Thỏa sức nếm thử miễn phí các món ăn ngon, độc, lạ tại hội chợ thủy sản

Kh.V |

Với quy mô 100 gian hàng, trong đó có riêng 1 khu ẩm thực, khách hàng có thể thoải mái tham quan, nếm thử miễn phí các sản phẩm thủy sản tươi ngon, được chế biến cầu kỳ tại Hội chợ các sản phẩm thủy sản Hà Nội 2018.

Trong thời gian từ ngày 6-10.10.2018,  người tiêu dùng Hà Nội và các tỉnh lân cận được tiếp cận với nhiều loại thủy sản phong phú tươi ngon.

Cua sạch được bày bán tại hội chợ. Ảnh: Kh.V
Cua sạch được bày bán tại hội chợ. Ảnh: Kh.V

Ngoài các loại thủy sản  là đặc sản tươi sống như cá chép, cá trắm sông Đà, các loại tôm, cua, mực, ốc… được nuôi thả theo tiêu chuẩn công nghệ cao, đảm bảo sạch; người tiêu dùng còn có thể chọn mua các loại hải sản, thủy sản đã qua chế biến như mực nhồi, chả tôm, chả mực, chả cá that lát, cá ngừ phi lê…

Các bà nội trợ nếm thử chả cá, chả tôm... Ảnh: Kh.V
Các bà nội trợ nếm thử chả cá, chả tôm... Ảnh: Kh.V

Theo ông Đào Văn Hồ-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT), hội chợ thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị đến từ các Sở NNPTNT, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm khuyến công các tỉnh, thành phố trong cả nước; Các Cty, hợp tác xã, trang trại, cơ sở… hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến và kinh doanh thủy sản; các ngành phụ trợ, dịch vụ phục vụ ngành thủy sản, vật tư thủy sản.

Cá đánh bắt từ thượng nguồn sông Đà. Ảnh: Kh.V
Cá đánh bắt từ thượng nguồn sông Đà. Ảnh: Kh.V

Các gian hàng được phân chia hợp lý, bắt mắt, gồm các khu giới thiệu sản phẩm thủy, hải sản tươi sống và chế biến (cá tra, cá ngừ, tôm, mực, bạch tuộc, cá nước ngọt,... (50 gian hàng); khu giới thiệu sản phẩm thiết bị vật tư phục vụ khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; thức ăn chăn nuôi thủy sản (30 gian hàng); khu giới thiệu sản phẩm dịch vụ phụ trợ (10 gian hàng); khu ẩm thực (tương đương 10 gian hàng) nhằm giới thiệu, thao diễn, chế biến các món ăn ngon, lạ, đặc sản từ sản phẩm thủy sản...

Cá thu câu. Ảnh: Kh.V
Cá thu câu. Ảnh: Kh.V

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Bộ NNPTNT còn tổ chức các hoạt động bên lề như: Hội thảo về Phát triển nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh phía Bắc (từ 13h30 – 17h30 ngày 6.10.2018);

Hội thảo về phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản nội địa (từ 8h30 – 11h30 ngày 8.10);

 
 

Tổ chức đoàn nông dân tham quan, giao lưu tại Hội chợ.  Trong đó, 1.000 nông dân, nhà sản xuất của các tỉnh thành sẽ được mời đến thăm quan, giao lưu và học tập tại hội chợ.

Hoặc nhờ người bán gỡ xương, quết sẵn chả cá thát lát.
Hoặc nhờ người bán gỡ xương, quết sẵn chả cá thát lát.

Kết thúc hội chợ, Bộ NNPTNT sẽ tổ chức đánh giá và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ NNPTNT cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc tham gia hội chợ.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Trung Quốc xin cấp “mỏ cát” trên vùng nuôi thủy sản

TRẦN NGỌC DUY |

Nhiều ngày nay, thông tin một doanh nghiệp (DN) Trung Quốc liên tục làm tờ trình hối thúc tỉnh Quảng Ninh cấp mỏ đất cát để làm vật liệu xây dựng san lấp mặt bằng khu công nghiệp (KCN) “chồng lấn” với khu vực quy hoạch vùng nuôi trồng thủy, hải sản của huyện Đầm Hà, đang khiến hàng trăm người dân vùng nuôi bất an, ảnh hưởng đến sinh kế của chính họ.

Từ 1.10.2018, cấm khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long hôm nay (14.9) ra thông báo: Từ ngày 1.10 tới, cấm khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Triển lãm Quốc tế hàng đầu về chăn nuôi và thủy sản 2018 tại Việt Nam có gì mới?

Kh.V |

 Triển lãm Quốc tế hàng đầu về ngành chăn nuôi và thuỷ sản tại Việt Nam (Vietstock 2018) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều đột phá mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nông dân.

Casemiro nhận thẻ đỏ, Man United vất vả cầm hòa Southampton

CHi Trần |

Man United chơi thiếu người từ sớm sau tấm thẻ đỏ của Casemiro, nhưng may mắn vẫn giữ lại được 1 điểm trước Southampton.

Giờ thứ 9: Mắc kẹt - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Các cụ ta thường dạy: “Xa thương, gần thường”, trong quá trình sống chung, mẹ chồng nàng dâu thường có những va chạm do sự khác biệt về tâm lý, thói quen và quan điểm sẽ không thể tránh khỏi, nhất là giữa hai kẻ vốn “khác máu tanh lòng”.

Bất ngờ việc lấy ý kiến trẻ mầm non về dự thảo Luật đất đai sửa đổi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Thông tin Phòng GDĐT Quận 12 (TPHCM) lấy ý kiến trẻ mầm non, tiểu học, THCS về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đang tạo nên những ý kiến trái chiều trong dư luận. Phía đơn vị quản lý cho rằng có sự nhầm lẫn trong thông tin này.

Hà Nội chi gần 8.300 tỉ đồng xây cầu Thượng Cát qua sông Hồng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu với tổng mức đầu tư gần 8.300 tỉ đồng.

Công an tìm người mua máy in siêu tốc trong vụ sai phạm ở Sở GDĐT Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 12.3, Công an TP.Cần Thơ ra thông báo tìm người mua bán máy in siêu tốc để phục vụ công tác điều tra dấu hiệu sai phạm tại Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT).

Doanh nghiệp Trung Quốc xin cấp “mỏ cát” trên vùng nuôi thủy sản

TRẦN NGỌC DUY |

Nhiều ngày nay, thông tin một doanh nghiệp (DN) Trung Quốc liên tục làm tờ trình hối thúc tỉnh Quảng Ninh cấp mỏ đất cát để làm vật liệu xây dựng san lấp mặt bằng khu công nghiệp (KCN) “chồng lấn” với khu vực quy hoạch vùng nuôi trồng thủy, hải sản của huyện Đầm Hà, đang khiến hàng trăm người dân vùng nuôi bất an, ảnh hưởng đến sinh kế của chính họ.

Từ 1.10.2018, cấm khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long hôm nay (14.9) ra thông báo: Từ ngày 1.10 tới, cấm khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Triển lãm Quốc tế hàng đầu về chăn nuôi và thủy sản 2018 tại Việt Nam có gì mới?

Kh.V |

 Triển lãm Quốc tế hàng đầu về ngành chăn nuôi và thuỷ sản tại Việt Nam (Vietstock 2018) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều đột phá mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nông dân.