000 đồng, đồng thời buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với khối lượng than nguyên khai đã khai thác dưới +180m là trên 77.000 tấn.

Chính quyền địa phương cũng luôn “đau đầu” với tình hình trật tự bên trong khai trường của công ty này. Trong đó, năm 2019, việc khúc mắc giữa công ty này liên quan đến hợp đồng bốc xúc đất đá với một công ty bên ngoài đã gây mất trật tự, thâm chí là gây căng thẳng, xô xát ngay tại khai trường, ảnh hưởng đến an toàn của cán bộ công nhân và tình hình an ninh trật tự.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Niềm tin vào vàng giảm; Đóng mỏ than lộ thiên lớn tại Hạ Long

Khương Duy |

Giới chuyên gia dần đặt ít niềm tin hơn vào giá vàng; Chàng trai Tiền Giang nuôi cá "khủng" hốt bạc tỉ mỗi năm; Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.

Bãi thải mỏ than Nông Sơn ở Quảng Nam gây ô nhiễm khu dân cư

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng qua, bãi thải mỏ than Nông Sơn, thuộc xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam liên tục bốc cháy gây mùi hôi, khét khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân bị đảo lộn. Dù công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn đã cho san lấp, phun nước để dập tắt đám cháy và mùi hôi, nhưng chỉ giải quyết “phần ngọn”, người dân vẫn lo lắng sự việc sẽ tái diễn nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kinh tế 24h: Niềm tin vào vàng giảm; Đóng mỏ than lộ thiên lớn tại Hạ Long

Khương Duy |

Giới chuyên gia dần đặt ít niềm tin hơn vào giá vàng; Chàng trai Tiền Giang nuôi cá "khủng" hốt bạc tỉ mỗi năm; Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.

Bãi thải mỏ than Nông Sơn ở Quảng Nam gây ô nhiễm khu dân cư

Thanh Chung |

Hơn 1 tháng qua, bãi thải mỏ than Nông Sơn, thuộc xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam liên tục bốc cháy gây mùi hôi, khét khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân bị đảo lộn. Dù công ty Cổ phần Than – Điện Nông Sơn đã cho san lấp, phun nước để dập tắt đám cháy và mùi hôi, nhưng chỉ giải quyết “phần ngọn”, người dân vẫn lo lắng sự việc sẽ tái diễn nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.