Thị trường chứng khoán tăng điểm, nhiều đại gia kiếm thêm nghìn tỉ

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp điều này đã giúp cho giá trị tài sản của nhiều đại gia trên sàn chứng khoán tăng mạnh. Nhưng ngược lại cũng có nhiều người mất hàng trăm tỉ.

Chốt phiên giao dịch hôm qua (18.2), chỉ số Vn-Index đạt 961,30 điểm. Cùng với đó là sự tăng giá mạnh của nhiều cổ phiếu khủng.

Theo đó, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup có mức tăng mạnh lên đến 14.900 đồng so với mức giá giao dịch trước kỳ nghỉ tết sau 6 phiên giao dịch vừa qua. Điều này đã giúp ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - kiếm được hơn 27 nghìn tỉ đồng do ông sở hữu hơn 1,8 tỉ cổ phiếu VIC. Cũng nhờ đó tài sản của ông Vượng đã tăng từ 6,6 tỉ USD trước Tết lên 7,5 tỉ USD đến thời điểm hiện nay. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang xếp thứ 198 tỉ phú USD giàu nhất thế giới.

Một cố phiếu khác cũng có mức tăng giá ấn tượng sau 6 phiên tăng điểm vừa qua là cổ phiếu MSN của Masan tăng khá mạnh lên đến 7.000 đồng. Điều này đã giúp cho ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - đang sở hữu hơn 250 triệu cổ phiếu MSN cũng thu về được hơn 1.700 tỉ.

Sau những tháng ngày thăng trầm, cổ phiếu Hoà Phát của tỉ phú USD Trần Đình Long đã có liên tiếp có 6 phiên tăng điểm, giá cổ phiếu này tăng 4.850 đồng. Điều đó đã giúp cho ông chủ Hoà Phát bỏ túi thêm gần 260 tỉ đồng.

Trong khi tài sản của ông Vượng tăng mạnh thì tài sản hai tỉ phú khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc VietJet (2,3 tỉ USD) và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco (1,7 tỉ USD) không có nhiều biến động thậm chí còn nhiều nỗi buồn. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc VietJet lại trắng tay và thậm chí mất tiền ở giai đoạn thị trường tăng điểm mạnh. Bà Thảo đang sở hữu hơn 168 triệu cổ phiếu VietJet. Tuy nhiên, đợt này cổ phiếu VietJet mất 4.500 đồng và bà Thảo đã mất hơn 700 tỉ đồng.

Trong khi đó vẫn có khả năng ông Dương sẽ nâng bảng xếp hạng tỉ phú USD của mình bởi mới đây, Thaco công bố nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 30.304.143 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là công ty Jardine Cycle & Carriage (JC&C) của Singapore với giá phát hành là 128.500 đồng/cổ phiếu. Với mức giá phát hành nói trên, Jardine Cycle & Carriage đang định giá Thaco trị giá khoảng 9,4 tỉ USD. Và với mức định giá như hiện tại, ông Trần Bá Dương cùng với vợ từng trực tiếp và gián tiếp nắm giữ khoảng 65% doanh nghiệp này và có khối tài sản khoảng 6,1 tỉ USD.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh giúp thị trường khởi sắc

Gia Miêu |

Đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư, phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết đã có một phiên giao dịch ấn tượng với sắc xanh áp đảo và đà tăng mạnh của các cổ phiếu Bluechip. Kết phiên, VN-Index đạt mức 926,1 điểm, tăng 1,92%. HNX-Index dừng tại mức 105,25 điểm, tương đương mức tăng 1,85%. Các chỉ số thị trường đều đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên.

“Bán chui” 1,6 triệu cổ phiếu, vợ Phó Tổng Giám đốc VIB bị UBCKNN phạt

H.M |

Bà Ngô Minh Hiền - người có liên quan đến ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (UPCOM: VIB).

Gấp đôi tài sản TT Trump, ông Phạm Nhật Vượng ở đâu trong top tỉ phú?

Phan Anh |

Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), ông Phạm Nhật Vượng đang nắm trong tay 6,3 tỉ USD, xếp thứ 232 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh giúp thị trường khởi sắc

Gia Miêu |

Đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư, phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết đã có một phiên giao dịch ấn tượng với sắc xanh áp đảo và đà tăng mạnh của các cổ phiếu Bluechip. Kết phiên, VN-Index đạt mức 926,1 điểm, tăng 1,92%. HNX-Index dừng tại mức 105,25 điểm, tương đương mức tăng 1,85%. Các chỉ số thị trường đều đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên.

“Bán chui” 1,6 triệu cổ phiếu, vợ Phó Tổng Giám đốc VIB bị UBCKNN phạt

H.M |

Bà Ngô Minh Hiền - người có liên quan đến ông Hồ Vân Long, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (UPCOM: VIB).

Gấp đôi tài sản TT Trump, ông Phạm Nhật Vượng ở đâu trong top tỉ phú?

Phan Anh |

Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), ông Phạm Nhật Vượng đang nắm trong tay 6,3 tỉ USD, xếp thứ 232 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.