Thông tin mới nhất về thực trạng "cắt khúc" công viên kinh doanh tại TP.HCM

Văn Huân |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Văn Điệp - Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, tổng diện tích công viên 23 tháng 9 là 109.000m2, các công trình chiếm chỗ để làm dịch vụ kinh doanh chiếm gần 30% diện tích công viên để xây sân khấu ca nhạc, quán café, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại…

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội và thu chi ngân sách TPHCM 6 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã nêu hiện trạng nhiều công viên bị lấn chiếm để kinh doanh, trong đó có công viên 23 tháng 9. Chủ tịch thành phố yêu cầu  Sở Giao thông vận tải trong tháng 7 phải báo cáo đầy đủ về hiện trạng này. 

Trao đổi vấn đề này với PV Lao Động, ông Vũ Văn Điệp - Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, Sở đã tiến hành rà soát và có kết luận ban đầu. Theo đó, tổng diện tích công viên 23 tháng 9 hiện hữu là 109.000m2, các công trình chiếm chỗ để làm dịch vụ kinh doanh chiếm gần 30% diện tích công viên để xây sân khấu ca nhạc, quán café, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại…

Trên cơ sở tổng hợp này, Sở GTVT kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch kiến trúc sớm triển khai lập chi tiết xây dựng tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 công viên 23 tháng 9; Chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường  phối hợp với các cơ quan liên quan di dời các trụ sở đóng trên mặt bằng công viên; Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất không gia hạn hợp đồng cho thuê với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại công viên.

 
Công viên Tao Đàn bị lấn chiếm kinh doanh. Ảnh V.H 

Được biết,  hiện TP.HCM có tới 542 ha đất công viên cây xanh, trong đó đất dành cho công viên cây xanh nội thành chiếm gần 60%, trong khi ngoại thành chưa tới 1%, hầu hết công viên trên địa bàn thành phố đều tồn tại tình trạng kinh doanh khai thác sai công năng. 

 
 Quán ăn dày đặc trong công viên Tao Đàn. Ảnh V.H

Theo Đại diện Sở GTVT, chỉ tiêu về cây xanh được duyệt hiện nay mới chỉ đáp ứng được 0,7 m2/người, đang chiếm tỉ lệ rất thấp. Sở GTVT đã trình TP đề án quy hoạch chỉnh trang, nâng cấp công viên. Theo đó, sẽ chia thành hai nhóm, nhóm 13 công viên có diện tích lớn hiện hữu do Sở GTVT quản lý và 317 công viên do quận, huyện quản lý.

Văn Huân
TIN LIÊN QUAN

Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, công viên hồ điều hòa Nhân Chính hiện nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Hà Nội: Kiểm tra bãi xe “chui” trên khu đất “vàng” ngay cạnh Công viên Thống Nhất

VƯƠNG TRẦN |

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm bãi xe trên khu 'đất vàng' hơn 10.000m2 tại số 295 Lê Duẩn, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, công viên hồ điều hòa Nhân Chính hiện nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Hà Nội: Kiểm tra bãi xe “chui” trên khu đất “vàng” ngay cạnh Công viên Thống Nhất

VƯƠNG TRẦN |

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm bãi xe trên khu 'đất vàng' hơn 10.000m2 tại số 295 Lê Duẩn, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).