Tỉ phú Stephen Schwarzman “bỏ túi” hơn 5 tỉ USD chỉ sau 7 tuần

Châu Anh (Theo Forbes) |

Tài sản tỉ phú Stephen Schwarzman - CEO của Blackstone đạt mức cao kỷ lục 26,8 tỉ USD trong tuần này (26-29.4). Khi giá cổ phiếu của tập đoàn Blackstone tăng vọt thì giá trị tài sản ròng của ông trong năm qua cũng tăng thêm 11 tỉ USD.

Từ người cắt cỏ thuê đến “ông trùm” phố Wall

Schwarzman (74 tuổi) là con trai của một chủ cửa hàng bán đồ khô. Ông bắt đầu làm công việc cắt cỏ thuê năm 14 tuổi, sau đó lấy bằng kinh doanh của Trường Đại học Yale và Harvard. Năm 1985, ông hợp tác với Peter Peterson (đã qua đời năm 2018) để xây dựng Blackstone.

Từ một công ty tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A), Blackstone đã phát triển trở thành một “cá mập” khổng lồ chuyên đi thâu tóm, được niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào năm 2007. Giá trị tài sản ròng của Schwarzman lần lượt tăng vọt, từ 3,5 tỉ USD năm 2007 lên vị trí hiện tại.

Với 21,9 tỉ đô la, Schwarzman xếp thứ 79 trong danh sách “Tỉ phú năm 2021” của Forbes vào tháng 3. Kể từ thời điểm đó, tài sản của ông đã tăng thêm 4,9 tỉ USD. Một loạt các thương vụ toàn cầu bao gồm kế hoạch mua lại danh mục đầu tư bất động sản 720 triệu USD (báo cáo ở Ấn Độ) đã khiến giá trị tài sản ròng của Schwarzman tăng cao.

Blackstone đã công bố lợi nhuận kỷ lục 1,75 tỉ USD trong quý I/2021 nhờ các khoản đầu tư vào những công ty như Bumble (ứng dụng hẹn hò trực tuyến) và Ancestry.com.

Theo The Wall Street Journal, cổ phiếu của Blackstone đã tăng gấp gần 3 lần tỉ lệ của S&P 500 trong quý gần nhất. Schwarzman sở hữu khoảng 20% công ty, chiếm 3/4 tổng giá trị tài sản ròng của ông.

Blackstone là tập đoàn có danh mục đầu tư trong lĩnh vực bất động sản lớn nhất thế giới với quy mô lên tới 196 tỉ USD.

Gần đây, Blackstone dự kiến chi 1,1 tỉ USD để mua 26% cổ phần của công ty gia công phần mềm Mphasis (trụ sở Ấn Độ) và đề nghị trả khoảng 6 tỉ USD cho Crown Resorts - công ty kinh doanh trò chơi và sòng bạc (trụ sở Úc).

Tháng trước, Blackstone cũng hợp tác với Starwood Capital để mua Extended Stay America (chuỗi khách sạn tại Mỹ và Canada) với giá 6 tỉ USD.

Ngoài ra, Blackstone còn công bố kế hoạch mở văn phòng tại thành phố Tel Aviv của Israel với mục tiêu tiếp cận sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ ở nước này.

Vừa giỏi kinh doanh, vừa khéo quan hệ với giới cầm quyền

So với các huyền thoại đầu tư trong quá khứ, Stephen Schwarzman được xem là tiêu biểu cho thế hệ các “ông trùm” mới ở phố Wall vì chủ động hơn trong việc tạo dựng mối quan hệ với các chính trị gia.

Với quan điểm “làm ăn thì phải có quan hệ”, những nhà đầu tư thế hệ mới như Stephen Schwarzman không chỉ chú ý đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà còn cả các mối quan hệ chính trị phức tạp.

Blackstone có mối quan hệ chặt chẽ với các chính phủ của nhiều nước trên thế giới, trong đó sâu rộng nhất là ở Mỹ và Trung Quốc.

Các nhân viên của Stephen Schwarzman không chỉ là những người giỏi phân tích các báo cáo tài chính mà còn phải là những người khéo léo và biết cách tạo quan hệ trong các hệ thống quyền lực.

Là người đứng đầu Blackstone, Stephen Schwarzman đã rất giỏi “làm gương” cho các nhân viên của mình khi ông là một trong số ít các doanh nhân Mỹ được cả Mỹ và Trung Quốc coi trọng.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Stephen Schwarzman là Chủ tịch Diễn đàn Chiến lược và Chính sách được Tổng thống Trump thành lập để cố vấn cho tổng thống.

Cùng với đó, Stephen Schwarzman cũng là thành viên chủ chốt của Ban Cố vấn của Học viện Quản lý Kinh tế thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Ban cố vấn này được thành lập từ năm 2000 và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quan hệ kinh tế Trung – Mỹ. Chủ tịch danh dự của Ban Cố vấn là ông Chu Dung Cơ, cựu Thủ tướng Trung Quốc, là người có tầm nhìn kinh tế và vẫn còn ảnh hưởng rất lớn sau khi nghỉ hưu.

Với tư cách là thành viên của Ban cố vấn trên, Stephen Schwarzman từng nổi lên như cầu nối giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Donald Trump.

Châu Anh (Theo Forbes)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến số tỉ phú thế giới tăng vọt trong năm đại dịch COVID-19

Châu Anh |

Theo thống kê tỉ phú thế giới năm 2021 của Forbes thì đây là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách này.

Tỉ phú Elon Musk thừa nhận sững sờ về sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa

Thanh Hà |

Tỉ phú Elon Musk thừa nhận rằng, rất nhiều người có thể sẽ chết trong cuộc đua chinh phục sao Hỏa.

Tỉ phú trẻ Trung Quốc vừa gia nhập nhóm giàu nhất thế giới

Hải Anh |

Tỉ phú Trung Quốc Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), 38 tuổi, người sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã gia nhập nhóm những người giàu nhất thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều gì khiến số tỉ phú thế giới tăng vọt trong năm đại dịch COVID-19

Châu Anh |

Theo thống kê tỉ phú thế giới năm 2021 của Forbes thì đây là năm lập kỉ lục với 493 người lọt vào danh sách này.

Tỉ phú Elon Musk thừa nhận sững sờ về sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa

Thanh Hà |

Tỉ phú Elon Musk thừa nhận rằng, rất nhiều người có thể sẽ chết trong cuộc đua chinh phục sao Hỏa.

Tỉ phú trẻ Trung Quốc vừa gia nhập nhóm giàu nhất thế giới

Hải Anh |

Tỉ phú Trung Quốc Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), 38 tuổi, người sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã gia nhập nhóm những người giàu nhất thế giới.