Từ 1.10.2018, cấm khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

UBND TP.Hạ Long hôm nay (14.9) ra thông báo: Từ ngày 1.10 tới, cấm khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo TP.Hạ Long cho biết, thực ra việc cấm đánh bắt trong vùng lõi vịnh Hạ Long đã được tỉnh Quảng Ninh quyết định từ năm ngoái, nhưng đến nay tình trạng này vẫn diễn ra nên thành phố ra thêm thông báo – như thêm thông điệp để ngư dân nắm rõ hơn. 

Theo đó, UBND TP.Hạ Long yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được khai thác thủy sản dưới mọi hình thức tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; trừ nghề câu, lặn giải trí, sử dụng ngư cụ truyền thống phục vụ du lịch trải nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

 
 Một tàu của ngư dân bị phát hiện dùng kích điện để đánh bắt thủy sản trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Thời gian bắt đầu thực hiện lệnh cấm này từ ngày 1.10.2018. Sau thời điểm trên, nếu tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả bị áp dụng biện pháp tịch thu, tiêu hủy đối với các phương tiện ngư cụ, công cụ sử dụng để khai thác thủy sản tại các khu vực nêu trên.

UBND TP.Hạ Long giao cho các phòng, ban chức năng của thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt và gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long; đồng thời cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện; yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trước đó, tháng 8.2017, sau khi đi kiểm tra tình hình khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, cùng kiến nghị của các ngư dân luôn đánh bắt có trách nhiệm, ông Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu cấm đánh bắt trong vùng lõi vịnh Hạ Long.

Ước tính, chỉ riêng các loại cá con mà các ngư dân đánh bắt tận diệt để bán cho các cơ sở nuôi cá trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long mỗi năm lên tới khoảng 140 tấn. Đây là nguồn cá giống khổng lồ, nếu không bị tận diệt và được đánh bắt một cách hợp lý, sẽ bổ sung nguồn lợi thủy sản cực lớn cho các ngư trường.

 
 Các lực lượng chức năng liên tục phát hiện và thu giữ các dụng cụ đánh bắt hủy diệt trên vùng biển Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cũng là nhằm bảo vệ kế sinh nhai bền vững cho ngư dân, Quảng Ninh đã quyết liệt xử lý các trường hợp đánh bắt theo kiểu tận diệt trên vùng biển từ Quảng Yên, Hạ Long cho tới Móng Cái; cùng với việc thả hàng chục vạn con giống xuống biển. Nhờ đó, theo đánh giá của Sở NNPTNT Quảng Ninh, nhiều loài cá đã xuất hiện trở lại ở những khu vực gần bờ của vịnh Hạ Long.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Gian nan xử lý tàu bán hàng rong lừa du khách và tấn công tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi báo Lao Động đưa tin hàng loạt tàu bán hàng rong lừa đảo, chặt chém du khách bị thiêu hủy, một số bạn đọc phản đối việc đốt tài sản của  dân. Tuy nhiên, theo TP.Hạ Long, việc tiêu hủy là đúng luật bởi tàu vi phạm, không có giấy tờ, biển kiểm soát và sau một thời gian thông báo, không ai đến nhận.

Phát hiện 5 tàu thủy sản khai thác hủy diệt trên vịnh Hạ Long

T.N.D |

Nguồn tin từ UBND TP. Hạ Long ngày 10.9 cho biết, lực lượng chức năng của Đội tuần tra kiểm soát của Ban quản lý vịnh Hạ Long và Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai đã tiến hành bắt giữ 5 tàu vỏ gỗ đang có hành vi sử dụng, tàng trữ kích điện (phương tiện đánh bắt thủy sản hủy diệt) và các ngư cụ cấm khai thác thủy sản nhằm mục đích đánh bắt trên vịnh Hạ Long.

Dẹp thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long: Thu giữ, đốt hàng trăm thuyền

Nguyễn Hùng |

Sau gần 2 năm ra quân, các lực lượng chức năng TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã thu giữ, thiêu hủy hàng trăm tàu, thuyền chuyên bán hàng rong, lừa, ép khách trên các tàu du lịch phải mua hàng với giá “cắt cổ”. Đã có những cuộc truy bắt như phim hành động, khi chủ tàu thuyền chống trả quyết liệt và kêu gọi hàng chục tàu khác lao vào giải cứu.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Gian nan xử lý tàu bán hàng rong lừa du khách và tấn công tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau khi báo Lao Động đưa tin hàng loạt tàu bán hàng rong lừa đảo, chặt chém du khách bị thiêu hủy, một số bạn đọc phản đối việc đốt tài sản của  dân. Tuy nhiên, theo TP.Hạ Long, việc tiêu hủy là đúng luật bởi tàu vi phạm, không có giấy tờ, biển kiểm soát và sau một thời gian thông báo, không ai đến nhận.

Phát hiện 5 tàu thủy sản khai thác hủy diệt trên vịnh Hạ Long

T.N.D |

Nguồn tin từ UBND TP. Hạ Long ngày 10.9 cho biết, lực lượng chức năng của Đội tuần tra kiểm soát của Ban quản lý vịnh Hạ Long và Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai đã tiến hành bắt giữ 5 tàu vỏ gỗ đang có hành vi sử dụng, tàng trữ kích điện (phương tiện đánh bắt thủy sản hủy diệt) và các ngư cụ cấm khai thác thủy sản nhằm mục đích đánh bắt trên vịnh Hạ Long.

Dẹp thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long: Thu giữ, đốt hàng trăm thuyền

Nguyễn Hùng |

Sau gần 2 năm ra quân, các lực lượng chức năng TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã thu giữ, thiêu hủy hàng trăm tàu, thuyền chuyên bán hàng rong, lừa, ép khách trên các tàu du lịch phải mua hàng với giá “cắt cổ”. Đã có những cuộc truy bắt như phim hành động, khi chủ tàu thuyền chống trả quyết liệt và kêu gọi hàng chục tàu khác lao vào giải cứu.