Hà Nội: Kiểm tra bãi xe “chui” trên khu đất “vàng” ngay cạnh Công viên Thống Nhất

VƯƠNG TRẦN |

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm bãi xe trên khu 'đất vàng' hơn 10.000m2 tại số 295 Lê Duẩn, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Chiều 21.6, trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ Thanh tra Giao thông Vận tải (GTVT) quận Hai Bà Trưng cho biết: Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Lê Đại Hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội... đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm bãi xe lậu tại khu đất dự án hơn 10.000m2 ở số 295 Lê Duẩn.

Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu chủ bãi xe này di chuyển các phương tiện ra ngoài khu đất trước ngày 25.6. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị không được thực hiện hoạt động trông giữ xe khi chưa được cấp phép của các cơ quan chức năng.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở GTVT, Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT), Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm liên quan khu đất "vàng" 10.000m2 đang được Cty CP ID Thủ đô thuê để làm bãi trông xe, rửa xe trái phép ở số 295 đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng).

Theo thông tin PV Lao Động có được, tại thời điểm kiểm tra, khu vực này hiện còn 42 ôtô đang được gửi tại đây. Khu đất này nằm cạnh Công viên Thống Nhất, hiện được rào tôn kín mít xung quanh, bên trong khu đất cỏ dại mọc um tùm do Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý.

Điều đáng nói, khu đất “vàng” 295 Lê Duẩn đã xảy ra hoạt động trông giữ xe không phép với quy mô lớn từ lâu nhưng tới nay mới bị xử lý.

Năm 2013, UBND TP Hà Nội đã quyết định dừng xây dựng khách sạn SAS Hanoi Royal Hotel tại khu đất rộng hơn 10.000m2 này. Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao cho Trung tâm Giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội - nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở TN&MT Hà Nội) quản lý theo quy định.

Đến năm 2016, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý chủ trương của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội về đầu tư dự án bãi đỗ xe ngầm. Thế nhưng trên thực tế, từ đấy đến nay khu đất “vàng” này đang trở thành bãi trông giữ xe và rửa xe trái phép ngang nhiên tồn tại.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.